Hải Phòng: Cầu vừa khánh thành đã bị sạt lở đường dẫn

| Xã hội

GiadinhNet – Trận mưa lớn vừa qua đã khiến đường dẫn lên cầu Đăng sạt lở nghiêm trọng. Ước tính sạt 30m, độ rộng chiếm 1/3 làn đường và sâu trên 3m.

Theo phản ánh của người dân huyện Tiên Lãng (Hải Phòng), từ chiều 21/7, đường dẫn lên cầu Đăng phía bên xã Kiến Thiết (Tiên Lãng) đã bị sạt lở nghiêm trọng ở phía chân cầu xã Kiến Thiết; các phương tiện giao thông di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, đường dẫn lên cầu Đăng sạt dài khoảng 30m, rộng 1/3 làn đường và sâu trên 3m.

Đường dẫn cầu Đăng bị sạt dài 30 met và rộng 1/3 đường

Đường dẫn cầu Đăng bị sạt dài 30m và rộng 1/3 đường

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban quản lý các dự án cầu Hải Phòng cùng nhà thầu đã đổ đất đá để gia cố tạm thời điểm sạt lở và hố móng ta-luy. Đồng thời phối hợp với nhà chức trách huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo cấm các phương tiện trên 3,5 tấn, xe khách trên 24 chỗ ngồi lưu thông qua cầu.

Ngày 22/7, trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Ban quản lý các dự án cầu Hải Phòng cho biết: Cầu Đăng được đưa vào khai thác từ đầu năm 2018, do thời gian thi công gấp rút, công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn, trong khi đó cầu phao Đăng vẫn duy trì hoạt động đưa đón khách qua sông nên nhà thầu mới hoàn tất việc thi công phần taluy bên phía giáp nhà dân, còn phần ta-luy phía giáp sông sẽ được thực hiện tại giai đoạn 2, sau đó nâng cấp và mở rộng đoạn đường từ ngã 3 xã Đoàn Lập tới chân cầu Đăng. Đầu tháng 6/2018, giai đoạn 2 của dự án được khởi động. Nhà thầu triển khai thi công đường gom và phần tường chắn đường dẫn. Do móng tường chắn đặt sâu nên miệng hố móng phải mở rộng vào phần đường dẫn khoảng 3m, để đảm bảo độ dốc ta-luy hố đào. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão Sơn Tinh, mưa lớn ngày 21/7 khiến lượng nước từ trên cầu chảy xối xả xuống khu vực đang thi công, gây ra sạt lở ta-tuy hố móng một đoạn dài hơn 30m và một phần đường dẫn.

Dự án cầu Đăng qua sông Hàn nối 2 huyện Vĩnh Bảo và Tiên Lãng được UBND giao Ban quản lý các dự án cầu Hải Phòng làm chủ đầu tư bằng nguồn ngân sách của thành phố. Tổng mức đầu tư là 171,885 tỷ đồng, công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu năm 2018.

Diễm Hằng

Minh Lý
Ý kiến của bạn
Tags:
Đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới tại khu 'đất vàng' Đào Duy Anh, Hà Nội

Đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới tại khu 'đất vàng' Đào Duy Anh, Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa nhận được văn bản đề xuất nghiên cứu quy hoạch và lập dự án đầu tư tổ hợp Hanoi Twin Towers 99 từ liên danh ba doanh nghiệp gồm: CTCP Du lịch Kim Liên, CTCP Thaiholdings và CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Tập đoàn Vingroup). Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3 - 3,5 tỷ USD.

Hà Nội: Điều chỉnh giao thông hàng loạt tuyến đường phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo đến cuối năm 2026

Hà Nội: Điều chỉnh giao thông hàng loạt tuyến đường phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo đến cuối năm 2026

Thời sự -

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức điều chỉnh tổ chức giao thông hàng loạt tuyến đường khu vực phía Nam nhằm phục vụ thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo. Phương án phân luồng kéo dài đến cuối năm 2026 nhằm hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.