Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giả mạo chữ ký để "cướp" tiền của hơn 200 nông dân

Thứ ba, 09:30 03/11/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Lập khống hồ sơ, giả mạo chữ ký hàng trăm hộ dân, trưởng khu dân cư Đông Pháp (Hải Dương) đã âm thầm giấu nhẹm số tiền đền bù hoa màu của 250 hộ dân.

Bi hài hơn, có những trường hợp đã chết lâu năm giờ cũng được ông trưởng khu dân cư đưa tên vào danh sách nhận hỗ trợ này.

Sự việc được một người dân phát hiện vào đầu năm 2015 khi ông Nguyễn Văn Toán (SN 1950, ở khu dân cư Đồng Pháp) vô tình phát hiện năm 2014 tỉnh Hải Dương có chính sách hỗ trợ cho nông dân 99.900 đồng/sào lúa chết trong vụ chiêm xuân.

Ngạc nhiên vì có khoản hỗ trợ này mà không ai hay biết, ông Toán cùng một số bà con đến hỏi ông Nguyễn Đức Thiết - Chủ nhiệm HTX Dịch vụ nông nghiệp Ái Quốc thì được trả lời: "Tiền lúa chết vụ chiêm năm 2014 của 250 hộ dân đã được ông Đoàn Văn Long- Trưởng khu dân cư nhận đầy đủ từ tháng 9/2014".

Để có căn cứ nhận tiền trên, ông Long còn đưa cả danh sách có chữ kí của các hộ dân nhận tiền.

 

Các hộ dân bức xúc trước việc bị trưởngh ku dân cư gian lận tiền hỗ trợ hoa màu
Các hộ dân bức xúc trước việc bị trưởngh ku dân cư gian lận tiền hỗ trợ hoa màu

Để minh chứng điều mình nói là thật, ông Thiết đã chìa bản danh sách cho người dân xem. Vừa nhìn bảng danh sách với chữ ký tên mình, các hộ dân “té ngửa”.

Kinh ngạc hơn, có những hộ dân đã chết từ lâu giờ cũng có tên và chữ ký trong danh sách nhận hỗ trợ. Một số trường hợp đã định cư ở xa, không có trồng trọt tại địa phương cũng được cho “góp mặt”.

Trao đổi với báo chí về sự việc trên, ông Đinh Duy Do- Phó Chủ tịch UBND phường Ái Quốc (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cho biết, việc trưởng khu dân cư Đông Pháp, Đoàn Văn Long lập khống hồ sơ, giả mạo chữ ký của trên 250 hộ dân để nhận tiền hỗ trợ lúa chết vụ chiêm xuân 2014 là hoàn toàn có thật.

“Hành vi sai phạm trên của ông Long là quá rõ . Tuy nhiên, để xử lý thì cần phải có thời gian, quy trình”, Phó Chủ tịch UBND phường nói.

Cũng theo ông Do, trong quá trình kiểm kê diện tích lúa chết của 250 hộ dân thuộc phường Đông Pháp, ông Long đã không tiến hành kiểm kê diện tích lúa chết, tự lập khống danh sách, giả mạo chữ ký của khoảng 250 hộ.

Phó Chủ tịch UBND phường Ái Quốc khẳng định: “Hiện nay địa phương vẫn chưa có bất cứ hình thức nào xử lý về mặt Đảng, chính quyền đối với trưởng thôn Đoàn Văn Long. Bản thân ông Long vẫn chưa giao nộp số tiền 43.790.607 đồng đã nhận về ngân sách hoặc chi trả cho người dân. Tới đây chúng tôi sẽ lập đoàn kiểm tra, rà soát lại diện tích lúa thiệt hại vụ chiêm xuân năm 2014 để chi trả tiền đúng diện tích, đúng đối tượng”.

Minh Lý/Báo Gia đình & Xã hội

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Thời sự - 22 phút trước

Trận mưa đá lớn kéo dài hơn 30 phút xảy ra tại nhiều xã của 2 huyện miền núi ở Nghệ An đã khiến nhiều nhà cửa và hoa màu của người dân bị thiệt hại, hư hỏng.

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 9 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Top