Giải quyết khiếu nại tố cáo: Không chỉ nhận đơn rồi kính chuyển

| Xã hội

GiadinhNet - Ngày 27/9, TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến quản lý đất đai và giải phóng mặt bằng.

Người dân góp vốn vào dự án Giãn dân phố cổ đã gửi đơn thư tố cáo tới nhiều cơ quan của Hà Nội. Ảnh V.N

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị yêu cầu cần giải quyết khiếu nại tố cáo theo tinh thần triệt để chứ không thể làm theo kiểu hoàn thành chức trách nhiệm vụ, bởi đôi khi việc đó chỉ là nhận và chuyển đơn.

Khiếu nại về đất đai, GPMB chiếm 75%

Theo ông Nguyễn Huy Tưởng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, trong 9 tháng từ đầu năm đến nay, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố có chiều hướng gia tăng về số lượng và số đoàn đông người. Tính chất các vụ khiếu nại diễn biến phức tạp như khiếu kiện gay gắt, tổ chức theo đoàn, kích động, xúi giục, lôi kéo nhân dân tập trung khiếu kiện vượt cấp, làm ảnh hưởng đến trật tự công cộng. Trong đó, khiếu nại về đất đai, GPMB chiếm tỷ lệ 75%.

Các cơ quan hành chính của thành phố đã tiếp 15.054 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo. Trong đó, lĩnh vực quản lý đất đai có 3.370 lượt công dân, GPBM có 4.654 lượt công dân, tranh chấp đất đai có 2.064 lượt công dân, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có 1.779 lượt công dân. Riêng lãnh đạo UBND thành phố đã tiếp 449 lượt với tổng số 2.532 công dân.

Thảo luận về nguyên nhân dẫn đến tình trạng khiếu nại, tố cáo về quản lý đất đai và GPMB trên địa bàn thành phố gia tăng trong thời gian qua, các đại biểu cho rằng do cơ chế chính sách, pháp luật về đất đai, GPMB chưa hoàn thiện, thường xuyên thay đổi, bổ sung dẫn đến tâm lý chờ đợi, so bì, thắc mắc, khiếu kiện về quyền lợi, đồng thời gây khó khăn, lúng túng cho các địa phương trong áp dụng các chính sách. Ông Đỗ Mạnh Hải, Chủ tịch UBND quận Long Biên cho biết, thường các dự án trên địa bàn quận phải mất 3 lần xin cơ chế đặc thù trong bồi thường, hỗ trợ GPMB. Còn theo Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm, ông Lê Văn Thư, cơ chế hỗ trợ hiện hành, khi thu hồi 30% đất nông nghiệp thì được hỗ trợ 3 tháng thóc, thu hồi 70% được hỗ trợ 6 tháng thóc. Còn với đất ở, thu hồi 10m2 được bố trí 40 m2 tái định cư, nhưng thu hồi 300m2 cũng chỉ được cấp 80m2 tái định cư... Đó là sự chưa hợp lý, dẫn đến thắc mắc trong dân…

Tăng cường đối thoại
 

Đồng tình việc dừng dự án xây chợ Nghĩa Tân

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã đồng tình với phương án dừng xây chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội). Ông cũng yêu cầu các cơ quan liên quan cần đánh giá lại hiệu quả của chính sách chuyển đổi mô hình các chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội hiện nay. “Hà Nội có 2 vấn đề liên quan đến chợ rất đáng suy nghĩ, trước đây chúng ta đã xây dựng các chợ đầu mối, thử hỏi đã có chợ đầu mối nào thành công, có nhiều người dân tham gia buôn bán?”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, cần xác định rõ trách nhiệm trong quản lý đất đai ở cấp thành phố là Chủ tịch UBND TP, ở quận huyện là Chủ tịch UBND quận, huyện. Ngay khi có phát sinh khiếu kiện, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch cần trực tiếp xuống gặp gỡ, đối thoại với người dân, xem xét những quyền lợi chính đáng của họ. Ông Thảo cũng cho rằng cần tăng cường các cơ chế hỗ trợ cho người dân theo phương châm “Nơi ở mới phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ”. Bên cạnh đó, trong thời gian tới Hà Nội sẽ rà soát các dự án và công khai quy hoạch, kiên quyết thu hồi các dự án không đúng quy hoạch, chậm triển khai, có sai phạm…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho rằng, khiếu nại tố cáo là đề tài nóng bỏng, bức xúc. Trong khi đó, Hà Nội còn phải giải quyết các vụ việc liên quan đến khiếu nại tố cáo của người dân các địa phương khác kéo lên Thủ đô.

Bí thư Thành ủy chia sẻ: “Trong số chúng ta ngồi đây không ít người thường xuyên phải đối mặt với chuyện người dân đi khiếu kiện. Sáng mở mắt ra đã thấy khiếu kiện, chiều về muộn có hôm hơn 7h tối cũng thấy đứng cổng khiếu kiện”. Ông Nghị thông tin, trên địa bàn thành phố có khoảng 200 người thường xuyên khiếu kiện mà chủ yếu là công dân của quận Hà Đông. Công dân Hà Đông cũng là những người đến nhà lãnh đạo thành phố khiếu kiện nhiều nhất.

Theo Bí thư Thành ủy, có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng khiếu kiện, tố cáo gia tăng, tuy nhiên cán bộ cần đặt mình vào vị trí của người dân để thấy những lợi ích chính đáng họ cần được hưởng. Cần giải quyết khiếu nại tố cáo theo tình thần, mục tiêu dứt điểm vụ việc chứ không chỉ nói là tôi đã làm đúng thủ tục, thẩm quyền. Bởi đôi khi đúng thủ tục thẩm quyền chỉ là nhận đơn và chuyển đơn.
 
Lê Minh
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Thời sự -

GĐXH - Trúng thầu gần 200 tỷ đồng với tỷ lệ giảm giá 0%, nhưng Liên danh Đô thị Việt Úc – Thương mại 68 lại để lại một "chiếc bẫy" cống ngập nước cướp đi sinh mạng nam sinh 16 tuổi. Hiện trường đau lòng tại Đông Ngạc chính là lời tố cáo đanh thép nhất cho những cam kết an toàn chỉ tồn tại trên giấy tờ nghiệm thu.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thời sự -

Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà mong thời gian tới, 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục phát huy vai trò của mình, nỗ lực phấn đấu để cùng tập thể Báo phát triển hơn nữa.

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Thời sự -

GĐXH - UBND phường Đông Ngạc (Hà Nội) đã có báo cáo về vụ việc nam sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất tử vong do ngã xuống hố ga thoát nước. Trong đó, báo cáo làm rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý hạ tầng liên quan, đồng thời ghi nhận nguyện vọng của gia đình nạn nhân trong quá trình lo hậu sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.