Thời tiết nắng nóng khiến nhiều người khó chịu, mệt mỏi, các chị em ra đường luôn phải mặc áo váy chống nắng kín mít như ninja. Vào buổi trưa, nhiệt độ ngoài trời đo được đã đạt ngưỡng 41 độ C.
Sau những ngày mát mẻ, se lạnh và có mưa vừa qua, Hà Nội lại bước vào đợt nắng nóng với nhiệt độ ngoài trời luôn ở mức rất cao, vào buổi trưa đã vượt ngưỡng 40 độ C. Thời tiết nắng nóng khiến người dân ra đường có cảm giác oi bức khó chịu, phải trang bị áo mũ chống nắng kín mít như "ninja" để tránh nắng.
Khoảng 14h trưa 19/4, nhiệt độ theo màn hình led tại Khâm Thiên là 41 độ C
Thời điểm 14h25 tại khu vực Thái Hà - Hoàng Cầu, nhiệt độ thông báo là 39 độ C
Dưới cái nắng như thiêu đốt, nhiều người ra đường phải mặc áo chống nắng và khi dừng đèn đỏ luôn phải chọn vị trí có bóng râm
Đây cũng là thời điểm dễ dàng bắt gặp những chị em mặc áo váy chống nắng kín mít như ninja khi ra đường
Một chị gái giấu tay vào chiếc áo khoác khi đi trên đường
Một du khách tắm nắng trên ghế đá tại Hồ Gươm
Thời tiết nắng nóng như thế này khiến nhiều vị khách nước ngoài ngồi tắm nắng
Nhiều gia đình tại khu vực phố đường tàu Trần Phú mang chiếu, chăn mùa đông ra phơi
Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây gây hiệu ứng phơn mạnh nên hôm nay (19/4), nhiệt độ Hà Nội cao nhất từ 35-37 độ C. Buổi trưa, nhiệt độ ngoài trời có thể lên tới khoảng 40 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có thể kéo dài đến ngày 22/4.
Người dân nhíu mặt khi phải di chuyển vào thời điểm giữa trưa.
GĐXH - Công an tỉnh Cao Bằng công bố danh sách hàng loạt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 5 - 11/8/2026.
GĐXH - Chỉ trong thời gian ngắn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ 5 đối tượng truy nã quốc tịch Trung Quốc đang lẩn trốn trên địa bàn.
GĐXH - Cơ quan Bảo hiểm xã hội vừa có thông báo về việc điều chỉnh thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong tháng 9/2026; Theo Văn bản hợp nhất số 73/2026 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành, có hiệu lực từ 31/8 tới đây, hành vi không thực hiện đăng ký đất đai theo quy định sẽ bị xử phạt hành chính.