Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gia đình sẽ đưa cố nhà văn Sơn Tùng sẽ về Nghệ An an táng

Thứ sáu, 15:40 23/07/2021 | Giải trí

GiadinhNet - Lễ viếng cố nhà văn Sơn Tùng sẽ diễn ra từ 7h30 - 8h30 ngày 26/7 (tức 17/6 âm lịch) tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng. Sau đó, linh cữu của ông sẽ được gia đình đưa về miền quê biển làng Kim (xã Diễn Kim, Diễn Châu, Nghệ An).

Thông tin nhà văn Sơn Tùng - Anh hùng lao động, tác giả nổi tiếng của "Búp sen xanh" đã lặng lẽ ra đi ở tuổi 94 vào ngày 22/7 sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, khiến nhiều người bàng hoàng và tiếc thương. 

Được biết, lễ viếng cố nhà văn sẽ diễn ra từ 7h30 - 8h30 ngày 26/7 (tức 17/6 âm lịch) tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Sau đó, linh cữu của ông sẽ được gia đình đưa về miền quê biển làng Kim (xã Diễn Kim, Diễn Châu, Nghệ An), nơi đã sinh và hun đúc nên một hình tượng đẹp trong văn học nghệ thuật nước nhà.

Gia đình sẽ đưa cố nhà văn Sơn Tùng sẽ về Nghệ An an táng - Ảnh 2.

Trước sự ra đi của tác giả "Búp sen xanh", nhà nghiên cứu, soạn giả Nguyễn Thế Khoa gọi cố nhà văn Sơn Tùng là một con người vĩ đại, một nhà văn vĩ đại. "Không vĩ đại sao được một con người trọn đời chiến đấu hy sinh vì đất nước, thương tật đầy mình, đã từ chối mọi ưu đãi của Đảng, nhà nước mà ông xứng đáng được hưởng, an cư nghèo khó hơn 50 năm tại một căn hộ tập thể tồi tàn chưa đến 20m tại khu Văn Chương, Khâm Thiên, Hà Nội.

Tại nơi đó, với 14 vết thương trên mình, với mấy mảnh đạn trong đầu không thể lấy ra được, với đôi tay và đôi chân tàn tật, người thương binh hạng 1/4 Bùi Sơn Tùng đã bền bỉ tìm hiểu, nghiên cứu, viết hơn 20 tác phẩm văn học về các nhà yêu nước Việt Nam, trong đó có hơn 10 tác phẩm về lãnh tụ Hồ Chí Minh và được mời đi nói chuyện hàng trăm buổi tại nhiều địa phương đơn vị trên khắp đất nước về Bác. Những buổi nói chuyện hết sức hấp dẫn, xúc động mà ai đã từng được nghe không bao giờ quên", nhà soạn giả ngậm ngùi chia sẻ.

Cũng theo soạn giả Nguyễn Thế Khoa, nhà văn Sơn Tùng là người đầu tiên đã dựng chân dung chân thực như một thanh thiếu niên xứ Nghệ bình thường của Hồ Chí Minh thời trẻ trong hoàn cảnh lịch sử đất nước, trong sự ảnh hưởng của văn hóa Việt Nam, của quê hương, gia đình.

Gia đình sẽ đưa cố nhà văn Sơn Tùng sẽ về Nghệ An an táng - Ảnh 3.

Nhà văn Sơn Tùng (thứ 2 từ trái sang) tại làng Sen quê Bác

Gia đình sẽ đưa cố nhà văn Sơn Tùng sẽ về Nghệ An an táng - Ảnh 4.

Nhà văn Sơn Tùng dành cả đời để viết về Bác Hồ

Nhà nghiên cứu đánh giá, hai tác phẩm "Búp sen xanh" và "Bông sen hồng", cố nhà văn đã đi trước cả giới sử học nước nhà trong việc xóa bỏ định kiến về triều Nguyễn như một triều đình tối phản động trước đó với những hình tượng vua quan vì nước vì dân như tri huyện Nguyễn Sinh Huy, tổng đốc, thượng thư Đào Tấn và nhà vua Thành Thái.

Tuy nhiên, nhà nghiên cứu, soạn giả Nguyễn Thế Khoa vẫn băn khoăn, day dứt thay cho nhà văn Sơn Tùng. Ông bày tỏ: "Con người vĩ đại, nhà văn vĩ đại hiếm có trong văn học Việt Nam đó rất xứng đáng được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2011. Nhưng nhà văn vĩ đại đó, tác giả của những tác phẩm văn học thành công nhất về Hồ Chí Minh, không hiểu vì sao lại chưa bao giờ được Hội Nhà văn Việt Nam đề cử xét Giải thưởng Hồ Chí Minh. Dù vì bất cứ lý do gì, Hội Nhà văn Việt Nam còn nợ một trong những thành viên ưu tú nhất của mình món nợ lớn đó..."

Gia đình sẽ đưa cố nhà văn Sơn Tùng sẽ về Nghệ An an táng - Ảnh 5.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho nhà văn Sơn Tùng năm 2011

Nhà văn Sơn Tùng tên thật là Bùi Sơn Tùng. Ông sinh năm 1928 tại làng Hoa Lũy (nay là Kim Lũy, xã Diễn Kim, Diễn Châu, Nghệ An). Ông tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi, tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ ở nhiều vai trò như phóng viên, tuyên truyền...

Sau chiến tranh, ông là thương binh hạng 1/4, nửa người bên phải gần như bị liệt, bàn tay bị mất ba ngón, mắt phải chỉ còn 1/10 thị lực. Ông được phong danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2011. Thế nhưng, dù là thương binh hạng nặng, sự nghiệp cầm bút của ông vẫn không bị hao mòn.

