Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Đẩy mạnh y học gia đình, nâng cao ý thức chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

Thứ tư, 17:58 07/12/2022 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Để cải thiện công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn, ngành y tế và dân số Hải Phòng sẽ đẩy mạnh y học gia đình, tuyên truyền ý thức chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn

Là một trong những địa phương có tuổi thọ trung bình cao so với cả nước, công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Hải Phòng còn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, hệ thống bệnh viện thành phố còn thiếu lão khoa, một số cơ sở khám chữa bệnh chưa bố trí giường bệnh, buồng khám bệnh cho người cao tuổi, chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi khá cao, ý thức về việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi còn hạn chế, hoạt động tinh thần cho người cao tuổi chưa nhiều v.v....

Hải Phòng: Đẩy mạnh y học gia đình, nâng cao ý thức chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi - Ảnh 1.

Hải Phòng đẩy mạnh y học gia đình nhằm cải thiện công tác chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở, năm 2019 toàn thành phố có 301.713 người cao tuổi (chiếm 14,87% tổng dân số, tỷ lệ người trên 65 tuổi chiếm 9,3%), trong đó nam chiếm 43,8%, nữ chiếm 56,2%. Chỉ số già hóa dân số của thành phố có xu hướng tăng lên từ 10,32% năm 2009 đến năm 2019 là 14,87%. Năm 2021 toàn thành phố có 323.293 người cao tuổi chiếm 15,60 % dân số.

Hải Phòng có 9 bệnh viện tuyến thành phố, bệnh viện đa khoa và trung tâm y tế các quận huyện cùng một số bệnh viện Bộ, ngành đóng trên địa bàn, bệnh viện tư nhân ... song khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi còn khá hạn chế. Cụ thể, bệnh viện đa khoa chưa có khoa lão, một số cơ sở chưa bố trí giường bệnh điều trị nội trú dành riêng cho người bệnh là người cao tuổi, chưa bố trí buồng khám bệnh riêng cho người cao tuổi tại khoa khám bệnh. Bên cạnh đó, vấn đề an sinh xã hội, lao động việc làm, cơ sở hạ tầng giao thông, vui chơi giải trí… đặc biệt là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi chưa được chú trọng. 

Tại hội thảo về Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 2022 vừa diễn ra tại Hải Phòng, BS Trần Thị Thu Hạnh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp bệnh viện Việt Tiệp cho hay: "Người cao tuổi phần lớn có bệnh lý nền về Tim mạch, Nội tiết, Thần kinh, Hô hấp, Cơ xương khớp,… như tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, đái tháo đường, bệnh lý não sa sút trí tuệ, COPD (viêm phổi tắc nghẽn mãn tính), bệnh lý cột sống, thoái hóa khớp gối, cột sống, loãng xương, Mô hình và nguyên nhân bệnh tật của người cao tuổi đang thay đổi nhanh chóng khiến cho gánh nặng "bệnh tật kép" ngày càng rõ ràng. Trong 10 bệnh thường gặp nhất của nhóm người cao tuổi thì bệnh tim thiếu máu cục bộ (10,7 %), đái tháo đường chiếm 3,5%".

Cũng theo bác sĩ Hạnh, xương khớp của người cao tuổi đa phần đều thoái hoá, chỉ cần ngã nhẹ cũng gây ra chấn thương nặng, khó hồi phục. Bên cạnh đó, do hệ miễn dịch suy giảm nên khi mắc bệnh sẽ nặng hơn người trẻ, chi phí khám chữa bệnh cũng cao hơn. "Với chi phí trung bình để chăm sóc sức khỏe cho một người cao tuổi cao hơn chi phí trung bình chăm sóc sức khỏe cho một người trẻ tuổi, gánh nặng lớn về nguồn lực chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi là điều không tránh khỏi. Trong khi đó, mức độ hiểu biết về chăm sóc sức khỏe và tự chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi còn thấp. 

Trong quá trình khám và điều trị, bệnh viện gặp một số các tồn tại như người cao tuổi lang thang cơ nhỡ, bị bạo hành, bệnh tật khó khăn về kinh tế không có tiền đóng viện phí, tiền đóng đồng chi trả ngoài tiền BHYT thanh toán; có bệnh nhân ốm thời gian dài không được điều trị do nguyên nhân không có người đưa đi, khi đến bệnh viện đã trong tình trạng nặng và rất nặng. 

Một số người cao tuổi bị thiếu hụt dinh dưỡng, đặc biệt là thiếu hụt các vi chất gây ra suy dinh dưỡng. Đây là nguyên nhân gián tiếp gây ra một loạt các bệnh lý phổ biến ở người lớn tuổi. Một trong những hậu quả dễ nhận thấy nhất khi người lớn bị suy dinh dưỡng đó chính là các vấn đề về tinh thần không thoải mái, mất ngủ, khó chịu, suy nhược cơ thể,… Xương khớp mỏi nhức, còng gù lưng,… cũng là dấu hiệu của bệnh loãng xương do thiếu vi chất dễ nhận thấy ở người già", BS Hạnh nhấn mạnh.

