Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Triệu tập nam thanh niên đăng tải thông tin sai sự thật về dịch nCoV

GiadinhNet - Khi thấy trên mạng xã hội xuất hiện thông tin tại công ty trên có người Trung Quốc phải cấp cứu vì nghi nhiễm nCoV, nam thanh niên đã lấy đăng lại và chia sẻ cho mọi người.

Hải Dương: Triệu tập nam thanh niên đăng tải thông tin sai sự thật về dịch nCoV - Ảnh 1.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (5/2), đại diện UBND xã Phúc Thành, huyện Kim Thành (Hải Dương) cho biết, cơ quan chức năng vừa triệu tập nam thanh niên sinh sống trên địa bàn về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch nCoV khiến dư luận hoang mang. Hiện cơ quan công an đã lập hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Hải Dương: Triệu tập nam thanh niên đăng tải thông tin sai sự thật về dịch nCoV - Ảnh 2.

Trưa 3/2, Thiện đăng tải thông tin không đúng lên mạng xã hội. Ảnh: Văn Tú

Theo đó, vào khoảng 11h trưa 3/2, tài khoản Facebook mang tên Trường Xoăn đăng tải thông tin về 1 người Trung Quốc đang làm việc tại Công ty TNHH Sản xuất giày Chungjye Việt Nam (xã Phúc Thành) bị nhiễm nCoV phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, thông tin trên nhanh chóng lan truyền khiến người dân lo lắng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Kim Thành phối hợp với chính quyền sở tại tiến hành vào cuộc xác minh và xác nhận: Công ty TNHH Sản xuất giày Chungjye Việt Nam ở thời điểm trên không có người Trung Quốc nào phải đi cấp cứu vì nhiễm nCoV.

Hải Dương: Triệu tập nam thanh niên đăng tải thông tin sai sự thật về dịch nCoV - Ảnh 3.

Nam thanh niên Vũ Văn Thiện tại cơ quan công an. Ảnh: Văn Tú

Đồng thời, danh tính đăng tải thông tin không đúng được xác nhận là Vũ Văn Thiện (SN 1993), trú tại thôn Dưỡng Thái Nam (xã Phúc Thành). Ngay sau đó, nam thanh niên này được Công an huyện Kim Thành triệu tập làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Thiện khai khi thấy trên mạng xã hội đăng tải thông tin, tại công ty trên có người Trung Quốc phải cấp cứu vì nghi nhiễm nCoV nên đã lấy đăng lại và chia sẻ cho mọi người. Khoảng 2h sau, Thiện gỡ nội dung trên và đăng thông tin đính chính.

Hải Dương: Triệu tập nam thanh niên đăng tải thông tin sai sự thật về dịch nCoV - Ảnh 4.

Nguyễn Văn Đức đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận. Ảnh: TL

Cũng trong ngày 3/2, Công an huyện Tứ Kỳ (cùng tỉnh Hải Dương) đã triệu tập Nguyễn Văn Đức (SN 1990), trú tại thôn Lâm, xã Minh Đức (cùng huyện Tứ Kỳ). Tại cơ quan công an, Đức thừa nhận đã đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội vào tối 31/1 với nội dung: "Chính thức Công ty Bên minh Đức là 2 Anh Nước Ngoài đang làm việc thì gục xuống, đề nghị mai mấy ae công nhân nghỉ làm để bảo vệ Gia đình nhá, thông tin mới nhất của mấy bác đang làm phải bỏ về gấp vì sợ".

Được biết, cho đến thời điểm hiện tại tỉnh Hải Dương chưa ghi nhận được trường hợp nào dương tính với dịch bệnh nCoV và Công an tỉnh đã triệu tập, lập hồ sơ xử lý 5 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh này. 

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Đời sống - 11 phút trước

GĐXH - Xe máy do nam sinh điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, khi đi qua nút giao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con đang sang đường.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 2 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 3 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Top