Cùng đó, mọi người dân nơi đây cũng đang chung một tinh thần: Tất cả cho ngày bầu cử.
|
|
|
Những tấm pano mới đang được hoàn thiện để treo tại các khu tập trung và đường phố huyện Gia Lộc. Ảnh: Q.H |
Ở nhà treo cờ… ra đường đỏ rực băng rôn
Theo lời giới thiệu của ông Bùi Quang Bài, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương thì người dân huyện Gia Lộc đang đón ngày bầu cử như đón một lễ hội lớn. Gia Lộc là huyện có diện tích thuộc loại nhỏ nhất tỉnh Hải Dương. Toàn huyện có hơn 135.000 nhân khẩu và chủ yếu sống dựa vào nghề nông.
Nhưng không khí đón chào ngày bầu cử của người dân nơi đây thì quả đã nồng nhiệt từ hàng tháng nay. Cụ Nguyễn Kim Cương, 77 tuổi, cử tri đơn vị bầu cử số 5, phường Phương Hưng phấn khởi cho biết: "Ở nhà thì treo cờ, ra đường lại được nhìn thấy sự rực rỡ của băng rôn, khẩu hiệu... phút nghỉ ngơi giữa lúc làm đồng thì được nói chuyện về bầu cử, về các ứng cử viên... Chúng tôi đang mong từng giờ đến ngày bỏ phiếu để có cơ hội thể hiện rõ trách nhiệm công dân và cũng là quyền lợi sát sườn của mình...".
Đợt bầu cử lần này, sau các lần hiệp thương, huyện Gia Lộc có 51 người tham gia ứng cử Đại biểu HĐND. Cử tri toàn huyện sẽ bầu ra 31 người trong số các ứng cử viên ấy đại diện quyền lợi cho mình.
Ông Tăng Đức Sỹ - Trưởng Phòng Nội vụ, huyện Gia Lộc - cho biết: "Từ hơn 1 tháng nay, huyện Gia Lộc đã tiến hành treo băng rôn, khẩu hiệu cổ động cho ngày bầu cử trên khắp các tuyến đường và các khu tập trung đông người... Vài hôm nữa, khi ngày bầu cử tới gần, các tấm băng rôn đó cũ đi và phai màu chúng tôi lại thay mới bằng một loạt các băng rôn, khẩu hiệu khác...". Bên ngoài, ngay gần phòng làm việc của ông Sỹ, một nhóm thợ đang hì hục kẻ vẽ và đóng khung cho hàng trăm băng rôn, khẩu hiệu lớn bé khác nhau.
Đấy là về hình thức, còn các công việc chuẩn bị nội dung bầu cử cho người dân còn được tiến hành chu đáo, thận trọng hơn nhiều. Đầu tiên là phổ biến Luật Bầu cử tới từng người dân. Kế đó là các thông tin về ứng viên, quy trình thực hiện đánh giá ứng viên và xét duyệt sao cho đảm bảo tiêu chuẩn, giúp người dân chọn lựa được đại biểu tốt ngay từ đầu.
Ông Sỹ cho biết, do ý nghĩa đặc biệt và nét mới của cuộc bầu cử lần này là cùng lúc cử tri được bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bầu Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nên gần 2 tháng trở lại đây, các đài phát thanh của mỗi xã đều một ngày 2 lần vào sáng sớm và buổi tối tuyên truyền tới người dân kiến thức về Luật Bầu cử cũng như quyền lợi và nghĩa vụ của từng cử tri khi đi bỏ phiếu. Ngoài ra để người dân nhận thức được ngày bầu cử chính là một ngày hội lớn của toàn dân, huyện Gia Lộc còn tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ, các hoạt động văn hóa luân phiên giữa các xã trong toàn huyện. Ở các chương trình này, ban tổ chức đều lồng ghép kiến thức và ý nghĩa của ngày bầu cử trong từng tiết mục.
|
|
|
Mọi tầng lớp người dân tại huyện Gia Lộc đều rất quan tâm
tới bầu cử. |
Đảm bảo quyền lợi cho cử tri
Đến nay, danh sách cử tri trên địa bàn đã được huyện Gia Lộc niêm yết xong và tới ngày 22/4, số người ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân cũng sẽ được địa phương này tiến hành niêm yết. Tại đợt bầu cử lần này, huyện Gia Lộc có 179 đơn vị bầu cử và được phân bổ đều trên các xã để cử tri thuận lợi trong việc bỏ phiếu.
Đảm bảo công tác bầu cử diễn ra đúng nguyên tắc, từ ngày 16/2, huyện Gia Lộc cũng đã tiến hành thành lập 3 tiểu ban bầu cử gồm: Tiểu ban tuyên tuyền, Tiểu ban giải quyết đơn thư khiếu nại và Tiểu ban an ninh trật tự. Các thành viên của 3 tiểu ban này đều được giao nhiệm vụ đi đến từng khu dân cư trên khắp địa bàn huyện lắng nghe những ý kiến và trao đổi với người dân về những tâm tư nguyện vọng.
Tính tới ngày 19/4, Tiểu ban giải quyết đơn thư khiếu nại của huyện Gia Lộc đã nhận được 3 đơn thư cấp huyện bày tỏ những thắc mắc liên quan tới bầu cử. Nhưng tất cả các đơn thư này đều đã được xem xét, giải quyết và trả lời kịp thời cùng những giải đáp giúp cử tri gửi đơn được thoả mãn.
Ngày 22/5 là ngày bầu cử, nhưng người dân huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đang chuẩn bị cho sự kiện trọng đại đúng như một ngày lễ. Ngay cả công tác chuẩn bị hòm phiếu, nhiều cụm dân cư tình nguyện đóng hòm phiếu. Riêng về việc này, ông Sỹ cho biết: "Cụm dân cư nào cũng muốn được lưu giữ những kỷ niệm liên quan đến bầu cử...".
|
Cử tri Nguyễn Kim Cương (77 tuổi, Trưởng hội Người cao tuổi xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc):
"Tính từ ngày tôi về hưu thì đến nay tôi đã 4 lần tham gia bỏ phiếu bầu cử. Tôi mong muốn những người tham gia ứng cử dù trúng cử hay không thì vẫn phải làm tốt trách nhiệm của một công dân…
Với những người trúng cử khi thành đại biểu hãy luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân và phải có những quyết định, định hướng sáng suốt để người dân nghe theo, bảo vệ được quyền lợi của người dân, nâng cao đời sống và đưa đất nước tiến lên con đường no ấm…". |
Quốc Hưng