Ngày 30/7, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã ký văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 69/2009 (liên quan đến quy hoạch đất, giá đất, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư) của Chính phủ. Sau khi nêu ra những điểm bất cập khi triển khai nghị định trong thực tế, ông Khanh đã kiến nghị Bộ TN&MT “Cho phép UBND TP Hà Nội ban hành thủ tục cưỡng chế thu hồi đất thực hiện điều 32 của Nghị định 69”.
Đáng chú ý, UBND TP Hà Nội đã kiến nghị Bộ cho phép Hà Nội vận dụng Điều 21 và Điều 30 Nghị định số 105/2009 của Chính phủ để xử phạt hành chính, áp dụng các biện pháp hành chính cưỡng chế điều tra, khảo sát thống kê về nhà, đất, tài sản làm căn cứ lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với những trường hợp không kê khai, không cho cơ quan chức năng kiểm tra. Đây chính là điểm “tắc” tại một số dự án của thành phố Hà Nội hiện nay, do không đồng tình với việc triển khai dự án, giá đền bù… người dân đã không cho các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, khảo sát làm chậm tiến độ dự án.
Ngoài ra, Hà Nội cũng có các kiến nghị liên quan đến: Chính sách bồi thường, hỗ trợ đất ở; chính sách nhà tái định cư; Quy định hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất khi thu hồi đất nông nghiệp; Bổ sung quy định sử dụng đất có công trình ngầm…
Lê Minh