Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản dạy học sinh lớp 8 về sức khỏe sinh sản

Thứ ba, 10:59 18/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Học sinh khối lớp 8 Trường THCS Chu Văn An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội vừa được PGS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đến tận trường để truyền đạt cho các em kiến thức về sức khỏe sinh sản, về nguy cơ khôn lường của việc mang thai sớm và những kiến thức cơ bản để chống xâm hại tình dục.

PGS.TS Nguyễn Duy Ánh đưa ra những cảnh báo gây nguy cơ khôn lường của việc mang thai sớm trong lứa tuổi học trò. Ảnh: M.T
PGS.TS Nguyễn Duy Ánh đưa ra những cảnh báo gây nguy cơ khôn lường của việc mang thai sớm trong lứa tuổi học trò. Ảnh: M.T

Câu chuyện đau lòng của cô bé 13 tuổi lên bàn đẻ

Tiết học được mang tên “Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên” do Trường THCS Chu Văn An tổ chức với sự tham gia của học sinh khối lớp 8 và Hiệu trưởng của các trường Tiểu học, THCS trong quận Tây Hồ. Cùng đứng lớp với TS Nguyễn Duy Ánh là bà Nguyễn Thị Bích Lại, Giám đốc Trung tâm Phát triển kỹ năng xã hội, Học viện Thanh thiếu niên.

“Chúng tôi chứng kiến một cháu bé mới 13 tuổi đầy ngơ ngác và sợ hãi khi lên bàn đẻ và quá đau lòng vì cuộc mang thai và sinh đẻ ấy đã lấy đi gần hết sức khỏe còn quá non nớt của cháu”, PGS.TS Nguyễn Duy Ánh ngậm ngùi kể cho các em học sinh khối 8 nghe về một trong những câu chuyện đau lòng ông đã từng chứng kiến tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Cũng theo PGS.TS Nguyễn Duy Ánh, đây chỉ là một trong số nhiều trường hợp bản thân ông chứng kiến cảnh các bé gái phải vào viện để xử lí hậu quả từ việc mang thai sớm do thiếu hiểu biết hoặc bị xâm hại tình dục.

Mục đích của câu chuyện trên, PGS.TS Nguyễn Duy Ánh mong muốn các em học sinh có sự hiểu biết về sức khỏe sinh sản để tự bảo vệ mình, tránh những hậu quả đáng tiếc của việc bị lạm dụng, xâm hại tình dục cũng như mang thai sớm.

Cũng từ những câu chuyện thực tế, bà Nguyễn Thị Bích Lại dẫn ra cho học sinh lớp 8 thấy được nguy cơ của việc thiếu hiểu biết về sức khỏe sinh sản gây nên những hậu quả vô cùng nghiêm trọng như vô sinh, với những từ ngữ dí dỏm và thực tế, không bóng gió như: Giao hợp, tinh trùng, buồng trứng… “Nếu không muốn mang thai, cách tốt nhất là không giao hợp”. “Nguy cơ mang thai sẽ xảy ra khi hai chỗ quần lót đút vào nhau”.

Bà Nguyễn Thị Bích Lại khuyên học sinh trong độ tuổi THCS không nên có tình cảm yêu đương. “Tuy nhiên, nếu cảm xúc đến mà các con không cưỡng lại được thì lời khuyên là nên yêu trong sáng, tuyệt đối không quan hệ tình dục. Lý do là vì cơ quan sinh sản của vị thành niên còn rất non nớt, nếu có quan hệ tình dục hoặc thủ dâm thì sẽ bị tổn thương, viêm nhiễm, mang thai sớm, thậm chí dẫn tới vô sinh”, bà Nguyễn Thị Bích Lại nói.

