Hai cô gái đi hái măng ở Quảng Trị đã trở về nhà sau hơn 20 giờ lạc trong rừng

| Xã hội

Sau hơn 20 giờ đi lạc trong rừng, 2 cô gái là chị em ruột ở Quảng Trị đã đi dọc theo bờ suối và tìm về nhà an toàn.

Chiều 26/4, nguồn tin từ UBND xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) xác nhận 2 chị em ruột mất tích trong khi đi hái măng đã trở về nhà an toàn sau hơn 20 giờ đồng hồ đi lạc trong rừng sâu.

 Hai cô gái đi hái măng ở Quảng Trị đã trở về nhà sau hơn 20 giờ lạc trong rừng - Ảnh 1.

Phút giây đoàn tụ của 2 chị em ruột bên người thân

Theo đó, khoảng 15 giờ chiều nay, người dân phát hiện chị Hồ Thị S. (30 tuổi) và Hồ Thị T. (27 tuổi, ngụ tại thôn Xa Đưng, xã Hướng Việt) bị thất lạc ở khe Xa Lít, thôn Xa Đưng - cách nơi 2 người đi hái măng trước khoảng 20 km đường rừng.

Lãnh đạo UBND Hướng Việt cho hay, chị S. và T. kể lại vào chiều 25/4, 2 người đang hái măng trong rừng thì gặp sương mù nên mất phương hướng dẫn đến đi lạc. Đến tối, không tìm được ra nên chị S. và T. ôm nhau ngủ.

Đến sáng 26/4, cả 2 người đi dọc theo suối để tìm đường ra, lúc đói thì hái quả rừng để ăn và khoảng 15 giờ chiều nay thì mới đến địa điểm khe Xa Lít. Qua thăm khám, sức khỏe của 2 chị em hiện đang ổn định

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 13 giờ ngày 25/4, chị S. và T. điều khiển xe máy vào rừng để hái măng. Đến 18 giờ cùng ngày, gia đình không thấy con gái trở về nên đã trình báo cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Ngay sau đó, hơn 100 người đã được huy động để tìm kiếm tung tích của 2 cô gái trên.

Theo Người lao động

Ý kiến của bạn
Tags:
Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Thời sự -

GĐXH - Bị UBND TP Hà Nội "xướng tên" vì chậm tiến độ tại khu đất "vàng" ở Bạch Mai, Công ty CP Thực phẩm Hà Nội (HAF) dường như đang đối mặt với bài toán nan giải về nguồn lực triển khai. Bởi bức tranh tài chính Quý 2/2026 của HAF lộ rõ sự suy giảm khi lỗ lũy kế vượt 120 tỷ đồng, nợ ngắn hạn gấp đôi tài sản và hơn 60% tổng tài sản bị "chôn chặt" tại các dự án dở dang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.