Hà Nội: ”Trảm” cây rễ chùm
GiadinhNet - Sau cơn bão, những nguyên nhân cây đổ hàng loạt đã được mang ra mổ xẻ.
![]() |
|
Cây đổ trên phố Nguyễn Du sau bão số 5. Ảnh: V.Nguyễn |
Trao đổi với báo chí ngày 21/8, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cho biết, tại Hà Nội, cây đổ trong cơn bão số 5 vừa qua đã làm 1 người thiệt mạng, 2 người bị thương, 9 ô tô bị đè, 30 xe máy bị ảnh hưởng. Sau cơn bão, những nguyên nhân cây đổ hàng loạt đã được mang ra mổ xẻ. Bên cạnh yếu tố thiên tai, có nhiều ý kiến nói tới trách nhiệm của các cơ quan quản lý về các yếu tố liên quan đến loại cây trồng.
Theo ông Hùng, qua thống kê số lượng cây đổ vừa qua cho thấy chủ yếu 2 loại cây: cây muồng và xà cừ. “Cây xà cừ có đặc điểm là rễ chùm, kích thước lớn, tồn tại từ nhiều năm nay ở Thủ đô; còn cây muồng là loại cây giòn, dễ gãy”, ông Hùng phân tích. Từ thực tế trên, Sở Xây dựng đã báo cáo và được thành phố chỉ đạo tổng kiểm tra cây xanh trên toàn thành phố và sẽ thay thế những cây không đảm bảo an toàn, kể cả cây to.
|
Theo thống kê của Công ty Công viên cây xanh, cơn bão số 5 vừa qua đã làm gần 200 cây xanh trên nhiều tuyến phố Thủ đô bị đổ hoặc gãy cành. Các quận có nhiều cây đổ như Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Tây Hồ… chủ yếu là xà cừ, muồng, phượng, bằng lăng. Công ty Công viên cây xanh cũng nhận định, trong nhiều năm qua, đây là trận mưa giông lớn khiến cây đổ nhiều nhất, ngay cả những cây lớn vài chục tuổi cũng bị bật gốc. Trận mưa lịch sử gây úng ngập nghiêm trọng tại Hà Nội vào cuối năm 2008 cũng chỉ làm đổ 88 cây xanh. |
“Quan điểm của lãnh đạo thành phố là sẽ thay thế những cây rễ chùm. Tuy nhiên cũng cần có lộ trình, chứ chặt bỏ hàng ngàn cây rễ chùm ngay một lúc cũng không được. Cho nên phải đi kiểm tra, phân loại, những cây không có khả năng chịu mưa, gió sẽ được thay thế trước và ưu tiên ở khu đông người, trục giao thông. Phấn đấu ngay trong tháng 8 sẽ hoàn thành việc phân loại cây xanh”, ông Hùng nói.
Nói về khả năng chống chịu mưa gió lớn của cây xanh trồng trên đường phố Thủ đô, GS Nguyễn Lân Hùng (Tổng thư ký Hội các ngành sinh học Việt Nam) nhận định, các loại cây như xà cừ, muồng có rễ nông nên dễ bị bật gốc, do đó Hà Nội cần có phương án trồng cây bóng mát nhưng phải đảm bảo an toàn. “Xà cừ có đặc điểm là lớn nhanh, tỏa bóng rộng nên từng được ưa chuộng, có điều loại cây này rễ nông, càng cao càng dễ đổ. Với những cây đã trồng thì cần cắt để điều chỉnh độ cao chỉ tầm 5-7m”, GS Lân Hùng nói.
Ông dẫn giải, xà cừ từng được trồng rất nhiều ở khu vực hồ Hoàn Kiếm nhưng bây giờ hầu như chẳng còn cây nào sau những trận bão lớn trong lịch sử. Về lâu dài, Hà Nội không nên trồng loại cây này trên đường phố nữa, ngoài ra cũng cần nghiên cứu kỹ lưỡng đặc điểm sinh học để lựa chọn cây trồng cho phù hợp, tránh những tai nạn đáng tiếc. GS Lân Hùng gợi ý nên trồng các loại rễ cọc như sấu, long não, cơm nguội… “Trên địa bàn Hà Nội có những cây sấu trăm tuổi từ thời Pháp, không cây nào bị đổ gãy trong các đợt mưa bão lớn. Loài cây này có rễ cọc và bạch vững chãi, có thể chống chịu được những trận cuồng phong như cơn bão số 5 vừa qua”, GS Lân Hùng ví dụ.
Trước đó, tại buổi họp ngày 20/8 về khắc phục hậu quả cơn bão số 5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu Sở Xây dựng tổ chức rà soát toàn bộ hệ thống cây xanh, phân loại xử lý những cây có nguy cơ gãy đổ, cắt tỉa trồng mới thay thế. Tại những đường phố mới, phải trồng những cây có rễ cọc, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và địa hình khu vực. Trồng đảm bảo đúng kỹ thuật, đúng quy định; đồng thời cũng phải chuẩn bị đủ trang thiết bị để khắc phục ngay khi có cây đổ.
