Giao lưu trực tuyến: Xã hội hóa và đảm bảo an ninh hàng hóa phương tiện tránh thai
GiadinhNet – Nhằm đảm bảo an ninh phương tiện tránh thai và tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ tránh thai cho người dân, Ban quản lý Đề án 818 (Tổng cục Dân số - KHHGĐ) phối hợp với Báo Gia đình và Xã hội tổ chức giao lưu trực tuyến trên báo điện tử Gia đình và Xã hội (Giadinh.net.vn) về chủ đề “Xã hội hóa và đảm bảo an ninh hàng hóa phương tiện tránh thai”.
Vì thời lượng chương trình có hạn nên các chuyên gia đã giải đáp những câu hỏi gửi đến sớm nhất và có nội dung bao trùm. Các câu hỏi còn lại xin hẹn quý bạn đọc trong chương trình giao lưu sau.
Quý bạn đọc vui lòng theo dõi các câu hỏi đã được trả lời ở phần giao lưu ngay phía dưới bài viết này.
Ông Nguyễn Chí Long, Phó Tổng biên tập Báo Gia đình và Xã hội (ngoài cùng, phải) phát biểu khai mạc chương trình và tặng hoa cho các khách mời (từ trái qua): ThS.BS Phạm Hồng Quân, Giám đốc Ban Quản lý Đề án 818 (Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế); Ông Nguyễn Kim Xuân Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Quy mô dân số (Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế) và Bà Trương Thị Kim Hoa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ảnh: Chí Cường
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, mỗi năm dân số Việt Nam tăng thêm gần 1 triệu người. Trong những năm tới, số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (15-49) vẫn sẽ tiếp tục gia tăng và dự báo sẽ đạt cực đại vào năm 2027-2028. Nhu cầu sử dụng các phương tiện tránh thai cũng tăng.

Nhu cầu sử dụng các phương tiện tránh thai ngày càng gia tăng. Ảnh minh họa
Hơn nữa, thực trạng tuổi dậy thì có xu hướng sớm hơn trước kia, đồng thời tuổi quan hệ tình dục lần đầu ngày càng giảm dẫn đến nhu cầu sử dụng các biện pháp tránh thai cũng có chiều hướng gia tăng. Do đó, việc thiếu hụt nguồn phương tiện tránh thai sẽ gây ra rất nhiều những hậu quả nghiêm trọng như: Tăng tình trạng có thai ngoài ý muốn, nạo phá thai, vô sinh thứ phát và tử vong bà mẹ, trẻ em liên quan đến việc mang thai.
Số liệu của Vụ sức khỏe bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế) cho thấy, hàng năm, nước ta có khoảng 250.000 - 300.000 ca phá thai. Theo báo cáo chưa đầy đủ năm 2017, cứ 1.000 phụ nữ có thai thì có 24 trường hợp ở tuổi vị thành niên; trong 1.000 ca phá thai có 15 trường hợp ở tuổi vị thành niên.
Kết quả điều tra biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình thời điểm 1/4/2016 của Tổng cục Thống kê cho thấy cứ 100 ca phá thai của phụ nữ độ tuổi 15-49 đang có chồng thì có 62 ca là mang thai ngoài ý muốn.
Thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện cải thiện sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình và tăng cường sử dụng các phương tiện tránh thai hiện đại. Theo đó, số người sử dụng các phương tiện tránh thai tiếp tục tăng.

Sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, chất lượng để đạt được hiệu quả tránh thai một cách tốt nhất. Ảnh TL
Tuy nhiên, thực tế cho thấy, chúng ta vẫn đang gặp phải những khó khăn nhất định trong việc đảm bảo các phương tiện tránh thai an toàn, chất lượng đáp ứng cho nhu cầu ngày càng cao của người dân.
Vẫn còn tình trạng xuất hiện các phương tiện tránh thai trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa được kiểm định chất lượng. Điều này có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.
Nhằm giảm thiểu thực trạng trên và tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ tránh thai cho người dân, Ban quản lý Đề án 818 phối hợp với Báo Gia đình và Xã hội tổ chức giao lưu trực tuyến trên báo điện tử Giadinh.net.vn về chủ đề "Xã hội hóa và đảm bảo an ninh hàng hóa phương tiện tránh thai" vào lúc 9h ngày 18/12/2019.
