Tin sáng 8/8: Hơn 120 xã phường nguy cơ lũ quét, sạt lở; Dự thảo 6 điều Ban đại diện cha mẹ học sinh không được làm

| Xã hội

GĐXH - Mưa lớn kéo dài khiến 128 xã, phường thuộc 5 tỉnh có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; Dự thảo về siết chặt thu chi và cấm 6 điều đối với Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Hơn 120 xã phường nguy cơ lũ quét, sạt lở

Cơ quan khí tượng dự báo, từ nay đến ngày 9/8, Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ khoảng ngày 12/8, mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và tối. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. 

Những khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất:

Lai Châu: Bum Nưa, Bum Tở, Hồng Thu, Hua Bum, Khổng Lào, Mù Cả, Nậm Hàng, Pa Tần, Sìn Hồ, Tà Tổng; Dào San, Lê Lợi, Mường Mô, Mường Tè, Pa Ủ, Phong Thổ, Thu Lũm

Phú Thọ: Mường Bi, Mường Hoa, P. Kỳ Sơn, Tân Lạc, Thịnh Minh, Toàn Thắng; Bao La, Dũng Tiến, Hoàng An, Hợp Kim, Khả Cửu, Kim Bôi, Mai Châu, Mai Hạ, Mường Thàng, Nật Sơn, P. Tân Hòa, P. Thống Nhất, Pà Cò, Quy Đức, Tam Dương, Tân Mai, Tân Pheo, Thọ Văn, Thung Nai, Tu Vũ, Vân Sơn

Tin sáng 8/8: Hơn 120 xã phường nguy cơ lũ quét, sạt lở; 6 điều Ban đại diện cha mẹ học sinh không được làm - Ảnh 1.

Nhiều khu vực còn mưa to. Ảnh: Tuấn Anh

Lào Cai: P. Cầu Thia, Tà Xi Láng, Trạm Tấu, Văn Chấn; Bản Hồ, Gia Hội, Nậm Chày, Nậm Có, P. Nghĩa Lộ, Phình Hồ, Phong Dụ Thượng, Sơn Lương, Tả Van, Tú Lệ, Văn Bàn; Bản Lầu, Bảo Hà, Bảo Thắng, Cao Sơn, Chấn Thịnh, Đông Cuông, Dương Quỳ, Gia Phú, Hạnh Phúc, Khánh Yên, Liên Sơn, Mỏ Vàng, Mù Cang Chải, Mường Bo, Mường Khương, P. Sa Pa, P. Trung Tâm, Phong Dụ Hạ, Púng Luông, Si Ma Cai, Sín Chéng, Tân Hợp, Tằng Loỏng, Thượng Bằng La, Trấn Yên, Võ Lao

Thanh Hóa: Tam chung, Văn Phú; Bá Thước, Điền Lư, Điền Quang, Hiền Kiệt, Hồi Xuân, Mường Lý, Nam Xuân, Phú Lệ, Phú Xuân, Quan Sơn, Quang Chiểu, Tam Lư, Thiết Ống, Trung Hạ, Trung Lý, Trung Thành, Văn Nho

Nghệ An: Châu Lộc, Châu Tiến, Nghĩa Hưng, Tam Hợp, Thông Thụ, Tiền Phong; Châu Bình, Châu Hồng, Giai Xuân, Hùng Chân, Lượng Minh, Minh Hợp, Mường Chọng, Mường Ham, Mường Lống, Nga My, Nhôn Mai, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Thành Bình Thọ, Tiên Đồng.

6 điều Ban đại diện cha mẹ học sinh không được làm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Văn bản này dự kiến thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT. Dự thảo được xây dựng dựa trên Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, hoàn thiện cơ chế phối hợp, bảo đảm công khai, minh bạch và khắc phục các vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Theo dự thảo, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thực hiện 6 điều sau:

Thứ nhất, không được can thiệp vào việc quản trị, quản lý, tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá của nhà trường. Thứ hai, không được tự đặt ra các khoản thu hoặc ép buộc cha mẹ học sinh đóng góp. Thứ ba, không được tiếp nhận hoặc sử dụng các khoản hỗ trợ sai quy định. Thứ tư, không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện để vụ lợi. Thứ năm, không được thu thập, sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân của người học và cha mẹ học sinh. Thứ sáu, không được thành lập thêm các tổ chức đại diện ngoài quy định của Điều lệ.

Tin sáng 8/8: Hơn 120 xã phường nguy cơ lũ quét, sạt lở; 6 điều Ban đại diện cha mẹ học sinh không được làm - Ảnh 2.