Về việc tự bảo vệ mình, chống bị xâm hại tình dục, bà Nguyễn Thị Bích Lại cũng đưa ra hai biện pháp cho học sinh, đó là “quy tắc đồ lót” và “quy tắc bàn tay”. “Lâu nay bố mẹ hay nhắc con đừng đi theo người lạ, nhưng thực tế nhiều vụ xâm hại tình dục lại do chính những người thân gây ra. Nếu vô tình bố/chú hay người thân chạm vào chỗ mặc đồ lót thì không sao. Nhưng sự “vô tình” ấy được lặp lại nhiều lần với mật độ nhiều hơn thì các con cần phải cảnh giác và báo ngay với bố/mẹ, ông/bà. Tương tự, bác hàng xóm sang chơi nhà, thấy con đang học bài, bác hàng xóm hỏi bố, mẹ có nhà không? Con nói không có nhưng bác vẫn bước vào nhà. Bác thấy con đang ngồi học bài, bác xà xuống và hỏi: Có bài nào khó không để bác giải cho. Đầu tiên, bác ngồi hơi sát vào một tí, xong bác lại nhích thêm vào một tí, nhích vào một tí, xong bác lại xoa đầu, xoa vai con và khen: Con gái bố A xinh thế, càng lớn càng xinh… Những lúc như thế, các con cần cảnh giác vì bác hàng xóm có ý đồ xấu. Cần phải kể lại ngay câu chuyện này với người lớn”, bà Nguyễn Thị Bích Lại cảnh báo. Ngoài ra, bà Bích Lại cũng nhấn mạnh: “Ngoài trường hợp gặp bác sĩ, nhân viên y tế để khám chữa bệnh, các em tuyệt đối không được cho ai nhìn vào, chạm vào, sờ vào, giao hợp vào khu vực mặc đồ lót trên cơ thể”.

Không giáo dục giới tính theo kiểu hời hợt

Bà Nguyễn Thị Bích Lại hướng dẫn học sinh lớp 8 về quy tắc đồ lót.
Bà Nguyễn Thị Bích Lại hướng dẫn học sinh lớp 8 về "quy tắc đồ lót".

Để vấn đề “nhạy cảm” trở nên bình thường, bà Nguyễn Thị Bích Lại đã gợi ý học sinh đặt câu hỏi thông qua giấy hoặc đặt câu hỏi để học sinh trả lời. Cách làm này đã khiến các em học sinh lớp 8 ban đầu còn ngại ngùng, đỏ mặt nhưng sau đó thì hào hứng đặt câu hỏi và trả lời bình thường các câu hỏi của chuyên gia.

“Thông qua các câu hỏi của học sinh đưa lên, chúng tôi nhận thấy các em đã phần nào nắm được kiến thức về giới tính, sức khỏe sinh sản. Vì thế, dù người lớn có muốn hay không muốn thì các em cũng đã được cung cấp một số kiến thức nhất định về vấn đề này. Tuy nhiên kiến thức này có thể chưa đầy đủ, chưa đúng đắn vì còn tùy thuộc vào chất lượng nguồn thông tin mà các em tiếp cận được. Vì vậy, những buổi học về giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản trong nhà trường là rất cần thiết. Thà “vẽ đường cho hươu chạy đúng” còn hơn để các em tự suy diễn, tìm tòi, và có khả năng bị ảnh hưởng bởi những nguồn thông tin không đáng tin cậy”, ông Đặng Việt Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An nhận định.

Cũng theo ông Đặng Việt Hà, vấn đề giáo dục giới tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản từ trước tới nay vẫn được Trường THCS Chu Văn An quan tâm và triển khai các buổi học do các chuyên gia giảng dạy. Tuy nhiên, sau những vụ xâm hại tình dục gây nhức nhối trong thời gian gần đây, nhà trường sẽ tăng cường hơn nữa việc giáo dục giới tính và chăm sóc sức khỏe sinh sản thông qua những buổi học như thế này để học sinh được hỏi đáp, tư vấn các kiến thức một cách trực diện và chuyên sâu.

Ông Lê Hồng Vũ, Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo quận Tây Hồ cho biết, Phòng cũng thường xuyên kết hợp với Trung tâm DS-KHHGĐ quận Tây Hồ triển khai các buổi học chuyên sâu về chăm sóc sức khỏe sinh sản tại các trường học. Ngoài ra, các trường THCS trên toàn quận đã xây dựng mỗi trường một câu lạc bộ mang tên “Câu lạc bộ vị thành niên”. Mục đích để kịp thời chia sẻ, giải đáp và tổ chức các hoạt động phù hợp với lứa tuổi và mong muốn của các em học sinh.