DƯỚI ĐÂY LÀ CÁC CÂU TRẢ LỜI CỦA CHUYÊN GIA KHÁCH MỜI THAM GIA GIAO LƯU.
Ban Biên tập Báo Gia đình và Xã hội
Gửi câu hỏi Phỏng vấn trực tuyến
Bé sinh non 30 tuần suy hô hấp nặng, hồi phục sau 'giờ vàng' cấp cứu
Dân số và phát triển -GĐXH - Được hồi sức ngay sau sinh theo “phác đồ giờ vàng”, bé sinh non 30 tuần tuổi, nặng 1,9 kg đáp ứng tốt, tự thở, bú tốt và sau 7 tuần tăng lên 3 kg, đủ điều kiện xuất viện.
Hà Nội: Mỗi xã, phường sẽ có ít nhất một điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày
Dân số và phát triển -GĐXH - Nhằm chủ động thích ứng với già hóa dân số, Hà Nội vừa ban hành kế hoạch phát triển toàn diện hệ thống chăm sóc sức khỏe, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp cận cơ hội việc làm, khởi nghiệp và phát huy trí tuệ trong đời sống xã hội.
Hàng chục triệu phụ nữ đối mặt với thay đổi nội tiết tố: Cần chuẩn bị gì cho 30-40 năm sau mãn kinh?
Dân số và phát triển -GĐXH - Hiện nay, Việt Nam có khoảng 13 triệu phụ nữ trên 45 tuổi, chiếm 25% dân số nữ. Tuổi mãn kinh trung bình ở phụ nữ Việt từ 48 - 50 tuổi, đồng nghĩa với việc họ có thể sống thêm 30-40 năm sau mãn kinh. Đây là một vấn đề sức khỏe cộng đồng quy mô lớn, đòi hỏi sự quan tâm và chăm sóc sức khỏe phù hợp cho phụ nữ trong giai đoạn này.
Hợp tác 3 bên, đưa thông tin về sức khỏe sinh sản đến gần hơn với giới trẻ
Dân số và phát triển -GĐXH – Chiều 24/8, tại Hà Nội, Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, Công ty TNHH Bayer Việt Nam và Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity ký kết biên bản ghi nhớ về phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2026-2030.
Chửa ngoài tử cung vỡ, người phụ nữ 25 tuổi nguy kịch vì mất hơn 2 lít máu
Dân số và phát triển -GĐXH - Chửa ngoài tử cung vỡ khiến người phụ nữ 25 tuổi rơi vào tình trạng sốc mất máu, lơ mơ, mất hơn 2 lít máu trong ổ bụng.
Cô gái 25 tuổi mắc giang mai dù không có triệu chứng
Dân số và phát triển -GĐXH - Loan, 25 tuổi, được phát hiện mắc giang mai dù không có vết loét, phát ban hay nổi hạch. Cô đi khám sau khi biết bạn trai cũ mắc bệnh.
Kỳ tích của 'chiến binh sinh non' từ 800g lên 2,3kg, trở về trong niềm hạnh phúc của gia đình
Dân số và phát triển -GĐXH - Sinh cực non khi mới 26 tuần 5 ngày, cân nặng chỉ 800g, bé trai đã được các y bác sĩ chăm sóc. Cân nặng 2,3kg, tự thở tốt, tình trạng ổn định và đủ điều kiện trở về nhà cùng gia đình.
Hải Phòng triển khai đồng bộ chính sách dân số và phát triển trong tình hình mới
Dân số và phát triển -GĐXH - Hải Phòng tập trung nâng cao chất lượng dân số, duy trì mức sinh thay thế và thích ứng già hóa dân số.
Bé gái 7 tuổi đi khám sức khỏe bất ngờ phát hiện dậy thì sớm
Dân số và phát triển -GĐXH - Bé gái 7 tuổi được gia đình đưa đi khám sức khỏe tổng quát sau khi nhận thấy ngực phát triển và chiều cao tăng nhanh. Kết quả cho thấy tuổi xương tương đương 9 tuổi, được chẩn đoán dậy thì sớm.
Lan tỏa giá trị nhân văn từ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân
Dân số và phát triển -GĐXH - Trong quá trình khám, người dân được khám lâm sàng, thực hiện các xét nghiệm và kỹ thuật cận lâm sàng theo chỉ định, tư vấn chăm sóc sức khỏe và hướng dẫn điều trị khi phát hiện bệnh.