Trong suốt cuộc đời mình, nhà văn Sơn Tùng đã viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị anh hùng, những nhà cách mạng lỗi lạc của dân tộc. Trong đó, tác phẩm "Búp sen xanh" nổi bật nhất - cuốn tiểu thuyết viết về tuổi thơ, thời niên thiếu và tuổi đôi mươi của chàng thiếu niên Nguyễn Sinh Cung. Tác phẩm đã được tái bản hơn 30 lần, dịch ra nhiều thứ tiếng.

Ngoài ra, Sơn Tùng còn có nhiều tác phẩm văn xuôi, tiểu thuyết, truyện ngắn khác như "Bên khung cửa sổ" (1974), "Trần Phú" (1980", "Lõm" (viết năm 1976, in lần đầu năm 1994), "Trái tim quả đất" (viết năm 1988, in lần đầu năm 1990), "Bác ở nơi đây" (2005)... Ông từng viết khoảng 100 bài thơ, trong đó có bài Gửi em chiếc nón bài thơ, được nhạc sĩ Lê Việt Hòa phổ nhạc.

An Khánh

Ngọc Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
105 tác phẩm kể chuyện sau ngày thống nhất tại TP.HCM

105 tác phẩm kể chuyện sau ngày thống nhất tại TP.HCM

Giải trí - 45 phút trước

Triển lãm giới thiệu 105 tác phẩm, bao gồm: Tranh, tượng, ký họa được tuyển chọn từ kho lưu trữ của Bảo tàng và sáng tác của các nghệ sĩ thuộc Câu lạc bộ Truyền thống Mỹ thuật Giải phóng.

Món quà đặc biệt của nhạc sĩ Sa Huỳnh nhân ngày sinh nhật Bác

Món quà đặc biệt của nhạc sĩ Sa Huỳnh nhân ngày sinh nhật Bác

Giải trí - 57 phút trước

Nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh nhật Bác, nhạc sĩ Sa Huỳnh đã gửi tặng Bảo tàng TP Hồ Chí Minh bản độc tấu piano mang tên “Khúc tre thương nhớ Bác Hồ”.

Con gái 4 tuổi của Bảo Thanh gây chú ý với bộ đồ đơn giản trong lần đầu tổ chức sinh nhật

Con gái 4 tuổi của Bảo Thanh gây chú ý với bộ đồ đơn giản trong lần đầu tổ chức sinh nhật

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Con gái 4 tuổi của diễn viên Bảo Thanh gây chú ý khi lần đầu tiên được bố mẹ tổ chức sinh nhật.

Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng vượt mặt dàn mỹ nhân thế giới nhận tin vui

Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng vượt mặt dàn mỹ nhân thế giới nhận tin vui

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Miss International Huỳnh Thị Thanh Thủy "vượt mặt" nhiều mỹ nhân thế giới vào top 6 Timeless Beauty 2024 (Nhan sắc vượt thời gian).

Hoa hậu quê Nam Định sở hữu 2 vương miện giờ tận hưởng cuộc sống ra sao ở tuổi 29?

Hoa hậu quê Nam Định sở hữu 2 vương miện giờ tận hưởng cuộc sống ra sao ở tuổi 29?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Kỳ Duyên quê Nam Định, là người đẹp sở hữu vương miện danh giá của 2 cuộc thi nhan sắc lớn nhất ở Việt Nam. Hiện tại, ở tuổi 29, người đẹp Thành Nam có cuộc sống vạn người mơ.

Doanh nhân Đỗ Quang Vinh có cuộc sống như thế nào trước khi có thêm con?

Doanh nhân Đỗ Quang Vinh có cuộc sống như thế nào trước khi có thêm con?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Doanh nhân Đỗ Quang Vinh - anh chồng Đỗ Mỹ Linh mới đây đã có thêm con ở Mỹ. Trước khi có tin vui, cuộc sống của anh ra sao?

Điều bất ngờ về diễn viên đẹp trai như 'nam thần Hàn Quốc' trong phim 'Cha tôi, người ở lại'

Điều bất ngờ về diễn viên đẹp trai như 'nam thần Hàn Quốc' trong phim 'Cha tôi, người ở lại'

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Thái Vũ đã đảm nhận tốt vai diễn của mình trong phim "Cha tôi, người ở lại" phát sóng trên kênh VTV3.

Vai phụ của NSND Công Lý

Vai phụ của NSND Công Lý

Giải trí - 5 giờ trước

Sau bạo bệnh, NSND Công Lý chưa thể đảm nhận những vai có nhiều lời thoại. Anh chủ yếu diễn xuất bằng ánh mắt, biểu cảm trên khuôn mặt. Trong "Cha tôi, người ở lại", vai phụ của NSND Công Lý dù ít thời lượng lên hình nhưng vẫn nhận nhiều lời khen.

Biểu cảm hài hước của bé Thị Tằm nhà Thu Quỳnh khi chính thức 'có tuổi'

Biểu cảm hài hước của bé Thị Tằm nhà Thu Quỳnh khi chính thức 'có tuổi'

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Thu Quỳnh chia sẻ khoảnh khắc con gái Thị Tằm tròn 1 tuổi, nét biểu cảm hài hước đáng yêu khiến fan thích thú.

Sau Cha tôi người ở lại, Lương Thu Trang tiếp tục 'chiếm sóng' giờ vàng VTV trong Dịu dàng màu nắng

Sau Cha tôi người ở lại, Lương Thu Trang tiếp tục 'chiếm sóng' giờ vàng VTV trong Dịu dàng màu nắng

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay sau khi "Cha tôi người ở lại" kết thúc, Lương Thu Trang tiếp tục vào vai chính phim "Dịu dàng màu nắng" phát sóng trên VTV1.

Top