Mai Thúy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thời tiết mát mẻ ở Bắc Bộ kéo dài được mấy ngày?

Thời tiết mát mẻ ở Bắc Bộ kéo dài được mấy ngày?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Những cơn mưa xua tan nắng nóng ở Bắc Bộ dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới giúp thời tiết khu vực này trở nên mát mẻ hơn.

Ông Đỗ Anh Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Ông Đỗ Anh Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Pháp luật - 2 giờ trước

Bị tuyên mức án 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng vừa có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Người đàn ông ở TPHCM nghi tâm thần, đốt nhà rồi cố thủ bên trong

Người đàn ông ở TPHCM nghi tâm thần, đốt nhà rồi cố thủ bên trong

Đời sống - 2 giờ trước

Lực lượng chức năng xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà dân ở quận Bình Thạnh (TPHCM) do người đàn ông nghi tâm thần, tự đốt rồi cố thủ bên trong.

TPHCM: 15 học sinh tiểu học nhập viện cấp cứu, nhiều ca nôn ói sau ăn sushi

TPHCM: 15 học sinh tiểu học nhập viện cấp cứu, nhiều ca nôn ói sau ăn sushi

Giáo dục - 2 giờ trước

Trong số 15 học sinh tại 4 trường tiểu học trên địa bàn TPHCM phải nhập viện cấp cứu do nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, có 10 trường hợp xuất hiện triệu chứng bất thường sau khi ăn sushi.

Trong 5 ngày nghĩ lễ 30/4, Hải Phòng xử phạt hơn 5 tỉ đồng vi phạm giao thông

Trong 5 ngày nghĩ lễ 30/4, Hải Phòng xử phạt hơn 5 tỉ đồng vi phạm giao thông

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4- 1/5, lực lượng chức năng của Hải Phòng đã xử lý 2.156 trường hợp vi phạm giao thông; trong đó 573 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Hết thời hạn tạm giữ giấy phép lái xe, người vi phạm không đến nhận có bị xử lý?

Hết thời hạn tạm giữ giấy phép lái xe, người vi phạm không đến nhận có bị xử lý?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, thời hạn tạm giữ giấy phép lái xe không vượt quá thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Vậy, hết thời hạn tạm giữ giấy phép lái xe, người vi phạm không đến nhận có bị xử lý?

Cuộc trùng phùng đẫm nước mắt của 2 cha con sau 43 năm thất lạc

Cuộc trùng phùng đẫm nước mắt của 2 cha con sau 43 năm thất lạc

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đằng đẵng hơn 40 năm thất lạc con là những hành trình dài đi tìm trong vô vọng. Ông Dụ cho rằng may mắn lớn nhất của bản thân là tìm lại được con trước khi "đi gặp tổ tiên". Những cái ôm chặt, những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc vô bờ.

Ba người lái máy gặt lúa bất ngờ bị hành hung

Ba người lái máy gặt lúa bất ngờ bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi nhận được thông tin 3 người lái máy gặt lúa bị hành hung, cơ quan chức năng ở Quảng Trị đang vào cuộc xác minh, làm rõ.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 2/5/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 2/5/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 2/5/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

P&G Việt Nam tiếp tục triển khai hợp tác chiến lược cùng Saigon Co.op mang nước uống sạch đến cộng đồng

P&G Việt Nam tiếp tục triển khai hợp tác chiến lược cùng Saigon Co.op mang nước uống sạch đến cộng đồng

Xã hội - 7 giờ trước

Công ty Procter & Gamble (P&G) Việt Nam tiếp tục cùng với Liên hiệp hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) triển khai dự án hợp tác chiến lược "Nước Uống Sạch cho Trẻ Em" năm 2024. Chương trình nhằm mang nước uống sạch đến với cộng đồng, giúp lan tỏa rộng rãi thông điệp ý nghĩa của Chương trình và kêu gọi sự tham gia đóng góp của cộng đồng.

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Pháp luật

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất. Quy định này giúp người dân có đất bị thu hồi sớm "an cư, lạc nghiệp" để tiếp tục phát triển kinh tế.

Top