Hải Phòng: Đẩy mạnh y học gia đình, nâng cao ý thức chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi - Ảnh 3.

Cán bộ dân số Hải Phòng tuyên truyền cho người cao tuổi cách tự chăm sóc sức khỏe bản thân

Về công tác chăm sóc sức khỏe đối với người cao tuổi, PGS.TS Nguyễn Văn Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược Hải Phòng cho rằng cần đẩy mạnh mảng y học Gia đình để giúp người bệnh được chăm sóc một cách toàn diện, liên tục. Từ đó, phát hiện sớm và xử lý sớm các vấn đề bệnh tật, dự phòng và duy trì sức khỏe, cho từng cá nhân trong gia đình và cộng đồng.

Tham dự hội thảo về Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, ông Nguyễn Đình Kha (70 tuổi, Hồng Bàng, Hải Phòng) phấn khởi: "Hội thảo cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích về chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi. Tôi sẽ về trò chuyện lại với con cháu về những thông tin nội dung hội thảo hôm nay. Bản thân tôi, mặc dù mỗi tháng có 5 triệu lương hưu cộng tiền con cho thêm nhưng mỗi khi đau ốm vẫn ngại đi viện vì sợ tốn kém. Và hôm nay, sau khi nghe các bác sĩ chia sẻ, tôi sẽ cẩn thận với sức khoẻ của mình hơn"

Ông Kha tâm sự thêm: "Bình thường tôi ở nhà dọn dẹp, đưa đón cháu đi học xong thì về nhà quanh quẩn trong nhà đến giờ ăn trưa. Nhiều lúc nghĩ cũng chán. Tôi mong phường sẽ tổ chức thêm nhiều câu lạc bộ cho người cao tuổi như chúng tôi để tôi có chỗ bầu bạn, tâm sự những lúc nhàn rỗi, cho cuộc sống tinh thần thêm tươi vui."

Bà Nguyễn Thị Liên (68 tuổi, Hồng Bàng, Hải Phòng) bày tỏ: "Tuổi già ngại nhất phải phiền con cháu đưa mình đi bệnh viện khám hay điều trị. Tôi già rồi nên chuyện giấy tờ, thủ tục trong bệnh viện rất khó khăn, vất vả, tự mình không lo được. Nếu trong bệnh viện có một bộ phận chăm sóc, hướng dẫn cho những người cao tuổi như tôi thì chắc chắn người cao tuổi sẽ chủ động đi khám, chữa bệnh mỗi khi thấy không khoẻ hơn, đỡ phải phiền con cháu".

Một cán bộ dân số tham dự hội thảo cho rằng, các cơ sở khám chữa bệnh cần nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế nhất là tuyến huyện, xã, tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, đặc biệt đào tạo về chăm sóc sức khỏe dài hạn, phục hồi chức năng cho người cao tuổi. Các quận, phường chú trọng xây dựng và duy trì hoạt động của câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, lồng ghép nội dung chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vào Câu lạc bộ giúp người già có thêm nhiều cơ hội bồi bổ đời sống tinh thần, sống khỏe và sống tích cực hơn. 

Trước những khó khăn, tồn tại trong công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn,  Sở Y tế Hải Phòng đã đề ra một số giải pháp như đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân, cơ quan, tổ chức và gia đình về trách nhiệm giúp đỡ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Xây dựng khoa lão khoa tại các bệnh viện tuyến thành phố, Bệnh viện/Trung tâm Y tế có giường bệnh tuyến huyện dành một số giường để điều trị người bệnh là người cao tuổi, đẩy mạnh đào tạo y học gia đình tại các trường đại học y-dược trong thành phố nhằm cải thiện công tác chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi.

Theo đánh giá của Chi cục Dân số Hải Phòng, tuổi thọ trung bình của người dân thành phố Hải Phòng có những cải thiện rõ rệt như tuổi thọ ngày càng tăng. Cụ thể, năm 2009 tuổi thọ trung bình ở mức 74,5 tuổi đến năm 2019 là 74,7 tuổi và năm 2021 là 74,7 tuổi. Với tuổi thọ trung bình này, Hải Phòng là địa phương có tuổi thọ trung bình cao so với cả nước (tuổi thọ trung bình của cả nước là 73,6 tuổi). Điều này phần nào cho thấy, thành tựu trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội đã góp phần tăng tuổi thọ trung bình của người dân.

