Hà Nội tổ chức hội thảo xây dựng mô hình công lập chăm sóc người cao tuổi

| Dân số và phát triển

GĐXH - Trước thực trạng già hóa dân số ngày càng rõ nét, Hà Nội đang triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày dành cho người cao tuổi. Mô hình không chỉ hỗ trợ theo dõi sức khỏe, phục hồi chức năng mà còn tạo môi trường giao lưu, sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm áp lực chăm sóc cho các gia đình.

Sáng ngày 26/6, Ban Chủ nhiệm Đề tài - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp cùng Đảng uỷ phường Long Biên (Hà Nội) đã tổ chức buổi Hội thảo với chủ đề: "Nghiên cứu xây dựng mô hình chăm sóc người cao tuổi nhằm thích ứng với già hoá dân số". Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo các Bộ, Ban ngành Trung ương, TP Hà Nội, các nhà khoa học, chuyên gia cùng đại diện nhiều địa phương trên cả nước.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm hướng tới việc xây dựng một mô hình chăm sóc sức khoẻ, tinh thần toàn diện cho người cao tuổi theo hình thức "sáng đến, chiều về". Đây là mô hình dưỡng lão bán trú công lập đầu tiên của thành phố, hướng đến mục tiêu chăm sóc toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần cho nhóm dân số đang gia tăng nhanh trong những năm gần đây.

Theo Bác sĩ Nguyễn Khắc Thúy - Giám đốc Trạm Y tế phường Long Biên cho biết, mô hình hoạt động từ 7h30 đến 17h hằng ngày, bảo đảm người cao tuổi được theo dõi sức khỏe liên tục trong thời gian tham gia. Với những trường hợp phát sinh tình huống khẩn cấp, cơ sở có thể thực hiện các biện pháp xử trí ban đầu và phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để chuyển tuyến cấp cứu theo quy trình đã được thiết lập.

Hà Nội tổ chức hội thảo xây dựng mô hình công lập chăm sóc người cao tuổi - Ảnh 1.

Xây dựng mô hình công lập chăm sóc người cao tuổi: Hướng đi mới của Hà Nội

Không chỉ tập trung vào chăm sóc y tế, mô hình còn hướng tới việc cải thiện đời sống tinh thần của người cao tuổi. Thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, dưỡng sinh và sinh hoạt tập thể, người tham gia có thêm cơ hội giao tiếp, duy trì vận động và hạn chế cảm giác cô đơn – một trong những vấn đề thường gặp ở người cao tuổi hiện nay.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình tại 5 xã, phường trước khi tổng kết, đánh giá hiệu quả để xem xét nhân rộng trên toàn thành phố. Thành phố cũng dự kiến phối hợp với Hội Người cao tuổi, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và các câu lạc bộ liên thế hệ nhằm tổ chức thêm nhiều hoạt động phù hợp với nhu cầu của người cao tuổi.

Các chuyên gia đánh giá, trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số diễn ra nhanh, nhiều người cao tuổi mắc bệnh mạn tính và có nhu cầu được theo dõi sức khỏe thường xuyên, mô hình chăm sóc ban ngày là hướng đi phù hợp. Việc kết hợp giữa quản lý sức khỏe, phục hồi chức năng và kết nối cộng đồng được kỳ vọng sẽ giúp người cao tuổi sống khỏe, sống vui và duy trì khả năng tự chăm sóc bản thân lâu hơn.

Hà Nội tổ chức hội thảo xây dựng mô hình công lập chăm sóc người cao tuổi - Ảnh 2.Nước luộc thịt có nên dùng để nấu canh? Chuyên gia chỉ ra lợi ích và những lưu ý quan trọng

GĐXH - Nước luộc thịt thường được tận dụng để nấu canh nhờ vị ngọt tự nhiên và hương thơm hấp dẫn. Song, giá trị dinh dưỡng thực sự của loại nước này ra sao, có tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe hay không và sử dụng thế nào mới đúng?


Ý kiến của bạn
Tags:
Già hóa dân số không chỉ là thách thức an sinh mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bạc

Già hóa dân số không chỉ là thách thức an sinh mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bạc

Dân số và phát triển -

GĐXH - Việt Nam dự kiến chính thức bước vào giai đoạn dân số già vào năm 2034, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Theo các chuyên gia, nếu hoàn thiện thể chế và phát triển nguồn nhân lực, già hóa dân số có thể trở thành động lực thúc đẩy kinh tế bạc thay vì chỉ tạo sức ép lên hệ thống an sinh.

Phấn đấu giảm tử vong do ung thư vú, tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung

Phấn đấu giảm tử vong do ung thư vú, tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển -

GĐXH - Trước thực trạng hơn 60% ca ung thư vú tại Việt Nam được phát hiện ở giai đoạn muộn và tỷ lệ phụ nữ được sàng lọc ung thư cổ tử cung còn thấp, Bộ Y tế đang triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2035 với mục tiêu hướng tới giảm tử vong do ung thư vú và tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.