Hà Nội xây dựng Trung tâm Điều hành cấp cứu thông minh ứng dụng công nghệ số, hiện đại hóa cấp cứu ngoại viện, đặt lộ trình đào tạo nhân lực cấp cứu viên

| Thời sự

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Đề án định vị, kết nối và ứng dụng công nghệ Internet vạn vật (IoT) trong điều phối phương tiện vận chuyển cấp cứu, đồng thời xây dựng Trung tâm Điều hành cấp cứu thông minh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030.

Hà Nội xây dựng Trung tâm điều hành cấp cứu thông minh ứng dụng công nghệ số, hiện đại hóa cấp cứu ngoại viện, đặt lộ trình đào tạo nhân lực cấp cứu viên - Ảnh 1.Từ 1/7, Hà Nội 'khai tử' vé tháng giấy đi xe buýt để tăng tốc số hóa giao thông công cộng, người dân đổi thẻ ở đâu, thực hiện thế nào?

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ ngày 1/7/2026, toàn bộ vé tháng giấy sẽ chính thức hết hiệu lực trên các tuyến xe buýt có trợ giá của thành phố. Việc chuyển đổi nằm trong lộ trình triển khai hệ thống vé điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt trong vận tải hành khách công cộng.

Hiện đại hóa hệ thống cấp cứu ngoại viện để giảm tỷ lệ tử vong, di chứng tai nạn, bệnh lý cấp tính

Đề án hướng tới hiện đại hóa hệ thống cấp cứu ngoại viện, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ cấp cứu của người dân và giảm thiểu tỷ lệ tử vong, di chứng do tai nạn, bệnh lý cấp tính.

Theo Đề án, Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng và mở rộng hệ thống cấp cứu ngoại viện đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân, bảo đảm mọi người dân ở các khu vực địa lý khác nhau đều được tiếp cận dịch vụ cấp cứu công bằng, kịp thời. Hệ thống này cũng sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong ứng phó các tình huống khẩn cấp như thảm họa, tai nạn giao thông nghiêm trọng hay sự cố thương vong hàng loạt.

Thành phố kỳ vọng việc hiện đại hóa mạng lưới cấp cứu ngoại viện sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ an sinh xã hội, từng bước tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với đặc thù dân số và hạ tầng đô thị của Thủ đô.

Hà Nội xây dựng Trung tâm điều hành cấp cứu thông minh, đầu tư thêm 114 xe cứu thương đến năm 2030 - Ảnh 1.

Hệ thống cấp cứu ngoại viện sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong ứng phó các tình huống khẩn cấp như thảm họa, tai nạn giao thông nghiêm trọng hay sự cố thương vong hàng loạt trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ảnh minh họa

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Hà Nội sẽ mở rộng mạng lưới cấp cứu ngoại viện với 12 trạm cấp cứu 115 khu vực do Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội quản lý, cùng 42 tổ cấp cứu ngoại viện thuộc các bệnh viện trong ngành y tế. Trung tâm Cấp cứu 115 sẽ đóng vai trò điều phối toàn bộ hoạt động cấp cứu ngoại viện trên địa bàn thành phố.

Trong giai đoạn tiếp theo, mạng lưới này sẽ được mở rộng lên 127 điểm cấp cứu với sự tham gia của các cơ sở khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, các bộ ngành, lực lượng công an, quân đội, các trường đại học y dược, bệnh viện công lập và ngoài công lập.

Một trong những mục tiêu quan trọng của Đề án là bảo đảm đủ phương tiện và nhân lực cấp cứu thường trực 24/7. Thành phố hướng tới tỷ lệ bình quân một xe cứu thương phục vụ khoảng 60.000 dân, tương đương khoảng 160 xe cứu thương cho quy mô dân số 9 triệu người.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Hà Nội dự kiến đầu tư mới 114 xe cứu thương cùng hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại đạt tiêu chuẩn chuyên ngành nhằm nâng cao năng lực ứng cứu và vận chuyển người bệnh.

Điểm nhấn của Đề án là việc xây dựng Trung tâm điều hành cấp cứu thông minh ứng dụng công nghệ IoT để quản lý, điều phối toàn bộ hệ thống cấp cứu ngoại viện của thành phố.

Trung tâm này sẽ được tích hợp bản đồ số GIS kết hợp định vị GPS theo thời gian thực, giúp xác định nhanh vị trí xe cứu thương và điều phối phương tiện tối ưu. Hệ thống tổng đài thông minh có khả năng tiếp nhận đồng thời số lượng lớn cuộc gọi cấp cứu, đồng thời thực hiện số hóa toàn bộ hồ sơ, lịch sử cuộc gọi, bệnh án điện tử và hành trình di chuyển của xe cứu thương.

Dữ liệu được lưu trữ tập trung nhằm phục vụ công tác quản lý, đào tạo, đánh giá chất lượng dịch vụ và đối soát pháp lý. Hệ thống cũng được trang bị các giải pháp bảo mật và an toàn thông tin nhằm bảo đảm vận hành ổn định.

