Hà Nội 'khai tử' 24 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai, quyết không để lãng phí đất đai

| Thời sự
Trung Sơn

Và 1 tác giả khác

GĐXH - Nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư và chấm dứt tình trạng "ôm đất" đầu cơ kéo dài, UBND Thành phố Hà Nội vừa ra quyết định chấm dứt hoạt động đối với 24 dự án ngoài ngân sách vi phạm tiến độ, đồng thời tiếp tục đưa 300 dự án khác vào tầm ngắm xử lý nghiêm khắc.

Mạnh tay xóa tên các dự án "ôm đất" rồi bỏ hoang

Ngày 10/7, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý II/2026 của UBND TP Hà Nội, theo báo cáo của UBND Thành phố, một trong những động thái pháp lý mạnh mẽ nhất của chính quyền Thủ đô thời gian qua là việc tổ chức rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các dự án vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, gây lãng phí tài nguyên của Nhà nước và xã hội.

Cụ thể, căn cứ vào các quy định của Luật Đầu tư và Luật Đất đai, Thành phố đã ra quyết định chính thức chấm dứt hoạt động đối với 24 dự án vi phạm nghiêm trọng về tiến độ. Đây đều là những dự án đã được giao đất, cho thuê đất hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư nhiều năm nhưng chủ đầu tư không triển khai hoặc triển khai mang tính đối phó, biến các khu "đất vàng" thành bãi cỏ hoang, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Hà Nội chấm dứt 24 dự án ngòai ngân sách để ngăn lãng phí đất đai - Ảnh 1.

Một dự án chậm tiến độ bị biến tướng thành bãi trông giữ xe ô tô trái phép, gây lãng phí nguồn lực đất đai trên địa bàn TP Hà Nội.

Bên cạnh việc thanh lọc và loại bỏ hoàn toàn 24 dự án vi phạm, cơ quan chức năng cũng đã rà soát kỹ lưỡng và xác định có 17 dự án đã khắc phục được các tồn tại, đủ điều kiện kỹ thuật để đưa ra khỏi danh mục công trình chậm tiến độ theo dõi.

UBND Thành phố khẳng định hiện đang tiếp tục tập trung lực lượng để thanh tra, kiểm tra và áp dụng các biện pháp chế tài mạnh tay đối với 300 dự án ngoài ngân sách khác. Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Thường trực Thành ủy và UBND Thành phố là kiên quyết không để đất đai, tài sản công và nguồn lực đầu tư xã hội tiếp tục bị lãng phí, kéo dài vô thời hạn dưới tay các nhà đầu tư không đủ năng lực tài chính.

Số hóa hơn 2 triệu thửa đất để siết chặt quản lý

Song song với việc mạnh tay "khai tử" các dự án treo, Hà Nội đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa dữ liệu để chuyển đổi phương thức quản lý đất đai theo hướng hiện đại, thông minh, ngăn chặn từ gốc các kẽ hở đầu cơ.

Đến nay, cơ quan quản lý đất đai Thủ đô đã hoàn thành việc số hóa, cập nhật thành công dữ liệu của khoảng 50,5% trong tổng số hơn 4,18 triệu thửa đất trên toàn địa bàn vào hệ thống cơ sở dữ liệu chung của Thành phố. Việc có hơn 2,1 triệu thửa đất được đưa lên không gian số sẽ giúp chính quyền dễ dàng giám sát biến động, công khai quy hoạch và kiểm soát chặt chẽ tiến độ sử dụng đất của các pháp nhân.

Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng cũng ghi nhận những chuyển biến mang tính bước ngoặt. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị từ thành phố đến quận, huyện, nút thắt mặt bằng tại hàng loạt dự án giao thông trọng điểm như Vành đai 1, Vành đai 2,5, Vành đai 3 và dự án Vành đai 4 đã cơ bản được khơi thông. 

Các dự án khẩn cấp nhằm khắc phục 5 điểm nghẽn đô thị (úng ngập, ùn tắc, ô nhiễm môi trường...) cũng được tạo mọi điều kiện để đẩy nhanh tiến độ thi công, góp phần làm thay đổi diện mạo hạ tầng Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Hà Nội 'khai tử' 24 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai, quyết không để lãng phí đất đai - Ảnh 2.Hà Nội yêu cầu thu hồi hàng loạt rào chắn thi công chậm tiến độ

Trước tình trạng nhiều rào chắn thi công trên các tuyến phố trung tâm bị “bỏ không” trong thời gian dài, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị, Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương thu hồi, xử lý nghiêm các trường hợp thi công chậm tiến độ.

Ý kiến của bạn
Tags:
Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam kiện toàn bộ máy, ra mắt ban Văn hóa – Xã hội và Cộng đồng

Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam kiện toàn bộ máy, ra mắt ban Văn hóa – Xã hội và Cộng đồng

Thời sự -

Sáng ngày 10/8, Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ ra mắt Ban Văn hóa - Xã hội và cộng đồng, đồng thời công bố các Quyết định về công tác tổ chức, nhân sự và khen thưởng các cá nhân có đóng góp cho Hiệp hội.

Đề xuất thí điểm sử dụng xe 3 bánh chạy điện để thu gom, vận chuyển rác, hàng hóa và PCCC

Đề xuất thí điểm sử dụng xe 3 bánh chạy điện để thu gom, vận chuyển rác, hàng hóa và PCCC

Thời sự -

GĐXH - Bộ Công an vừa trình Chính phủ Đề án "Sản xuất, lắp ráp và thí điểm đăng ký lưu hành, sử dụng xe ba bánh chạy điện" nhằm giải quyết những bất cập trong hạ tầng đô thị, cơ giới hóa công tác thu gom rác thải, chuyển phát hàng hóa và tăng cường khả năng ứng phó sự cố tại các khu dân cư.

Tin sáng 11/8: Hiểu đúng quy định về độ tuổi lái xe gắn máy từ 15/8; Chiếc Honda Lead mất trộm 8 năm bất ngờ trở về với chủ nhân

Tin sáng 11/8: Hiểu đúng quy định về độ tuổi lái xe gắn máy từ 15/8; Chiếc Honda Lead mất trộm 8 năm bất ngờ trở về với chủ nhân

Thời sự -

GĐXH - Nhiều người lo ngại từ ngày 15/8, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi sẽ bị xử phạt nếu điều khiển bất kỳ loại xe máy nào, kể cả xe gắn máy có tốc độ thiết kế không quá 50 km/h, nhưng thực tế không phải vậy; Chiếc Honda Lead bị mất trộm từ năm 2018 tưởng như đã mất dấu vĩnh viễn, bất ngờ xuất hiện trong danh sách phương tiện chuẩn bị xử lý, thanh lý.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.