Hà Nội: Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm chỉ đạo kiểm tra trạm đúc bê tông “bức tử” người dân

| Xã hội

GiadinhNet- Liên quan tới trạm đúc bê tông của Công ty cổ phần xây dựng số 4 Thăng Long gây ô nhiễm môi trường tại địa bàn phường Xuân Đỉnh, ông Đỗ Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm đã yêu cầu các đơn vị kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có).

Như trước đó Báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin, suốt một thời gian dài, nhiều hộ gia đình đang sinh sống tại Tổ dân phố Nhật Tảo 4, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội bị trạm đúc bê tông (thuộc địa bàn phường Xuân Đỉnh) gây ô nhiễm, khiến cuộc sống đảo lộn.

Trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, ông Nguyễn Văn Lưu (SN 1958, trú tại tổ dân phố Nhật Tảo 4) cho biết, trạm đúc bê tông này đã tồn tại được khoảng 20 năm nay, gây ô nhiễm môi trường khá nghiêm trọng.

Mỗi khi xưởng đúc bê tông này hoạt động, tiếng ồn từ máy móc phát ra tới mức inh tai, nhức óc. Đặc biệt là vào trưa hoặc buổi tối, tiếng ồn khiến người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ không sao ngủ được.

Bên cạnh tiếng ồn, thì một lượng khói bụi lớn từ xưởng đúc bê tông phát tán ra môi trường, gây ô nhiễm tới mức báo động.

Trạm đúc bê tông của Công ty cổ phần xây dựng số 4 Thăng Long bị người dân phản ánh gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng suốt thời gian dài. Ảnh: H.Chi

Trạm đúc bê tông của Công ty cổ phần xây dựng số 4 Thăng Long bị người dân phản ánh gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng suốt thời gian dài. Ảnh: H.Chi

“Khói bụi nhiều tới mức người dân có cảm giác bị ngột thở. Lượng người bị mắc các chứng bệnh về đường hô hấp tại khu vực này cứ tăng lên theo từng năm. Ung thư phổi, ung thư thực quản hiện một số người đang bị mắc. 

Thú thực, mang tiếng sống giữa Thủ đô, mà hằng ngày, hằng giờ bị một xưởng đúc bê tông “bức tử” như vậy, người dân chúng tôi cảm thấy vô cùng lo lắng cho sức khỏe của mình và người thân”, ông Lưu thở dài ngao ngán chia sẻ thêm.

Trong khi đó, ông Chu Thanh Hằng, Tổ trưởng tổ dân phố Nhật Tảo 4 bày tỏ quan điểm: "Xưởng đúc bê tông gây ô nhiễm nói trên là một thực trạng nhức nhối tại địa bàn suốt nhiều năm qua. Mặc dù, người dân đã nhiều lần phản ánh vụ việc tới các cấp chính quyền sở tại, nhưng cho tới thời điểm này vẫn chưa được giải quyết triệt để".

Sau khi báo chí đăng tải thông tin, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm đã có công văn giao Phòng TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND phường Đông Ngạc, Xuân Đỉnh kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có); tham mưu cho quận trả lời Báo chậm nhất ngày 15/7/2018.

Theo Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh cách duy nhất để giải quyết dứt điểm vấn đề người dân phản ánh là di chuyển trạm đúc bê tông tnày ra khỏi khu dân cư. Ảnh: H.Chi

Theo Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh cách duy nhất để giải quyết dứt điểm vấn đề người dân phản ánh là di chuyển trạm đúc bê tông tnày ra khỏi khu dân cư. Ảnh: H.Chi

Liên quan tới vấn đề trên, ông Trần Trung Tuyến, Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh bày tỏ cho biết, trạm đúc bê tông nói trên thuộc sự quản lý của Công ty cổ phần xây dựng số 4 Thăng Long. Tổng diện tích khu vực trạm hoạt động rộng hơn 2000 m2. Công ty này được UBND thành phố Hà Nội kí hợp đồng cho thuê đất trả tiền hàng năm. Mục đích là để tiếp tục sử dụng làm sân sản xuất cọc bê tông đúc sẵn.

Ngày 24/4/2017, Công ty cổ phần xây dựng số 4 Thăng Long đã bị UBND quận Bắc Từ Liêm xử phạt vi phạm hành chính. Hành vi vi phạm của công ty này là không có Kế hoạch bảo vệ môi trường (hoặc Đề án bảo vệ môi trường đơn giản). Tổng mức phạt đối với hành vi nêu trên là 70 triệu đồng. Quận Bắc Từ Liêm cũng yêu cầu công ty này phải lập Đề án bảo vệ môi trường đăng ký tại UBND quận Bắc Từ Liêm.

“Có thể nói ở thời điểm hiện tại, hồ sơ pháp lý của Công ty cổ phần xây dựng số 4 Thăng Long liên quan tới trạm đúc bế tông nói trên là khá đầy đủ. Thế nhưng việc công ty này có thực hiện hay không, thực hiện như thế nào lại là chuyện khác. Nếu muốn xử lý dứt điểm vấn đề người dân phản ánh chỉ còn cách là di chuyển trạm đúc bê tông trên ra khỏi khu dân cư”, ông Tuyến bày tỏ quan điểm.

Xuân Thắng

xuân thắng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ mở tuyến buýt điện liên tỉnh trợ giá đi Hưng Yên

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ mở tuyến buýt điện liên tỉnh trợ giá đi Hưng Yên

Thời sự -

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành yêu cầu gấp rút hoàn thiện kế hoạch vận hành tuyến buýt điện liên tỉnh nối Bến xe Gia Lâm với Bến xe Hưng Yên theo mô hình có trợ giá. Đây là bước đi quan trọng nhằm thắt chặt kết nối giao thông giữa hai địa phương, đồng thời thúc đẩy mục tiêu phát triển giao thông xanh.

Cận cảnh đại công trường nút giao 2.400 tỷ đồng kết nối Vành đai 3.5 với Đại lộ Thăng Long

Cận cảnh đại công trường nút giao 2.400 tỷ đồng kết nối Vành đai 3.5 với Đại lộ Thăng Long

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công từ tháng 4/2025 với tổng vốn đầu tư gần 2.400 tỷ đồng, dự án nút giao khác mức giữa Vành đai 3.5 và Đại lộ Thăng Long đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, nhiều hạng mục quan trọng như cầu vượt nhánh tuabin, hầm chui trực thông và hệ thống trụ cầu đã dần hình thành rõ nét, hứa hẹn mở thêm hướng kết nối hạ tầng và giải tỏa áp lực giao thông cho cửa ngõ phía Tây Hà Nội.

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra những sai sót gì tại cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn?

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra những sai sót gì tại cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn?

Đời sống -

GĐXH - Dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều tồn tại trong quá trình khảo sát, thiết kế, lập dự toán, đấu thầu và tổ chức thi công. Đáng chú ý, một số sai sót được xác định làm tăng tổng mức đầu tư và giá trị dự toán, hợp đồng của dự án.

Người đàn ông bị nhóm đối tượng dàn cảnh bắt cóc, cướp hơn 1,8 tỷ đồng ở Thái Nguyên

Người đàn ông bị nhóm đối tượng dàn cảnh bắt cóc, cướp hơn 1,8 tỷ đồng ở Thái Nguyên

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ chưa đầy một ngày sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng các đơn vị chức năng đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ 4 đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc, khống chế và cướp đoạt hơn 1,8 tỷ đồng của một người dân trên địa bàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.