Hà Nội: Phạt 35 triệu đồng và giữ xe 7 ngày đối với tài xế sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông

| Xã hội

Một tài xế đã bị phạt 35 triệu đồng và giữ xe 7 ngày theo đúng quy định khi người đàn ông này vi phạm nồng độ cồn trong lúc tham gia giao thông.

Tối ngày 15/5, thực hiện theo kế hoạch tổng kiểm soát, xử lý vi phạm các phương tiện giao thông đường bộ nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Phòng chống tác hại rượu bia, nghị định 100 và Kế hoạch phòng chống đua xe trái phép. Tổ công tác đặc biệt thuộc Đội CSGT số 6 - Công an TP Hà Nội đã tiến hành lập chốt tại nút giao Cầu Giấy - Xuân Thuỷ (quận Cầu Giấy, Hà Nội) để xử lý các phương tiện giao thông vi phạm.

Hà Nội: Phạt 35 triệu đồng và giữ xe 7 ngày đối với tài xế sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông - Ảnh 1.

Tổ công tác đặc biệt thuộc Đội CSGT số 6 - Công an TP Hà Nội đã tiến hành lập chốt tại nút giao Cầu Giấy - Xuân Thuỷ (quận Cầu Giấy, Hà Nội) để xử lý các phương tiện giao thông vi phạm.

Trong buổi làm việc tối cùng ngày, theo ghi nhận tổ công tác đã dừng xe, kiểm soát và xử lý hàng chục lượt tài xế vi phạm luật giao thông đường bộ.

Vào khoảng 20h, tổ công tác đã tiến hành yêu cầu chiếc ô tô mang BKS 30Y-7823 do tài xế Nguyễn Hoà H. điều khiển.

Hà Nội: Phạt 35 triệu đồng và giữ xe 7 ngày đối với tài xế sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông - Ảnh 2.

Chiếc ô tô mang BKS 30Y-7823 do tài xế Nguyễn Hoà H. điều khiển bị tổ công tác yêu cầu dừng xe và kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện tài xế H. vi phạm nồng độ cồn, qua kết quả kiểm tra từ máy đo, tài xế H. đã vi phạm nồng độ cồn ở mức 1,030miligam/lít khí thở. Mức vi phạm này cao gần gấp nhiều lần mức phạt cao nhất về hành vi vi phạm nồng độ.

Với mức độ vi phạm trên, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt 35 triệu đồng và tước GPLX 23 tháng, tạm giữ xe tải 7 ngày theo quy định đối trường hợp vi phạm của tài xế H.

Hà Nội: Phạt 35 triệu đồng và giữ xe 7 ngày đối với tài xế sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông - Ảnh 3.

Qua kết quả kiểm tra từ máy đo nồng độ cồn, tài xế H. đã vi phạm nồng độ cồn ở mức 1,030miligam/lít khí thở.

Một trường hợp vi phạm khác bị tổ công tác xử phạt đó là anh Nguyễn M.K (SN 1988, quê Hà Nam) trong khi điều khiển xe máy mang BKS 90H8 - 6068 anh này có sử dụng rượu, bia.

Qua kiểm tra, tài xế K vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông với chỉ số 0,438miligam/lít khí thở. Nam tài xế cho biết, anh hoàn toàn đồng ý với việc xử lý của lực lượng chức năng và sẵn sàng chấp nhận hình phạt theo quy định.

Hà Nội: Phạt 35 triệu đồng và giữ xe 7 ngày đối với tài xế sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông - Ảnh 4.

Anh Nguyễn M.K (SN 1988, quê Hà Nam) trong khi điều khiển xe máy mang BKS 90H8 - 6068 anh này có sử dụng rượu, bia.

Trao đổi với PV, thiếu uý Nguyễn Mạnh Tuấn, thuộc đội CSGT số 6 cho biết, thực hiện theo kế hoạch 71, tổ tuần tra kiểm soát thuộc đội CSGT số 6 đã tập trung xử người tham gia giao thông xử dụng nồng độ cồn.

Những hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, làn đường, phần đường, tránh vượt, vi phạm quy định về mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, điều khiển xe thành đoàn… sẽ bị xử lý nghiêm.

"Trong ngày đầu ra quân, tổ tuần tra đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có tài xế lái xe ô tô bị tước GPLX 23 tháng, phạt 35 triệu và thu giữ xe 7 ngày. Với trường hợp vi phạm này, lực lượng chức năng đã phải sử dụng nghiệp vụ để thuyết phục tài xế điều khiển phương tiện ra khỏi xe để cùng hợp tác làm việc", thiếu uý Tuấn cho biết.

Theo Nhịp sống Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Thời sự -

GĐXH - Từ ngày 28/9, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử VNeID nếu số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ; Theo Nghị định 367/2026/NĐ-CP, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng.

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.