Hà Nội: Kiểm điểm Chủ tịch một số quận, huyện vì phí đường bộ

| Xã hội

GiadinhNet - Ngày 10/3, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, Chủ tịch UBND các huyện: Phúc Thọ, Chương Mỹ, Thường Tín nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc công tác thu, nộp phí sử dụng đường bộ tại địa phương.

Hà Nội: Kiểm điểm Chủ tịch một số quận, huyện vì phí đường bộ 1

Một số quận, huyện “thất thu” với phí đường bộ. Ảnh: V.H

 
Theo TP Hà Nội, số thu phí sử dụng đường bộ năm 2013 đạt tỷ lệ rất thấp (trên 55 tỷ đồng) so với dự kiến thu 261 tỷ đồng (với tổng số khoảng 4,5 triệu xe mô tô) chỉ đạt 21%.
 
Tình trạng trên tiếp túc tái diễn trong những tháng đầu năm 2014, khi 2 tháng đầu năm, số thu phí sử dụng đường bộ chỉ đạt 0,6% số thu dự kiến của năm (khoảng 1,5 tỷ đồng). Đáng chú ý, có một số quận, huyện chưa phát sinh số thu nộp ngân sách là quận Cầu Giấy và các huyện Phúc Thọ, Chương Mỹ, Thường Tín.

Từ từ tế trên, lãnh đạo TP Hà Nội đã yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác chỉ đạo việc thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô theo đúng các quy định của nhà nước và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ này.

Theo Nghị quyết về phí sử dụng đường bộ do HĐND TP Hà Nội ban hành (2/7/2013) thì xe mô tô có dung tích xy lanh đến 100cm3, mức thu phí là 50.000 đồng/năm; dung tích xy lanh trên 100cm3, mức thu là 100.000 đồng/năm. Mức thu trên áp dụng cho các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ bao gồm: xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy (gọi chung là mô tô).           

Võ Hải

hoangthanhthuctap
Ý kiến của bạn
Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Thời sự -

GĐXH - Bị UBND TP Hà Nội "xướng tên" vì chậm tiến độ tại khu đất "vàng" ở Bạch Mai, Công ty CP Thực phẩm Hà Nội (HAF) dường như đang đối mặt với bài toán nan giải về nguồn lực triển khai. Bởi bức tranh tài chính Quý 2/2026 của HAF lộ rõ sự suy giảm khi lỗ lũy kế vượt 120 tỷ đồng, nợ ngắn hạn gấp đôi tài sản và hơn 60% tổng tài sản bị "chôn chặt" tại các dự án dở dang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.