Hà Nội: Đất công ích, đất nông nghiệp 'oằn mình' gánh bãi phế liệu và nạn san lấp trái phép ở Phú Diễn
GĐXH - Trong bối cảnh Thủ đô đang quyết liệt siết chặt kỷ luật trong quản lý đất đai và trật tự xây dựng thì một nghịch lý đang diễn ra tại phường Phú Diễn (Hà Nội). Nhiều khu đất công ích, đất nông nghiệp ngang nhiên bị biến thành nơi đổ trạc thải, tập kết phế liệu xây dựng... khiến dư luận bức xúc.

Những ngày giữa tháng 7/2026, theo ghi nhận của PV chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), tại khu vực cuối ngõ 139 Phú Diễn, tiếp giáp hành lang đường sắt, nhiều khu vực vốn là đất nông nghiệp, đất công ích đang ngang nhiên bị 'xẻ thịt', biến thành các bãi tập kết phế liệu, vật liệu xây dựng trái phép.

Phần lớn diện tích đất nằm tại ngõ 139 Phú Diễn đều đã được quây tôn kín mít, bên trong được sử dụng làm nơi tập kết lượng lớn đất đá, trạc thải hoặc kinh doanh vật liệu xây dựng.

Đáng chú ý hơn, theo ghi nhận thực tế của phóng viên, tại một số vị trí còn xuất hiện dấu hiệu dùng đất đá, phế thải để san lấp trái phép các hồ đấu, ao đấu.

Nhiều xe tải chở rác thải, đất đá liên tục ra vào khu đất nằm trong ngõ 139 Phú Diễn để đổ thải, tập kết vật liệu xây dựng.

Rác thải được đổ thẳng xuống các khu vực ao đấu, hồ đấu kế bên làm thay đổi hoàn toàn địa hình, thu hẹp đáng kể diện tích mặt nước.

Thay vì cảnh quan nông nghiệp hay không gian mặt nước vốn có lại là những "khối u" khổng lồ được tạo thành từ hàng nghìn mét khối đất đá, phế liệu xây dựng và rác thải ngổn ngang.

Không chỉ khu vực cuối ngõ 139 Phú Diễn, phía bên kia đường sắt cũng xuất hiện một khu đất nông nghiệp có dấu hiệu bị san lấp bằng trạc thải và sử dụng làm nơi kinh doanh vật liệu xây dựng.

Trên nền đất xuất hiện các dãy nhà tôn, lán tạm phục vụ hoạt động tập kết vật liệu và phế liệu.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tình trạng đổ trạc thải, tập kết vật liệu trên đất công ích, đất nông nghiệp tại khu vực này đã diễn ra trong thời gian dài, nhiều lần được các cơ quan báo chí phản ánh. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được các cơ quan chức năng địa phương xử lý dứt điểm.

Nhiều ý kiến cho rằng, nếu không được kiểm tra, ngăn chặn kịp thời, việc san lấp, tập kết tự phát có thể làm biến dạng hiện trạng khu vực, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước và công tác quản lý đất đai tại địa phương.

Không những vậy, việc để các khu đất công ích, đất nông nghiệp bị "xẻ thịt", ao hồ bị bức tử và hệ thống nhà xưởng trái phép mọc lên sừng sững không chỉ làm thất thoát tài nguyên, phá vỡ quy hoạch đô thị mà còn làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.