Theo thiết kế, nền tảng công nghệ của hệ thống cấp cứu thông minh gồm 4 lớp: lớp thiết bị và IoT với GPS, cảm biến và thiết bị trên xe cứu thương; lớp kết nối sử dụng hạ tầng mạng truyền dẫn, 4G/5G và nền tảng IoT; lớp nền tảng dữ liệu gồm hệ thống điều phối, kho dữ liệu tập trung và trí tuệ nhân tạo (AI); lớp ứng dụng phục vụ điều hành cấp cứu, các bảng điều khiển trực quan và tích hợp với nền tảng số iHanoi.

Hà Nội sẽ đào tạo nhân lực cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn mới, cấp cứu viên phải đáp ứng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số

Song song với đầu tư hạ tầng và công nghệ, Hà Nội cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực. Sau khi Đề án được phê duyệt, Sở Y tế sẽ xây dựng kế hoạch đào tạo chi tiết cho đội ngũ tham gia mạng lưới cấp cứu ngoại viện.

Trong giai đoạn đầu, thành phố sẽ đào tạo 473 nhân lực, hoàn thành trước quý I/2027. Chương trình bao gồm các nội dung như sử dụng hệ thống IoT, vận hành phần mềm điều phối, kỹ năng cấp cứu ngoại viện nâng cao và xử lý tình huống khẩn cấp tại hiện trường.

Sở Y tế sẽ phối hợp với các cơ sở đào tạo như Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược, Đại học Thăng Long cùng các bệnh viện, đơn vị đào tạo chuyên ngành xây dựng chương trình chuẩn, cấp chứng chỉ kỹ thuật viên cấp cứu ngoại viện gắn với vị trí việc làm và tiêu chuẩn năng lực.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026 - 2027 sẽ đào tạo 473 người, gồm 152 y sĩ, bác sĩ; 205 điều dưỡng và 116 lái xe cứu thương. 

Giai đoạn 2028 - 2030 tiếp tục đào tạo thêm 279 người, bao gồm 93 y sĩ, bác sĩ; 93 điều dưỡng và 93 lái xe.

Trong giai đoạn đầu, học viên sẽ được cấp chứng chỉ cấp cứu ngoại viện nhằm nâng cao năng lực chuyên môn. 

Ở giai đoạn tiếp theo, việc xác nhận thời gian công tác thực tế trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện sẽ là cơ sở để cấp chứng chỉ cấp cứu viên ngoại viện, từng bước chuyên nghiệp hóa lực lượng cấp cứu trước viện của Thủ đô.

Hà Nội xây dựng Trung tâm điều hành cấp cứu thông minh ứng dụng công nghệ số, hiện đại hóa cấp cứu ngoại viện, đặt lộ trình đào tạo nhân lực cấp cứu viên - Ảnh 4.Từ 1/7, người dân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội thuộc nhóm này được miễn phí 100% khoản phí đặc biệt

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội sẽ hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho hội viên Hội Cựu chiến binh và nhiều nhóm đối tượng đặc thù khác theo nghị quyết mới của HĐND thành phố.

Hà Nội xây dựng Trung tâm điều hành cấp cứu thông minh ứng dụng công nghệ số, hiện đại hóa cấp cứu ngoại viện, đặt lộ trình đào tạo nhân lực cấp cứu viên - Ảnh 5.Hà Nội bắt đầu khởi công hàng loạt dự án đường sắt đô thị gắn với phát triển đô thị theo mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng

GĐXH - Ngày 22/6, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 dự án đường sắt đô thị kết hợp phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), với tổng mức đầu tư sơ bộ vượt 1,3 triệu tỷ đồng.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Miền Trung lại hứng mưa lớn dài ngày?

Miền Trung lại hứng mưa lớn dài ngày?

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi.

Tin sáng 22/9: Tất cả người dân có lương hưu chú ý thông tin quan trọng về kỳ lương tháng 10; Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM nói gì về những ồn ào liên quan đến Trường Giang?

Tin sáng 22/9: Tất cả người dân có lương hưu chú ý thông tin quan trọng về kỳ lương tháng 10; Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM nói gì về những ồn ào liên quan đến Trường Giang?

Thời sự -

GĐXH - Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP, trong tháng 10 tới, người có tài khoản an sinh xã hội trên VNeID được BHXH chi trả chế độ lương hưu vào tài khoản thụ hưởng; Trước những ồn ào liên quan đến Trường Giang những ngày qua, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã có ý kiến phản hồi.

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Thời sự -

GĐXH - Trúng thầu gần 200 tỷ đồng với tỷ lệ giảm giá 0%, nhưng Liên danh Đô thị Việt Úc – Thương mại 68 lại để lại một "chiếc bẫy" cống ngập nước cướp đi sinh mạng nam sinh 18 tuổi. Hiện trường đau lòng tại Đông Ngạc chính là lời tố cáo đanh thép nhất cho những cam kết an toàn chỉ tồn tại trên giấy tờ nghiệm thu.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thời sự -

Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà mong thời gian tới, 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục phát huy vai trò của mình, nỗ lực phấn đấu để cùng tập thể Báo phát triển hơn nữa.

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Thời sự -

GĐXH - UBND phường Đông Ngạc (Hà Nội) đã có báo cáo về vụ việc nam sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất tử vong do ngã xuống hố ga thoát nước. Trong đó, báo cáo làm rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý hạ tầng liên quan, đồng thời ghi nhận nguyện vọng của gia đình nạn nhân trong quá trình lo hậu sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.