Dự thảo xác định Ban đại diện cha mẹ học sinh là tổ chức đại diện của cha mẹ học sinh nhưng không phải là bộ phận trong cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục, không có tư cách pháp nhân, con dấu hoặc tài khoản riêng. Ảnh minh họa: PV

Mỗi cơ sở giáo dục chỉ thành lập một Ban đại diện cha mẹ học sinh cấp cơ sở giáo dục. Đối với trường có nhiều cấp học hoặc nhiều địa điểm, cơ cấu phải bảo đảm có đại diện cha mẹ học sinh các cấp học và không được tự ý thành lập các đầu mối đại diện ngoài quy định.

Các nhóm trao đổi và nền tảng số của phụ huynh không được sử dụng để gây áp lực đóng góp, công khai việc đóng hoặc chưa đóng tiền, phân biệt đối xử hoặc xâm phạm quyền lợi hợp pháp của các thành viên.

Đăng tin sai sự thật về sắp xếp đơn vị hành chính của Hà Nội, người đàn ông bị phạt 12,5 triệu đồng

Việc triển khai chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội được thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và được các cơ quan có thẩm quyền công bố công khai, minh bạch.

Tuy nhiên, lợi dụng sự quan tâm của dư luận, một số cá nhân đã đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang trong nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội phát hiện tài khoản Facebook của ông Đ.T.M đăng tải thông tin với nội dung: "Hà Nội sau sáp nhập còn 58 xã, phường".

Tin sáng 8/8: Hơn 120 xã phường nguy cơ lũ quét, sạt lở; 6 điều Ban đại diện cha mẹ học sinh không được làm - Ảnh 3.

Cơ quan Công an làm việc với ông Đ.T.M. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định đây là thông tin sai sự thật, không đúng với thông tin do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố về công tác sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày 06/8/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.T.M số tiền 12.500.000 đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ.

'Vua Quạt' Trần Đình Tiệp bị khởi tố trong vụ án liên quan đến Khánh Sky

Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã khởi tố Trần Đình Tiệp (tức Vua Quạt, trú tại Bắc Ninh) để điều tra hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Liên quan đến vụ án này, Công an tỉnh Bắc Ninh còn khởi tố Nguyễn Văn Hợi (tức Khánh Sky, trú tại Hưng Yên), Hồ Văn Khoa (trú tại Hải Phòng). Trong đó, Khánh Sky bị khởi tố 2 tội danh, Hồ Văn Khoa bị khởi tố về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Tin sáng 8/8: Hơn 120 xã phường nguy cơ lũ quét, sạt lở; 6 điều Ban đại diện cha mẹ học sinh không được làm - Ảnh 4.

Nhóm đối tượng bị khởi tố. Ảnh: VTV24h

Theo điều tra, các đối tượng nhiều lần livestream tranh cãi với nội dung phản cảm, xúc phạm nhau nhằm tăng lượt xem, tương tác và mở rộng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Không dừng lại ở các buổi phát trực tiếp, Nguyễn Văn Hợi và Hồ Văn Khoa còn bàn bạc, lôi kéo nhau đến nhà Trần Đình Tiệp để gây rối trật tự. Các livestream sau đó lan truyền rộng rãi, tác động tiêu cực đến dư luận, ảnh hưởng đến danh dự của những người liên quan và tình hình an ninh, trật tự trên không gian mạng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Loạt xe ô tô bị vật sắc nhọn gây thủng lốp trên cao tốc: Thu gom 10kg kim loại

Thông tin trên VTC News, liên quan đến vụ hàng loạt xe thủng lốp trên cao tốc từ Quảng Ngãi vào Khánh Hòa, ngày 7/8, Cục CSGT cho biết, đang tiếp tục xác minh vụ hàng loạt ô tô bị thủng lốp do cán phải các vật sắc nhọn rơi vãi trên các tuyến cao tốc từ Đà Nẵng đến Vân Phong.

Theo Cục CSGT, khoảng 0h30 đến 12h ngày 6/8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc hướng Đà Nẵng - Vân Phong, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 (Phòng 6, Cục CSGT) phát hiện nhiều mẫu vật kim loại trên mặt đường, có nguy cơ gây mất an toàn giao thông và làm hư hỏng phương tiện.

Qua phối hợp với các đơn vị chức năng, lực lượng CSGT xác định phương tiện liên quan là xe đầu kéo biển số 36H-188.83, kéo theo sơ mi rơ-moóc biển số 36RM-037.12, do ông Vũ Đức Th. (SN 1990, trú xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) lái.

Tin sáng 8/8: Hơn 120 xã phường nguy cơ lũ quét, sạt lở; 6 điều Ban đại diện cha mẹ học sinh không được làm - Ảnh 5.

Mảnh sắc nhọn rơi trên cao tốc.

Theo báo cáo ngày 7/8 của Tổng công ty Đèo Cả, hơn 70 phương tiện bị thủng lốp do vật sắc nhọn đâm vào. Lực lượng chức năng thu gom khoảng hơn 10kg kim loại rơi vãi trên mặt đường. Đến khoảng 17h cùng ngày, các phương tiện gặp sự cố trên tuyến được xử lý, giải phóng và lưu thông an toàn.

