Giữa cơn bão giá, dân văn phòng 'cân đo đong đếm' các mã khuyến mại mới dám đặt đồ ăn

| Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Gần đây, mỗi suất cơm văn phòng có giá trung bình từ 35.000 – 40.000 đồng, tăng lên đến 50.000 – 70.000 đồng/suất đã trở thành mối bận tâm không nhỏ của không ít nhân viên văn phòng.

Quý III/2022, Hà Đông có thêm một Trung tâm thương mại mớiQuý III/2022, Hà Đông có thêm một Trung tâm thương mại mới

GiadinhNet - Theo Thành ủy Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2022, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Hà Nội đều phục hồi nhanh sau dịch COVID-19 và duy trì ở mức cao.

Ghi nhận tại TP Hà Nội, vào thời điểm kinh tế đang phục hồi sau dịch COVID-19, nhiều mặt hàng đã tăng giá. Trong đó, giá xăng, gas tăng đã kéo theo nhiều mặt hàng hóa thiết yếu leo thang.

Điều này đã gây ra biến động thị trường và tạo ra thách thức lớn đối với nhiều gia đình hiện nay. Theo đó, người dân, người kinh doanh đang không ngừng nỗ lực vượt qua "bão giá" và cân đối lại chi tiêu trong sinh hoạt hàng ngày.

Chị Nguyễn Thị Hoài Ngân (27 tuổi, quê ở Phú Thọ) là nhân viên văn phòng của một công ty công nghệ tại quận Cầu Giấy.

Giữa cơn bão giá, dân văn phòng 'cân đo đong đếm' các mã khuyến mại mới dám đặt đồ ăn - Ảnh 2.

Gần đây, mỗi suất cơm văn phòng có giá trung bình từ 35.000 – 40.000 đồng, tăng lên đến 50.000 – 70.000 đồng/suất đã trở thành mối bận tâm không nhỏ của không ít nhân viên văn phòng.

Với mức lương cơ bản chưa đến 10 triệu đồng/tháng mà thời gian làm việc tại văn phòng luôn "y án" theo giờ hành chính nên chị Ngân phải đặt thực phẩm từ bên ngoài công ty.

Bữa trưa của chị Ngân có giá dao động từ 55.000 – 75.000 đồng và để tiết kiệm thời gian cho nghỉ ngơi, chị Ngân thường đặt đồ ăn qua các ứng dụng giao hàng, giao đồ ăn.

Chị Ngân cho biết: "Thời điểm này năm 2021, suất cơm gà cơ bản tôi mua chỉ có giá là 35.000 đồng, hôm nào thêm thịt gà hoặc cơm thì tôi bị tính thêm 5.000 phụ phí. Nếu săn được mã khuyến mãi, suất cơm của tôi chỉ còn 30.000 đồng. Còn bây giờ, vẫn suất cơm đó nhưng giá phải trả đã lên đến 55.000 đồng".

"Suất ăn của tôi tăng gần gấp đôi, vì thế mình cũng rất cân đo đong đếm khi đặt đồ ăn qua các ứng dụng công nghệ và thường thì tôi sẽ săn mã giảm giá để hỗ tợ phần nào cho mỗi suất ăn", chị Ngân cho hay.

Chị Đào Thị Hân (31 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội) may mắn hơn là vì đang nuôi con nhỏ, nên thời gian đến văn phòng cũng được phép muộn hơn so với những đồng nghiệp khác. Do đó, trong bối giá cả nhiều mặt hàng tăng theo giá xăng, chị Hân đã bắt đầu nấu nướng tại nhà các bữa ăn trong ngày để tiết kiệm tài chính.

Chị Hân cho biết: "Trước đây, khi chưa bận con nhỏ, tôi gần như dành toàn thời gian cho công việc nên gần như không có nhiều thời gian để nấu nướng. Suất ăn cho các bữa trưa tại văn phòng cũng phải gọi từ bên ngoài".

Giữa cơn bão giá, dân văn phòng 'cân đo đong đếm' các mã khuyến mại mới dám đặt đồ ăn - Ảnh 3.

Trong bối cảnh giá cả nhiều mặt hàng tăng theo giá xăng dầu, các quán ăn bình dân đều trở nên đông khách.

"Trước đây, tôi thường xuyên đặt đồ ăn qua các ứng dụng công nghệ, giá cũng không quá đắt. Hôm nào đặt cùng lúc ít nhất 5 suất ăn, nhóm chúng tôi còn có thể tiết kiệm được 1 suất nhờ vào các mã khuyến mãi vận chuyển nhưng bây giờ, giá mỗi suất cơm đều tăng, nên tôi buộc phải tự nấu các bữa ăn trong ngày để tiết kiệm chi phí gia đình", chị Hân cho hay.

Ghi nhận của phóng viên Gia đình & Xã hội, trong bối cảnh giá cả nhiều mặt hàng tăng theo giá xăng dầu, các quán ăn bình dân đều trở nên đông khách. Đặc biệt là những quán cơm bình dân có giá từ 20.000 – 35.000 đồng/suất.

Cận cảnh hơn 600 gói bột giặt OMO có dấu hiệu giả mạo vừa bị đón lõngCận cảnh hơn 600 gói bột giặt OMO có dấu hiệu giả mạo vừa bị đón lõng

GiadinhNet - 614 gói bột giặt mang nhãn hiệu OMO có dấu hiệu giả mạo vừa bị đón lõng khi đang được vận chuyển qua địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Ý kiến của bạn
Tags:
Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Thông báo khẩn từ Cục Thuế: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp nhanh chóng thông báo doanh thu, kê khai thuế

Thông báo khẩn từ Cục Thuế: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp nhanh chóng thông báo doanh thu, kê khai thuế

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - Ngày 31/7 là thời hạn thông báo doanh thu 6 tháng đầu năm của các hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2026 có doanh thu năm thực tế từ 1 tỷ đồng trở xuống. Tuy nhiên theo Cục Thuế, hiện nay, vẫn còn nhiều hộ, cá nhân kinh doanh chưa thực hiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.