Hà Nội yêu cầu sử dụng hồ trong công viên, khu đô thị để giảm ngập

| Xã hội

UBND Hà Nội được yêu cầu có giải pháp khai thác, sử dụng hồ trong công viên, khu đô thị mới tham gia thoát nước, giúp giảm thiểu ngập úng tức thời.

Hà Nội yêu cầu sử dụng hồ trong công viên, khu đô thị để giảm ngập - Ảnh 1.

Ngập úng là vấn đề nan giải của Hà Nội nhiều năm nay. Ảnh:

Sáng 10/12, HĐND Hà Nội thông qua dự thảo nghị quyết phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 10.

Theo đó, các đại biểu HĐND đã tập trung chất vấn, tái chất vấn với 3 nhóm vấn đề trọng tâm gồm: Tái chất vấn kết quả thực hiện cam kết, lời hứa của UBND thành phố và các cơ quan tại hai kỳ họp trước; chất vấn về công tác bảo vệ môi trường trong xử lý nước thải và nhóm vấn đề thoát nước trên địa bàn.

Với vấn đề thoát nước, UBND Hà Nội được giao chỉ đạo các cấp rà soát, thống kê hệ thống hồ điều hòa trên địa bàn, bao gồm các hồ chưa kết nối vào hệ thống thoát nước đô thị trong khu đô thị mới để có giải pháp liên thông giữa các hồ điều hòa.

Đồng thời, thành phố cần có giải pháp khai thác, sử dụng các hồ trong công viên, khu đô thị mới tham gia điều hòa, thoát nước đô thị và điều tiết lượng nước mưa chảy vào mạng lưới thu gom giúp giảm thiểu tình trạng ngập úng tức thời.

Hà Nội yêu cầu sử dụng hồ trong công viên, khu đô thị để giảm ngập - Ảnh 2.

Chiều 9/12, Chủ tịch UBND Hà Nội Trần Sỹ Thanh có phiên giải trình về thoát nước và xử lý nước thải. Ảnh:

Thời gian tới, Hà Nội cũng tập trung giải quyết việc kết nối thoát nước giữa các khu đô thị, hệ thống chung của khu vực và thành phố.

UBND Hà Nội được yêu cầu rà soát quy hoạch thoát nước thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt; đồng thời quy hoạch tiêu nước hệ thống sông Nhuệ đã được Thủ tướng phê duyệt.

Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá, nghiên cứu, thành phố đề xuất điều chỉnh, bổ sung về quy hoạch thoát nước đô thị phù hợp với quá trình đô thị hóa, phát triển đô thị và biến đổi khí hậu, cập nhật vào đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050.

Về xử lý nước thải làng nghề, UBND Hà Nội chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các bên liên quan rà soát, lập và trình kế hoạch chuyển đổi ngành nghề không khuyến khích phát triển; đồng thời di dời cơ sở, hộ gia đình sản xuất gây ô nhiễm nghiêm trọng ra khỏi làng nghề.

Đối với làng nghề đã có khu, cụm và điểm công nghiệp để di dời, Hà Nội cần có kế hoạch, biện pháp cụ thể để thực hiện di dời, không để tồn tại cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường hoạt động trong khu dân cư dẫn đến tâm lý chây ỳ của các chủ cơ sở kinh doanh.

"Biến" sông Tô Lịch thành công viên lịch sử, văn hóa, tâm linh có hệ thống ngầm chống ngập và cao tốc ngầm sẽ thay đổi 'bộ mặt' Thủ đô?'Biến' sông Tô Lịch thành công viên lịch sử, văn hóa, tâm linh có hệ thống ngầm chống ngập và cao tốc ngầm sẽ thay đổi "bộ mặt" Thủ đô?

GiadinhNet - Thời gian gần đây, dự án về cải tạo sông Tô Lịch thành công viên Lịch sử - Văn hóa – Tâm Linh kết hợp xây dựng các thiết chế văn hóa, hệ thống hầm ngầm chống ngập, cao tốc ngầm dọc sông, đang nhận được sự quan tâm của các chuyên gia đầu ngành về nước, môi trường, kiến trúc, quy hoạch, mỹ thuật, phong thủy… và đặc biệt là dư luận Thủ đô – những hộ dân sinh sống dọc tuyến sông Tô Lịch.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.