Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Vì sao những đối tượng hành hung nữ sinh 16 tuổi không bị xử lý hình sự?

Thứ hai, 16:18 23/05/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Chỉ vì xích mích nhỏ nhặt trên mạng xã hội Facebook, một nữ sinh 16 tuổi đã bị một nhóm đối tượng đánh đập hội đồng dã man giữa phố Hà Nội.

Vụ bé gái 6 tuổi tử vong: Vì sao người cha bị khởi tố về Tội cố ý gây thương tích?Vụ bé gái 6 tuổi tử vong: Vì sao người cha bị khởi tố về Tội cố ý gây thương tích?

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, liên quan đến vụ cháu bé 6 tuổi tử vong, mới đây Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố bị can đối với ông Lê Thành Công (43 tuổi, ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Theo phản ánh của chị Đ.T.T (ở Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), khoảng 21h ngày 10/11/2021, con gái chị là cháu V.N.T.V (16 tuổi, học sinh một Trường THPT tại Hà Nội) đã bị Nguyễn Tiến Tú, Lâm Thùy Linh cùng đồng bọn đánh đập hội đồng dã man, gây thương tích tại khu vực Cầu Mới (phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội).

Chia sẻ với PV, cháu V cho biết, nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ sự hiểu nhầm trên mạng xã hội Facebook. Sau đó, Lâm Thùy Linh (chị gái một bạn cùng lớp cháu V) liên hệ, yêu cầu V ra gặp mặt để nói chuyện. Đi cùng V tới điểm hẹn có cháu Đ.Q.M (SN 2004, trú tại Hà Nội).

Tại điểm hẹn, nhóm của Lâm Thùy Linh có tới hơn 20 người. Khi hai bên chỉ mới nói chuyện vài phút, bất ngờ nhóm của Lâm Thùy Linh xông vào đánh hội đồng cả M và V.

"Nhóm đối tượng không chỉ hành hung bằng chân tay, mà sau đó còn dùng gạch đá ném vào người cháu gây thương tích. Chỉ tới khi cháu nằm bất tỉnh dưới nền đường, chúng mới chịu dừng tay và bỏ đi", cháu V nói.

Hà Nội: Vì sao những đối tượng hành hung nữ sinh 16 tuổi không bị xử lý hình sự? - Ảnh 2.

Khu vực cháu V bị hành hung (ảnh cắt từ clip)

Bức xúc trước việc con gái bị đánh đập dã man, chị T đã đưa cháu V tới trụ sở Công an phường Ngã Tư Sở để trình báo vụ việc.

Do những ngày sau đó, cháu V liên tục kêu đau đầu, chóng mặt, chị T đã đưa con gái vào Bệnh viện Mắt TW thăm khám. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, cháu V chấn thương đụng dập nhãn cầu và tổ chức hốc mắt.

Liên quan tới vụ việc trên, gia đình chị T nhận được Thông báo số: 461/TB ngày 30/4/2022 của Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm. Nội dung thông báo thể hiện: Hành vi của Nguyễn Tiến Tú và Lâm Thùy Linh cùng đồng bọn dùng chân tay đánh gây thương tích cho ch V tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 01%... Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tố giác của chị V.

Hà Nội: Vì sao những đối tượng hành hung nữ sinh 16 tuổi không bị xử lý hình sự? - Ảnh 3.

Kết quả khám của cháu V

Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thu Anh (Đoàn luật sư Hà Nội) chia sẻ, qua xem đoạn clip gia đình nạn nhân cung cấp cho thấy, hành vi của nhóm đối tượng này rất manh động, côn đồ, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, coi thường sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác. 

Theo trình bày của cháu V, do hiểu nhầm trên mạng xã hội, nhóm đối tượng đã hẹn nạn nhân ra ngoài rồi hành hung. Do vậy, dù "thương tích" chỉ là 01% thì hành vi của chúng đã cấu thành tội "Cố ý gây thương tích" theo khoản 1 (Điều 134, BLHS 2015) với tình tiết "Có tính chất côn đồ".

Để áp dụng tình tiết có tính chất côn đồ, Tòa án nhân dân tối cao có hướng dẫn tại Công văn số 38/NCPL ngày 06/01/1976 như sau: "Khái niệm côn đồ được hiểu là hành động của những tên coi thường pháp luật, luôn luôn phá rối trật tự trị an, sẵn sàng dùng vũ lực và thích (hay) dùng vũ lực để uy hiếp người khác phải khuất phục mình, vô cớ hoặc chỉ vì một duyên cớ nhỏ nhặt là đâm chém, thậm chí giết người. Hành động của chúng thường là xâm phạm sức khỏe, tính mạng, danh dự người khác, gây gổ hành hung người khác một cách rất vô cớ hoặc vì một duyên cớ nhỏ nhặt đã kiếm cớ để đánh người ta...".

Như vậy, hành vi côn đồ được thể hiện chủ yếu nhất là trong hành vi người thực hiện tội phạm sẵn sàng dùng vũ lực và thích (hay) dùng vũ lực, đây là những đối tượng coi thường pháp luật. Chỉ cần vì những nguyên nhân nhỏ nhặt, vô cớ hoặc vì những duyên cớ vô lí thì họ đã có thể thực hiện hành vi phạm tội. Những nguyên nhân này rất đơn giản và nhỏ nhặt như như trả thù thay cho đàn anh, đàn em thậm chí là  thích là đánh, hành hung người khác.

"Hành vi của nhóm đối tượng này cho thấy tính chất côn đồ, manh động, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Việc cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa cho rằng nạn nhân chỉ bị tổn hại 01% nên không khởi tố vụ án là chưa chính xác. Như đã phân tích ở phần trên, hành vi của nhóm đối tượng thể hiện tính "côn đồ", do vậy nạn nhân chỉ cần "có tỉ lệ phần trăm thương tích" là đủ dấu hiệu cấu thành tội "Cố ý gây thương tích". 

Cá nhân tôi cho rằng, việc xử lý nghiêm minh vụ việc này sẽ là bài học cho những đối tượng ngang tàng, côn đồ, thách thức pháp luật và là bài học trong văn hóa ứng xử của một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay trong xã hội", luật sư Thu Anh phân tích.

Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

................

i) Có tính chất côn đồ;

Đoạn clip được cho là cảnh cháu Vy và cháu Minh bị nhóm đối tượng đánh hội đồng giữa phố Hà Nội (Gia đình nạn nhân cung cấp)


C.Lê
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 13 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top