Vụ việc đang được Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 tiếp tục xác minh, thu thập thông tin, tài liệu để xử lý theo quy định pháp luật.

Năm học 2026 - 2027: Học sinh lớp 1, 9, 12 có thể tựu trường sớm nhất từ ngày 22/8

VOV cho biết, ngày 7/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2026-2027 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo quy định, các địa phương tổ chức khai giảng thống nhất vào ngày 5/9.

Về thời gian tựu trường, học sinh các cấp học được tựu trường sớm nhất trước lễ khai giảng một tuần, tức từ ngày 29/8. Riêng học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 có thể tựu trường sớm nhất trước hai tuần, từ ngày 22/8 để làm quen với môi trường học tập và chuẩn bị cho năm học mới.

Tin sáng 8/8: Hơn 120 xã phường nguy cơ lũ quét, sạt lở; 6 điều Ban đại diện cha mẹ học sinh không được làm - Ảnh 6.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch năm học bảo đảm đủ 35 tuần thực học, trong đó học kỳ I có 18 tuần và học kỳ II có 17 tuần (Ảnh minh họa)

Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch năm học bảo đảm đủ 35 tuần thực học, trong đó học kỳ I có 18 tuần và học kỳ II có 17 tuần. Trường hợp xảy ra thiên tai, thời tiết khắc nghiệt hoặc tình huống đặc biệt, Giám đốc Sở GD&ĐT được quyết định cho học sinh nghỉ học và bố trí học bù để bảo đảm tiến độ chương trình. Các địa phương cũng có thể điều chỉnh thời gian tựu trường hoặc kéo dài năm học không quá hai tuần so với khung kế hoạch; trường hợp đặc biệt phải báo cáo Bộ GD&ĐT trước khi thực hiện.

Tin sáng 8/8: Hơn 120 xã phường nguy cơ lũ quét, sạt lở; 6 điều Ban đại diện cha mẹ học sinh không được làm - Ảnh 7.Tin sáng 2/8: Từ 15/8, ô tô chở trẻ em không có thiết bị an toàn bị phạt cảnh cáo; Từ 1/9, trẻ dưới 6 tuổi được làm thẻ căn cước ngay trong quy trình khai sinh liên thông

GĐXH - Theo Nghị định 238/2026 và 301/2026/NĐ-CP, từ 15/8 phạt cảnh cáo ô tô chở trẻ dưới 10 tuổi (cao dưới 1,35m) không có thiết bị an toàn; Chính thức bổ sung thủ tục cấp căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi vào quy trình thực hiện liên thông điện tử.

Tin sáng 8/8: Hơn 120 xã phường nguy cơ lũ quét, sạt lở; 6 điều Ban đại diện cha mẹ học sinh không được làm - Ảnh 8.Tin sáng 7/8: Miền Bắc mưa dông giảm dần, Bộ GD&ĐT hướng dẫn thi lại tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

GĐXH - Theo dự báo, từ chiều 7/8 mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần khoảng ngày 9 - 10/8, khu vực phía Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng.

Ý kiến của bạn
Tags:
Phá đường dây ma túy 'cỏ' nhắm vào công nhân, học sinh

Phá đường dây ma túy 'cỏ' nhắm vào công nhân, học sinh

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ trong 7 tháng đường dây mua bán trái phép ma túy dạng "cỏ" hoạt động tại Hà Tĩnh phát sinh hơn 9.000 giao dịch, với tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng. Các đối tượng chủ yếu nhắm đến công nhân tại khu kinh tế, khu công nghiệp và học sinh.

Báo Sức khỏe và Đời sống đẩy mạnh chuyển đổi số: Tổ chức tập huấn chuyên sâu kỹ năng ứng dụng AI trong sản xuất nội dung

Báo Sức khỏe và Đời sống đẩy mạnh chuyển đổi số: Tổ chức tập huấn chuyên sâu kỹ năng ứng dụng AI trong sản xuất nội dung

Thời sự -

GĐXH - Sáng 7/8, Chi hội Nhà báo Báo Sức khỏe và Đời sống đã tổ chức buổi tập huấn thiết thực với chủ đề "Kỹ năng sử dụng AI trong quy trình sản xuất nội dung". Chương trình thu hút sự tham gia đông đảo của các cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động toàn tòa soạn.

Hà Nội: Lái xe vi phạm nồng độ cồn gấp đôi mức kịch khung, phóng quá tốc độ trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Hà Nội: Lái xe vi phạm nồng độ cồn gấp đôi mức kịch khung, phóng quá tốc độ trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Đời sống -

GĐXH - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, lực lượng CSGT đã kịp thời phát hiện và lập biên bản xử lý đối với một tài xế điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn vượt quá mức kịch khung hơn 2 lần, đồng thời chạy quá tốc độ cho phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.