Hai lần tiền cho việc học thêm
GiadinhNet - Mới đầu năm học nhưng nhiều trung tâm học thêm ở Hà Nội đã tất bật đón học sinh.
![]() |
|
Bố ôn lại bài cho con gái trước giờ học thêm tại một trung tâm trên đường Lê Văn Lương. Ảnh: Hạnh Nguyên. |
Học ở trường và ở trung tâm
Sáng 9/9, tại trung tâm học thêm của cổng luyện thi trực tuyến hocmai.vn trên đường Lê Văn Lương đã đông đặc học sinh. Một học sinh cho biết, cháu đang học Trường tiểu học N.T.C (quận Đống Đa). Mặc dù giáo viên lớp cháu không yêu cầu học sinh học thêm ở nhà cô nhưng cô bảo ai muốn thì cứ đăng kí học. Thấy các bạn học hết, cháu cũng học theo. Tuy nhiên, bố mẹ vẫn muốn cháu học thêm môn Tiếng Việt và Toán ở bên ngoài để củng cố thêm kiến thức nên cháu đến đây đăng ký.
Còn học sinh Q.H (Trường tiểu học K.Đ) cho biết, mặc dù cô giáo không ép nhưng nhiều bạn đi học thêm được cô ra đề bài khó hơn. Trên lớp, H không học theo được các bạn nên tuần trước đã xin mẹ đăng kí học thêm với cô ở lớp. Mỗi tuần H học một buổi Toán và Tiếng Việt với cô giáo ở lớp lúc 6h30 đến 9h tối. “Ngoài việc học thêm ở lớp với cô, cháu còn đăng kí học thêm tiếng Anh ở hai trung tâm khác nhau để nâng cao thêm kiến thức”, mẹ của Q.H nói.
Năm nay, Gia Linh học lớp 3 ở một trường dân lập tại Mỹ Đình. Cháu cho biết, mặc dù thầy giáo không bắt buộc học thêm nhưng thầy ra có bài tập dễ, có bài khó không làm nổi. Cháu suy nghĩ mãi vẫn không thể làm được nên mẹ cháu bắt phải học thêm. Khi học thêm, thầy ra nhiều bài tập khác hẳn với học trên lớp nên bạn nào không học thì không làm được. Ngoài ra, cháu cũng học thêm tiếng Anh và Toán ở trung tâm.
Một phụ huynh có con học Trường tiểu học N.T.C cho biết, mặc dù tinh thần của việc học thêm là tự nguyện nhưng bài tập cô ra ở lớp cho các cháu khó quá, cháu không học thêm thì không theo kịp nên phải đi học. Học thêm ở trường để “đẹp lòng” cô nhưng gia đình vẫn phải đóng tiền cho con học thêm trung tâm ở ngoài để lấy kiến thức thật. Với số tiền hai lần học thêm này, anh bảo có lẽ sang năm xin cho con chuyển sang trường dân lập.
Học thêm vì áp lực thi cử?
Ngay từ đầu năm học này, quy định về việc dạy thêm, học thêm của Bộ GD&ĐT có hiệu lực. Trong đó, Bộ GD&ĐT nghiêm cấm bắt ép học sinh học thêm dưới bất cứ hình thức nào. Học sinh học thêm là tự nguyện và được gia đình đồng ý. Không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa. Học sinh trong cùng một lớp dạy thêm, học thêm phải có học lực tương đương nhau. Không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm. Không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa…
Thế nên, hiện nhiều giáo viên hiện không dại gì ép học sinh học thêm vì sợ bị “tuýt còi”. Tuy nhiên việc dạy thêm, học thêm chỉ đang bị cấm trên giấy, còn thực tế đã biến tướng và “lách” theo nhiều cách, kiểu như ra bài thật khó ở lớp học thêm để cháu nào không học thì không theo kịp. Trong bức tâm thư đầu năm học mới, PGS Văn Như Cương (Hiệu trưởng Trường dân lập Lương Thế Vinh, Hà Nội) cũng khuyên học sinh hãy tự học chứ đừng đi học thêm. Tự học là phương pháp tốt nhất để phát huy trí tuệ, để nắm vững kiến thức và linh hoạt áp dụng. Còn học thêm là con đường ngắn nhất làm cho trí tuệ dần trở thành “thiểu năng”.
|
Theo Quy định dạy thêm, học thêm của Bộ GD&ĐT, có hiệu lực từ 1/7/2012, Bộ nghiêm cấm không được dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Không được dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: Bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục-thể thao, rèn luyện kĩ năng sống. Đối với giáo viên hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường. Tuy nhiên, quy định cũng nêu rõ giáo viên không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó. |
Lương Mỹ
