Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

| Thời sự
Trung Sơn

Và 1 tác giả khác

GĐXH - Đánh giá sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Nghị quyết của Trung ương, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định bộ máy mới đã phát huy hiệu quả rõ rệt, đồng thời làm rõ lộ trình rà soát, sắp xếp lại các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích và dân số.

Tại cuộc họp thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của UBND TP Hà Nội diễn ra chiều 10/7, các cơ quan báo chí đặt nhiều câu hỏi liên quan đến kế hoạch tiếp tục sắp xếp xã, phường của thành phố trong thời gian tới.

Báo cáo tại buổi họp, ông Nguyễn Xuân Lưỡng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, sau một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, kết quả tổng kết bước đầu từ các cơ quan chức năng của Trung ương và Thành ủy Hà Nội đều khẳng định bộ máy mới đã hoạt động ổn định, thông suốt.

Mô hình này đã giảm bớt các tầng nấc trung gian, giúp công tác điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố trở nên nhanh chóng, quyết liệt hơn. Quyền lực và trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cấp cơ sở được tăng cường, đáp ứng đúng tinh thần "sát dân, gần dân", kịp thời giải quyết các nguyện vọng chính đáng của người dân về thủ tục hành chính, quản lý đất đai và trật tự đô thị.

Hà Nội công bố lộ trình sáp nhập xã , phường chưa đạt chuẩn diện tích , dân số - Ảnh 1.

Hà Nội sẽ tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp lại các xã phường chưa đạt chuẩn về dân số, diện tích.

Liên quan đến số liệu báo cáo của Bộ Nội vụ đối với các xã, phường chưa đạt tiêu chí, tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số trên địa bàn Thủ đô, đại diện Sở Nội vụ đã đưa ra thông tin cụ thể.

Căn cứ theo Nghị định số 37 của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn, Sở Nội vụ Hà Nội đã hoàn thành công tác rà soát, phân loại toàn bộ 119 xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Kết quả rà soát cho thấy, do đặc thù lịch sử phát triển đô thị, Hà Nội vẫn còn một số đơn vị hành chính cấp xã (đặc biệt tại khu vực lõi đô thị cũ và các huyện ngoại thành) chưa đáp ứng đủ đồng thời hai tiêu chí về diện tích và dân số theo quy định mới.

Tuy nhiên, đại diện Sở Nội vụ nhấn mạnh, việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính này sẽ không triển khai ồ ạt mà phải được thực hiện theo lộ trình thận trọng, khoa học. Hiện nay, thành phố đang xây dựng đề án, phương án cụ thể dựa trên việc đánh giá kỹ lưỡng các yếu tố đặc thù về văn hóa, lịch sử, truyền thống và dư địa phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Mục tiêu của việc tinh chỉnh này là nhằm tối ưu hóa năng lực quản lý của bộ máy cơ sở, nâng cao chất lượng dịch vụ công phục vụ người dân, chứ không đơn thuần là ghép cơ học các địa giới hành chính. Các phương án cụ thể sau khi được Thường trực Thành ủy phê duyệt sẽ được công khai rộng rãi để lấy ý kiến đồng thuận của nhân dân theo đúng quy định pháp luật trước khi trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn.

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số - Ảnh 2.Hà Nội lý giải vì sao đường phố ngập úng cục bộ dù công trình chống ngập vừa xây xong

GĐXH - Trước phản ánh của các cơ quan báo chí về tình trạng nhiều tuyến phố tại trung tâm Hà Nội bất ngờ bị ngập úng cục bộ sau cơn mưa lớn ngày 9/7, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội đã chính thức lên tiếng về nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

Ý kiến của bạn
Tags:
Tin sáng 11/7: Thông báo mới tới hàng chục triệu người trên cả nước đang sử dụng VNeID; Chi tiết lịch cấm đường tại Hà Nội từ 7h30 hôm nay

Tin sáng 11/7: Thông báo mới tới hàng chục triệu người trên cả nước đang sử dụng VNeID; Chi tiết lịch cấm đường tại Hà Nội từ 7h30 hôm nay

Thời sự -

GĐXH - VNeID vừa nâng cấp lên phiên bản 2.2.9 với nhiều tính năng mới, nổi bật là chức năng đánh giá sự hài lòng của người dân đối với công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân; Công an TP Hà Nội thông báo để mọi người tham gia giao thông biết, chấp hành, lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp và hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ.

Hà Nội 'khai tử' 24 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai, quyết không để lãng phí đất đai

Hà Nội 'khai tử' 24 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai, quyết không để lãng phí đất đai

Thời sự -

GĐXH - Nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư và chấm dứt tình trạng "ôm đất" đầu cơ kéo dài, UBND Thành phố Hà Nội vừa ra quyết định chấm dứt hoạt động đối với 24 dự án ngoài ngân sách vi phạm tiến độ, đồng thời tiếp tục đưa 300 dự án khác vào tầm ngắm xử lý nghiêm khắc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.