Kỷ luật nhóm nữ sinh đánh hội đồng bạn ở Yên Bái
Xã hộiGiadinhNet – Vì lý do nực cười, trong giờ ra chơi, 4 nữ sinh lớp 10 và 11 đã đóng cửa lớp và đánh hội đồng bạn.
Kỉ niệm chặng đường 15 năm tại Việt Nam, Trung tâm Giáo dục và Đào tạo Úc – ACET, mang đến các bạn học viên chương trình ưu đãi “Nhân đôi tri thức – Vững bước tương lai”.
GiadinhNet – Vì lý do nực cười, trong giờ ra chơi, 4 nữ sinh lớp 10 và 11 đã đóng cửa lớp và đánh hội đồng bạn.
GiadinhNet - Thời gian gần đây, nhiều trường học đã xảy ra các vụ học sinh bị ngộ độc thực phẩm, phụ huynh tố giác nhà trường cắt xén khẩu phần ăn của học sinh… Sở GD&ĐT Hà Nội đã chỉ đạo các trường tăng cường phát huy vai trò giám sát thường xuyên và đột xuất của Ban phụ huynh trong việc phối hợp tổ chức bữa ăn bán trú, giám sát nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm của nhà cung cấp.
GiadinhNet - Thông tin trong tương lai sẽ bỏ hộ khẩu được nhiều người dân vui mừng vì sẽ thoải mái hơn trong lựa chọn dịch vụ công, đỡ mất thời gian đi lại để làm các thủ tục hành chính… Tuy nhiên, đối với các thành phố luôn “nóng” vấn đề tuyển sinh đầu cấp như Hà Nội, TPHCM lại đặt ra mối lo tình trạng quá tải, học trái tuyến ở một số trường điểm.
GiadinhNet – Theo Quyết định điều động của UBND TP.Hải Phòng, bà Đỗ Thị Hòa - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Phú giữ chức Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng.
GiadinhNet - Mỗi một học kỳ, chuyện thường thấy ở các trường đại học là thông báo cảnh cáo, kỷ luật sinh viên vì điểm kém, bỏ học nhiều, gian lận thi cử… Điều đáng nói, không chỉ hàng chục mà có hàng trăm sinh viên rơi vào tình trạng “báo động” này cho thấy thực trạng đáng báo động việc sinh viên không đáp ứng yêu cầu chương trình đại học hoặc bỏ bê việc học.
Nhân viên pha chế không tuân thủ quy trình nên sữa bị nhiễm khuẩn, khiến hàng loạt học sinh tiểu học bị ngộ độc sau khi được uống miễn phí.
Thầy Đặng Văn Cương (Hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Ba, Quảng Ngãi) thương cảm trước sự khó khăn, thiếu thốn của học sinh nên vận động phụ huynh cho các em đến trường ở nội trú.
GiadinhNet - Dành tới hơn nửa đời người cống hiến cho nghề giáo, nhiều giáo viên ngậm ngùi lĩnh lương hưu trong nước mắt với chỉ vỏn vẹn hơn 1 triệu đồng/tháng. Với các đồng nghiệp đang công tác cũng “bấp bênh” với nghề, bởi lương và các chế độ hiện nay còn nhiều bất cập, chưa tương xứng.
Hà Thị Hoa Tươi, cô gái có nụ cười tươi sáng, vui vẻ như cái tên giản đơn, đang “gồng mình” chống chọi với bạo bệnh đổ xuống như cú trời giáng.
Ngày nào cũng cùng con học, chị Mai Tuyết Anh rất tự tin với cách dạy con kỹ càng và hiệu quả. Trong khi đó, con trai lớp 2 của chị cảm thấy hụt hơi mới theo nổi cách dạy của mẹ.
“Giờ đây chúng ta có thể lên mạng kiếm một ông thầy như ý và có quyền chọn lựa giờ giấc cũng như giá tiền. Các bạn ở xa không cần khăn gói lên Sài Gòn mà vận học được kiến thức, kỹ năng như người ở thành phố. Nếu muốn học với một giáo viên bản địa ở Anh, Úc, Mỹ, Canada…, học viên cũng được tiếp cận một cách dễ dàng”. Đó là tính tiện lợi của giáo dục trực tuyến qua mạng mà ông Nguyễn Ngọc Hiển, Giám đốc Dự án Kênh Giáo dục trực tuyến Edutalk (TP.HCM), đề cập.
GiadinhNet – Hiệu trưởng Trường tiểu học Tam Quan I (xã Tam Quan I, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) nói không có trách nhiệm với học sinh bị cánh cổng nhà trường đè gãy vai sẽ bị cắt thành tích, danh hiệu thi đua, kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc.
GiadinhNet- Dù nhận được nhiều sự hỗ trợ từ chính quyền sau cơn lũ lịch sử hồi giữa tháng 10 vừa qua nhưng cuộc sống của bà con nông dân vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn.
GiadinhNet - Các cô giáo mầm non khi nhận quyết định lương hưu chỉ 1,3 triệu đồng/ tháng đều bất ngờ đến bàng hoàng. Có cô nhìn vào quyết định thì ngã quỵ, cô thì khóc ướt cả vai áo đồng nghiệp. Hầu hết giáo viên mầm non này đều ở vùng nông thôn. Khi về hưu chỉ sống dựa vào đồng lương. Lương thấp, các cô biết làm gì để phòng khi ốm đau, bệnh tật?
Việc đẩy mạnh tuyên truyền tới học sinh về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả là hoạt động thiết thực trong việc giáo dục các em ý thức hơn khi sử dụng điện…
GiadinhNet - Mới đây, để nói về thực trạng dạy và học môn Ngữ văn hiện nay ở các trường học Việt Nam, một nữ sinh đang du học ở Hà Lan là Lê Uyên Phương đã gây “bão mạng” bởi lá đơn “ly dị môn Ngữ Văn”. Đã có nhiều ý kiến tỏ ra đồng tình, thậm chí không ít ý kiến cho rằng nếu bỏ môn Văn trong kỳ thi quốc gia, cũng sẽ khiến các thí sinh vui mừng không kém gì với việc bỏ môn Sử trước đó.