Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giá đất "vọt" theo quy hoạch

Thứ tư, 07:55 18/02/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Sau khi Quy hoạch chi tiết Công viên Hoà Bình (Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội) tỉ lệ 1/500 chính thức được Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội công bố ngày 11/2, giá đất ở đây ngay lập tức có thêm những “nấc thang” mới.

Hy vọng “lên đời”
 
Phần diện tích xây dựng công viên Hoà Bình nằm phía tây Thủ đô, thuộc địa phận xã Xuân Đỉnh. Theo quy hoạch, công viên sẽ gắn kết với không gian khu trung tâm tây Hồ Tây và công viên Hữu Nghị ở phía nam khu đất, tạo nên tổng thể không gian kiến trúc đô thị hiện đại khu vực phía bắc TP. Xung quanh có các toà chung cư cao tầng và tiếp giáp với những con đường lớn (như đường Phạm Văn Đồng, đường đang xây dựng có mặt cắt tới 40m). Tổng diện tích quy hoạch công viên là hơn 20,3 ha, trong đó phần đất để làm khu vui chơi thể thao giải trí là 6,3 ha; đất quy hoạch làm hồ điều hoà là 5,5 ha. Ngay khi công viên được hoàn thành, khu vực này sẽ trở thành một đô thị hiện đại, có không gian cây xanh, gần với trung tâm Metro Thăng Long. Công viên Hoà Bình là một trong những công trình trọng điểm kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.
 
Trước những thông tin hấp dẫn như vậy, một loạt các thôn như Cáo Đỉnh, Đông, Trung, Nhang, Lộc thuộc địa bàn xã Xuân Đỉnh bỗng chốc “lên đời”. Trong đó, thôn Nhang, thôn Lộc trước kia vốn tít tận cuối xã thì nay thành trung tâm vì gần với khu vực quy hoạch công viên, khu Ngoại giao đoàn và gần với mặt đường mới mở nhất. Bà Đỗ Thị Hợp (thôn Nhang, xã Xuân Đỉnh) phấn khởi cho biết: “Nhà tôi trước kia là ở cuối thôn, xa xôi tít tắp, ai hỏi đến cũng ngại. Bây giờ mở đường lớn, lại xây công viên ngay bên kia đường nên khu nhà tôi giờ lại thành đầu thôn, trông ra mặt đường lớn vừa mở. Đất cát thì chưa biết thế nào, nhưng tôi đã mở ngay một quán nước tăng thu nhập cho gia đình”.
 
Rất nhiều gia đình khác như gia đình chị Nguyễn Hồng Hạnh, anh Nguyễn Văn Nghĩa... ở thôn Lộc, cũng có thêm nguồn thu từ việc mở hàng quán phục vụ dân cư khu chung cư mới và công nhân xây dựng. Chị Hạnh tính toán, khi công viên Hoà Bình hoàn thành, số người đến vui chơi giải trí sẽ rất đông, nguồn thu nhập của gia đình chị sẽ khá giả hơn. 
 
Bà Đỗ Thị Sáng chỉ vào "mảnh đất vàng" trước kia là cuối thôn Nhang, nay sắp thành mặt phố. Đất ở đây bây giờ có giá 45 triệu đồng/m². (Ảnh: Hạnh Vân)
 
Giá đất “nóng” từng ngày
 
Tuy nhiên, thông tin được nói đến nhiều nhất đó là giá đất. Đất đai ở Xuân Đỉnh, đặc biệt là thôn Lộc, thôn Nhang đang “nóng” lên từng ngày. Bà Đỗ Thị Sáng (thôn Nhang) chỉ vào những dãy nhà trông ra mặt đường lớn mà phía bên kia là công viên Hoà Bình bảo, khu vực này trước kia là cuối thôn, giá đất chỉ 5 đến 6 triệu đồng/m² thôi, nhưng bây giờ vọt lên tới 45 triệu đồng/m². Nếu vào sâu trong thôn giá “mềm” hơn, nhưng cũng tới 25 - 30 triệu đồng/m².
 
Chị Nguyễn Hồng Hạnh (thôn Lộc) cho biết, đất trong làng năm 2001 chỉ có 400.000 đồng/m², năm 2002 đột ngột tăng lên 6 triệu đồng/m², 2006 khoảng 10 triệu đồng/m², nhưng từ năm 2007 thì lên đến 15 – 17 triệu đồng/m². Đến thời điểm này, khi đường quy hoạch 40m hoàn thành, khu Ngoại giao đoàn khởi công, thông tin quy hoạch công viên chính thức được công bố... giá đất có vị trí đẹp ở đây được rao với mức 45 -  50 triệu đồng/m². “Gia đình tôi mua mảnh đất phía sâu trong thôn Lộc từ năm 2002, lúc đó chỉ có 6 triệu đồng/m². Hôm vừa rồi có người trả 30 triệu đồng/m²”, chị Hạnh kể.
 
Toàn bộ vạt đất nằm dọc trục đường lớn chạy song song với dự án công viên Hoà Bình thuộc thôn Nhang, thôn Lộc giờ thành “mảnh đất vàng”, phần lớn đã được bán khi chưa có dự án. Nhiều gia đình trước đây trồng hồng xiêm thấy “không bõ” công chăm sóc, tưới tắm nên ngay khi giá đất mới được hâm nóng, đã vội chặt hồng xiêm bán đất, giờ ngồi tiếc thì đã muộn. 
 
