Hà Nội dẫn đầu cả nước về giáo dục, đào tạo
GiadinhNet - Kết thúc năm học 2011-2012, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tiếp tục là đơn vị xuất sắc dẫn đầu cả nước về giáo dục và đào tạo.
Với 125 giải học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 10 giải Nhất… Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về thành tích Giải học sinh giỏi quốc gia. Trong kỳ thi tiếng Anh quốc gia cấp tiểu học, Hà Nội đạt 5 huy chương Vàng. Năm học 2011-2012 cũng là năm thứ 3 liên tiếp, ngành giáo dục thường xuyên đạt kết quả xuất sắc tại kỳ thi giải Toán trên máy tính cầm tay cấp quốc gia... Trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế, học sinh Hà Nội đạt nhiều giải cao với 3 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng tại kỳ thi Olympic môn Toán và Hóa học. Đặc biệt, năm nay Hà Nội đạt thành tích cao nhất trong các lần tham gia thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế, khi cả 6 học sinh tham gia đều đạt giải với 3 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng. Lần đầu tiên tham dự Hội thi Khoa học và Kỹ thuật quốc tế, Học sinh Thủ đô đại diện cho Việt Nam tham dự cũng giành giải Nhất. Sau 10 năm, Hà Nội đã giành được giải Nhất cuộc thi viết thư quốc tế UPU cấp quốc gia…
Với quy mô dẫn đầu cả nước, mạng lưới trường lớp Thủ đô được mở rộng lên 2.434 trường học, hơn 1,5 triệu học sinh. Trong năm học, có gần 5.000 phòng học, 36 trường học được xây mới. Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn được đánh giá đều tăng so với các năm trước.
Mục tiêu thành phố Hà Nội đề ra là đến năm 2015, Hà Nội có từ 50%- 55% trường học đạt chuẩn Quốc gia (CQG). Trên thực tế để đạt được mục tiêu này là một nhiệm vụ không dễ dàng.
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Thị Hồng Nga cho biết: Khó khăn lớn nhất mà các quận, huyện gặp phải là tiêu chuẩn về cơ sở vật chất. Tính đến 31/12/2011, Hà Nội có 653 trường đạt chuẩn Quốc gia trong tổng số 2.338 trường học (đạt 27,9%). Tỷ lệ trường đạt CQG có sự chênh lệch lớn giữa các quận, huyện và giữa các cấp học. Năm 2012, chỉ tiêu kế hoạch trường đạt CQG thành phố giao là 100 trường, trong đó khối quận, huyện có 95 trường, khối trực thuộc có 5 trường. Tính đến hết tháng 6/2012, có 2 trường được kiểm tra thẩm định; 16 trường được kiểm tra và tư vấn. Như vậy đã có 18/100 trường đủ điều kiện công nhận đạt CQG, đạt tỷ lệ 18%.
Từ nay đến năm 2015, riêng huyện Từ Liêm phấn đấu đạt 100%, quận Long Biên phấn đấu đạt 90%, Thanh Trì phấn đấu đạt 80% số trường đạt CQG… Bà Hồng Nga cũng nhấn mạnh các trường mới xây dựng cần đầu tư theo hướng CQG, các đơn vị tư vấn cần có tầm nhìn xa để các trường này nhiều năm sau này vẫn đáp ứng tiêu chuẩn và có thể tiếp tục mở rộng, phát triển.