Đặc biệt, trong bối cảnh TP Hà Nội đang liên tục yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đất đai và trật tự xây dựng, gắn trách nhiệm trực tiếp với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã, phường thì những vi phạm tồn tại dai dẳng ngay trên địa bàn càng đặt ra dấu hỏi lớn về năng lực quản lý cũng như tinh thần trách nhiệm của chính quyền phường Phú Diễn.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng địa phường và TP Hà Nội cần sớm vào cuộc kiểm tra thực tế, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân đồng thời kiên quyết xử lý dứt điểm các vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu cho khu vực này tránh gây bức xúc trong dư luận.
Hà Nội: Đất công ích, đất nông nghiệp 'oằn mình' gánh bãi phế liệu và nạn san lấp trái phép ở Phú Diễn
Hà Nội: Đất công ích, đất nông nghiệp 'oằn mình' gánh bãi phế liệu và nạn san lấp trái phép ở Phú Diễn.
Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị
Hà Nội: Hàng ngàn m2 đất tại phường Phú Diễn bị 'hô biến' thành bãi tập kết rác thải, phế liệu quy mô lớn
Thông báo
Cùng chuyên mục
Phát hiện dấu hiệu xâm hại trẻ em qua đợt tổng kiểm tra cơ sở kinh doanh
Thời sự -GĐXH – Thanh Hóa tổng rà soát cơ sở kinh doanh, nhằm ngăn chặn tội phạm ma túy, mại dâm, tín dụng đen và xâm hại trẻ em.
Thái Nguyên: Xuất hiện hố sụt trên Quốc lộ 3B, chính quyền phát cảnh báo khẩn
Thời sự -GĐXH - Sáng 21/10, một hố sụt tiếp tục xuất hiện trên Quốc lộ 3B, đoạn qua xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên. Đáng chú ý, trước đó, trên tuyến đường này từng xảy ra vụ người đi xe máy rơi xuống hố sụt và đến nay vẫn chưa được tìm thấy.
Không khí lạnh sắp về thời tiết miền Bắc thay đổi thế nào?
Thời sự -GĐXH - Theo dự báo thời tiết, một số tỉnh thành Đông Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội khả năng chiều nay có mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh. Tuy nhiên, do sóng lạnh yếu nên nền nhiệt thay đổi không đáng kể.
Tin sáng 21/10: Miền Bắc đón không khí lạnh; Hà Nội chốt mức trần tiền ăn bữa trưa bán trú
Thời sự -GĐXH - Dự báo ngày 21/10, không khí lạnh tràn xuống, khả năng gây mưa rải rác và giảm nhiệt; Hà Nội quy định mức trần tiền ăn bán trú, chăm sóc và học bổ trợ ngoài giờ tại các trường công lập chất lượng cao...
Miền Bắc tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng bất thường vào tháng 10
Thời sự -GĐXH - Theo dự báo thời tiết, trong 10 ngày tới miền Bắc tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng, mức nhiệt cao nhất ở mức 34 độ.
Dùng bánh kẹo dụ dỗ trẻ em vào nơi vắng để xâm hại
Thời sự -GĐXH - Lợi dụng sự ngây thơ, đối tượng ở Thanh Hóa dùng bánh kẹo dụ dỗ cháu nhỏ vào nơi vắng để xâm hại.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh, thời tiết có hết nắng nóng?
Thời sự -GĐXH - Theo dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh, tuy nhiên cường độ yếu, đồng thời áp cao cận nhiệt đới duy trì nên chuỗi ngày nắng vẫn tiếp diễn.
Mạo danh tiếp viên hàng không mua hàng xách tay để lừa đảo
Thời sự -GĐXH - Mạo danh tiếp viên hàng không mua hàng xách tay, Lê Thị Hoàng Anh lừa đảo, chiếm đoạt gần 780 triệu đồng.
Từ 20/10, đi làn tốc độ cao trên cao tốc Cầu Giẽ - Cao Bồ cần lưu ý gì?
Thời sự -GĐXH - Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức lại giao thông trên cao tốc Cầu Giẽ - Cao Bồ, quy định làn sát dải phân cách giữa dành cho xe chạy tốc độ cao, đồng thời hạn chế một số loại xe lưu thông tại làn này. Từ ngày 20/10, lực lượng chức năng sẽ xử lý vi phạm.
Tin sáng 17/10: Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới; Tài khoản giao dịch điện tử nào phải xác thực VNeID trước 31/12?
Thời sự -GĐXH - Khoảng đầu tuần sau, Bắc Bộ sẽ đón một đợt không khí lạnh tăng cường, mưa to nhiều nơi; Tài khoản giao dịch điện tử thuộc nhiều lĩnh vực như chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, mạng xã hội… phải hoàn thành liên kết, xác thực với tài khoản VNeID trước 31/12/2026.