Mời quý vị xem thêm video dưới đây:

Cán bộ dân số Hải Phòng tuyên truyền phổ biến chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi 


 

 

 

 

 

Hải Yến - M. Lý
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Dân số và phát triển - 9 giờ trước

GĐXH - Chiều 22/1, Cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế cùng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?

Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?

Dân số và phát triển - 14 giờ trước

Sau khi quá trình thụ tinh diễn ra, cơ thể người phụ nữ không thay đổi ngay lập tức mà cần một khoảng thời gian để các hormone bắt đầu kích hoạt. Việc theo dõi sát sao các thay đổi, dù là nhỏ nhất sẽ giúp bà mẹ có kế hoạch chăm sóc sức khỏe kịp thời.

5 loại thực phẩm tự nhiên giúp phụ nữ giảm nguy cơ ung thư vú

5 loại thực phẩm tự nhiên giúp phụ nữ giảm nguy cơ ung thư vú

Dân số và phát triển - 15 giờ trước

Mặc dù cơ chế chính xác về việc hormone hay các tế bào bình thường chuyển biến thành ung thư vú vẫn đang được nghiên cứu nhưng chế độ ăn uống lành mạnh đã được chứng minh giúp hỗ trợ bảo vệ cơ thể khỏi một số bệnh ung thư, trong đó có ung thư vú.

Rong kinh kéo dài, bé gái 13 tuổi phát hiện dị tật bẩm sinh hiếm gặp

Rong kinh kéo dài, bé gái 13 tuổi phát hiện dị tật bẩm sinh hiếm gặp

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Rong kinh kéo dài bất thường ở tuổi dậy thì có thể là dấu hiệu cảnh báo dị tật bẩm sinh hiếm gặp. Trường hợp bé gái 13 tuổi vừa qua là điển hình.

Người đàn ông 35 tuổi tinh hoàn sưng to gấp 5 lần, bác sĩ cảnh báo nguy cơ suy sinh dục

Người đàn ông 35 tuổi tinh hoàn sưng to gấp 5 lần, bác sĩ cảnh báo nguy cơ suy sinh dục

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Tinh hoàn đột ngột sưng to, đau dữ dội kèm sốt và tiểu buốt, người đàn ông 35 tuổi đi khám phát hiện viêm tinh hoàn – mào tinh hoàn do vi khuẩn nguy hiểm.

70% ca ung thư hắc tố bắt nguồn từ những thói quen tưởng như vô hại nhiều người mắc phải

70% ca ung thư hắc tố bắt nguồn từ những thói quen tưởng như vô hại nhiều người mắc phải

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Một lần cháy nắng, nốt ruồi bị cọ xát liên tục, trầy xước hay vết thương không được xử lý đúng cách... Những việc tưởng chừng nhỏ nhặt trong cuộc sống đều có thể trở thành "công tắc" kích hoạt khối u hắc tố ác tính (melanoma) – loại ung thư da nguy hiểm bậc nhất.

Tắt đèn hay bật đèn đi ngủ sống thọ hơn? Nghiên cứu khiến nhiều người phải thay đổi thói quen

Tắt đèn hay bật đèn đi ngủ sống thọ hơn? Nghiên cứu khiến nhiều người phải thay đổi thói quen

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Một thói quen đơn giản khi đi ngủ thực ra lại có tác động trực tiếp đến sức khỏe và tuổi thọ.

3 bệnh lây truyền qua đường tình dục làm tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung

3 bệnh lây truyền qua đường tình dục làm tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Trong các yếu tố gây ung thư cổ tử cung có mối liên hệ mật thiết với một số bệnh lây truyền qua đường tình dục. Dưới đây là 3 bệnh lây truyền làm tăng nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung phụ nữ cần lưu ý.

Bé 15 tuổi hôn mê sâu sau đuối nước: Bác sĩ cảnh báo 'thời gian vàng' quyết định sự sống

Bé 15 tuổi hôn mê sâu sau đuối nước: Bác sĩ cảnh báo 'thời gian vàng' quyết định sự sống

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Bác sĩ nhấn mạnh, những phút đầu sau khi trẻ bị đuối nước chính là “thời gian vàng” quyết định khả năng sống còn cũng như mức độ hồi phục của não.

Người phụ nữ 49 tuổi nguy kịch sau hút mỡ bụng tại một phòng khám tư nhân: Bác sĩ cảnh báo nguy cơ này khi chị em làm đẹp cuối năm

Người phụ nữ 49 tuổi nguy kịch sau hút mỡ bụng tại một phòng khám tư nhân: Bác sĩ cảnh báo nguy cơ này khi chị em làm đẹp cuối năm

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Khoa Cấp cứu Bệnh viện E tiếp nhận một trường hợp (nữ, 49 tuổi, ở Quảng Ninh) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do biến chứng sau hút mỡ tại cơ sở thẩm mỹ tư nhân trên địa bàn Hà Nội.

Top