Hà Nội: Cháy tại tầng 18 chung cư A1 trên phố Nguyễn Cơ Thạch

| Xã hội

GiadinhNet - Phát hiện khói đen nghi ngút, kèm ngọn lửa bốc cháy tại khu vực tầng 18, cư dân sống trong chung cư A1 trên phố Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình 1, Hà Nội đã hô hoán nhau tháo chạy xuống đường.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 21h25 tối ngày 27/3 tại tòa nhà A1, khu chung cư nằm trên phố Nguyễn Cơ Thạch (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Một nhân chứng cho hay, vào thời điểm trên nhiều người dân hốt hoảng khi phát hiện khói cùng lửa bốc lên nghi ngút tại khu vực tầng 18 của tòa nhà. Trước sự cố trên, những cư dân sống trong tòa chung cư A1 đã vô cùng hoảng sợ, hô hoán nhau tháo chạy xuống đường.

Tòa chung cư trên phố Nguyễn Cơ Thạch, Hà Nội, nơi phát hiện đám cháy. Ảnh: H.Hải

Tòa chung cư trên phố Nguyễn Cơ Thạch, Hà Nội, nơi phát hiện đám cháy. Ảnh: H.Hải

Tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường. 4 xe cứu hỏa được điều động tới để dập lửa.

Theo ghi nhận của PV, đến khoảng hơn 22h cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế.

Được biết, nguyên nhân đám cháy bước đầu được xác định xuất phát từ một chiếc đệm mút ở một căn hộ bỏ không (không có người ở) trên tầng 18 tòa nhà chung cư. Rất may vụ tai nạn không có thiệt hại về người.

Huyền Chi

Xuân Thắng
Ý kiến của bạn
Tags:
Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.