Những người nông dân ở Xuân Đỉnh đang đổi đời. Tuy nhiên cái gì cũng có hai mặt. Nếu không biết tận dụng những đồng tiền từ đền bù đất, từ lợi nhuận do đất tăng giá... để tổ chức sản xuất, chuyển đổi ngành nghề cho phù hợp thì rất có thể sự “đổi đời” lại rẽ sang một ngã khác, như đã từng thấy ở một số vùng vừa sáp nhập về thành phố.
 
Hạnh Vân
kimvan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những con giáp 'há miệng chờ sung': Không làm mà vẫn mơ thành công

Những con giáp 'há miệng chờ sung': Không làm mà vẫn mơ thành công

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Có những người luôn mang trong mình tiềm năng nhưng lại để sự lười biếng kéo lùi bước tiến. 4 con giáp dưới đây là những điển hình như vậy.

3 khung giờ sinh Âm lịch của người đi đâu cũng được lòng người

3 khung giờ sinh Âm lịch của người đi đâu cũng được lòng người

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm tử vi, những người sinh vào 3 khung giờ Âm lịch dưới đây thường có lợi thế về tính cách, giúp họ được yêu mến ở nơi làm việc, dễ được cấp trên trọng dụng.

Hình thức thi văn bằng 2 ngành Công an nhân dân năm 2026 - 2027 theo quy định mới nhất

Hình thức thi văn bằng 2 ngành Công an nhân dân năm 2026 - 2027 theo quy định mới nhất

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Thi văn bằng 2 ngành Công an nhân dân là kỳ thi tuyển sinh đại học thứ hai dành cho người đã tốt nghiệp đại học ngoài ngành, nhằm tuyển chọn vào lực lượng CAND. Năm 2026, kế hoạch tuyển sinh có điểm gì mới?.

Hưng Yên: Phát hiện, thu giữ hơn 1,3 tấn nầm lợn bốc mùi hôi thối

Hưng Yên: Phát hiện, thu giữ hơn 1,3 tấn nầm lợn bốc mùi hôi thối

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Phát hiện một phương tiện vận tải chở hàng có dấu hiệu nghi vấn, cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên kiểm tra, thu giữ hơn 1,3 tấn nầm lợn bốc mùi hôi thối.

Không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc có gây rét đậm, rét hại?

Không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc có gây rét đậm, rét hại?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 20-21/3 một đợt không khí lạnh cường độ yếu sẽ tràn về miền Bắc, khiến vùng núi trung du Bắc Bộ có thể có mưa rào, nhiệt độ giảm không đáng kể.

Tin sáng 19/3: Miền Bắc có 2 đợt 'rét nàng Bân' yếu; Shark Bình bị đề nghị truy tố tội rửa tiền

Tin sáng 19/3: Miền Bắc có 2 đợt 'rét nàng Bân' yếu; Shark Bình bị đề nghị truy tố tội rửa tiền

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Chuyên gia thời tiết nhận định, từ cuối tháng 3 đến khoảng giữa tháng 4, khả năng còn 2 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta.

Thông tư 29 sửa đổi về dạy và học thêm: Nới nhu cầu, siết tiêu cực có hết bất cập?

Thông tư 29 sửa đổi về dạy và học thêm: Nới nhu cầu, siết tiêu cực có hết bất cập?

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau một năm thực hiện, Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm bộc lộ nhiều bất cập, mục tiêu giảm áp lực chưa đạt, trong khi chi phí học thêm ngoài nhà trường lại tăng. Trước thực tế này, Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến sửa đổi theo hướng không cấm nhu cầu chính đáng, đồng thời siết chặt quản lý để hạn chế tiêu cực.

Vụ học sinh lớp 7 ở Hưng Yên uống thuốc trừ sâu: Hiệu trưởng phủ nhận do bạo lực học đường

Vụ học sinh lớp 7 ở Hưng Yên uống thuốc trừ sâu: Hiệu trưởng phủ nhận do bạo lực học đường

Giáo dục - 13 giờ trước

Hiệu trưởng Trường THCS Quang Hưng (Hưng Yên) cho biết, có sự việc học sinh lớp 7 của trường uống thuốc trừ sâu, nhập viện nhưng may mắn sức khỏe đã ổn định. Sự việc không do bạo lực học đường.

Tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận gần 1 tỷ, người đàn ông lập tức báo công an

Tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận gần 1 tỷ, người đàn ông lập tức báo công an

Đời sống - 14 giờ trước

Ngày 18/3, Công an xã Gia Trấn (tỉnh Ninh Bình) cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ một công dân trên địa bàn hoàn tất thủ tục trả lại gần 1 tỷ đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản.

Khởi tố vụ án trục lợi hàng chục tỉ đồng từ nhà ở xã hội

Khởi tố vụ án trục lợi hàng chục tỉ đồng từ nhà ở xã hội

Pháp luật - 15 giờ trước

Các đối tượng lợi dụng chính sách Nhà ở xã hội nhằm trục lợi, tiêu cực đang gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội.

Hà Nội: Danh sách 1.826 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 11/1 - 20/1

Hà Nội: Danh sách 1.826 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 11/1 - 20/1

Đời sống

GĐXH - Thông qua hệ thống Camera A.I hiện đại được lắp đặt trên các tuyến đường trọng điểm, chỉ trong vòng 10 ngày (từ 11/01 đến 20/01/2026), Phòng Cảnh sát giao thông – Công an TP Hà Nội đã ghi nhận và trích xuất dữ liệu xử phạt đối với 1.826 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Top