Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Vì sao huyện Tiên Lãng thu hồi bìa đỏ nhưng không cấp lại cho dân?

Thứ năm, 08:48 01/11/2018 | Xã hội

GiadinhNet – Lấy lý do diện tích trên Giấy CNQSD Đất bị sai lệch, hồ sơ gốc bị mất..., UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đã thu hồi bìa của công dân nhưng kéo dài thời gian (quá 90 ngày) cấp lại, gây bức xúc trong dư luận.

Chính quyền sai, dân chịu

Sau nhiều lần gửi đơn kiến nghị về việc thu hồi bìa nhưng chưa được cấp lại, gia đình bà Nguyễn Thị Thơi, SN 1955 (trú tại số nhà 83, khu 3, TT Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) đã gửi đơn kêu cứu tới một số cơ quan báo chí.

Bìa đỏ đã bị thu hồi của gia đình bà Thơi, ông Hiền

Theo đơn thư bà Thơi gửi về báo Gia đình & Xã hội, UBND huyện Tiên Lãng đã thu hồi giấy CNQSD đất số 00844DSDĐ/H ngày 15/11/2004 do UBND huyện cấp cho chồng bà là ông Phạm Văn Hiền (nay đã mất), diện tích 496 m2 đất tại địa chỉ nói trên, với lý do bìa đỏ cấp cho ông Hiền không đúng quy định pháp luật. Theo đó, UBND huyện hứa sau khi thu hồi xong sẽ làm lại bìa mới cho gia đình đúng với diện tích trong hồ sơ lưu giữ tại huyện. 

Tuy nhiên, đã qua 90 ngày kể từ khi huyện thu hồi xong, bìa đỏ của gia đình ông Hiền vẫn chưa thấy đâu. Nhiều lần gửi đơn kiến nghị, gia đình ông Hiền nhận được câu trả lời do đất đang tranh chấp và hồ sơ gốc (do huyện quản lý) lại bị mất nên việc cấp lại bìa cho gia đình không thực hiện được.

Trao đổi với PV, ông Vũ Văn Dũng – Trưởng Phòng Tài nguyên môi trường huyện Tiên Lãng - cho biết: "Mảnh đất gia đình bà Thơi đang sử dụng nguyên bản 90m2 phía ngoài là của ông Phạm Văn Hiền sử dụng, phía trong 602 m2 là do ông Phạm Văn Ngã (bố ông Hiền đứng tên). Phần diện tích của ông Ngã sau đó được chuyển cho ông Phạm Văn Từ (em trai ông Hiền), có văn tự có xác nhận của chính quyền địa phương, “nhà anh Hiền ở ngoài, nhà em Từ ở trong”.

Ông Dũng Trưởng phòng TNMT huyện Tiên Lãng trình bày nguồn gốc đất của gia đình ông Hiền

Ông Vũ Văn Dũng - Trưởng phòng TNMT huyện Tiên Lãng trình bày nguồn gốc đất của gia đình ông Hiền

Ngày 9/7/1998, ông Phạm Văn Từ chuyển nhượng phía đất ở của mình đang sử dụng cho vợ chồng ông Lê Văn Tuấn, có xác nhận của UBND thị trấn Tiên Lãng. Đến ngày 28/4/1999, ông Tuấn lại chuyển nhượng diện tích đất trên cho ông Phạm Văn Hiền".

Năm 2004, UBND huyện Tiên Lãng cấp giấy CNQSD đất cho hộ ông Phạm Văn Hiền, tổng diện tích hai thửa ghép lại là 496 m2. Trong văn bản trả lời kiến nghị của bà Phạm Thị Lành (em ông Phạm Văn Hiền) về việc cấp bìa đỏ cho ông Phạm Văn Hiền là trái luật, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng lúc đó là ông Nguyễn Văn Tùng ký văn bản cũng khẳng định: Hai thửa đất mang tên ông Phạm Văn Hiền được cấp bìa đỏ là có cơ sở.

Đến tháng 7/2017, ông Phạm Văn Từ có đơn kiến nghị về việc bìa đỏ cấp cho gia đình ông Phạm Văn Hiền sai về diện tích thực tế, yêu cầu huyện phải thu hồi. Sau khi kiểm tra thực tế, huyện xác nhận diện tích trong bìa đỏ cấp cho ông Hiền vượt so với diện tích thực tế nên đã ra quyết định thu hồi như nói trên.

Chờ tòa phân xử rồi giải quyết

Về việc tham mưu UBND huyện Tiên Lãng thu hồi bìa đỏ của gia đình ông Hiền, ông Phạm Văn Học – Chánh thanh tra huyện Tiên Lãng – cho biết: "Sau khi thanh tra, xác định diện tích thực mà gia đình ông Phạm Văn Hiền sử dụng ít hơn số 496m2, nên đã tham mưu cho UBND Huyện ra quyết định thu hồi để chỉnh sửa".

Ông Nguyễn Trọng Vụ - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh huyện Tiên Lãng - cho biết: “Sau khi thu hồi GCNQSD Đất của gia đình ông Phạm Văn Hiền, chúng tôi có tiến hành làm thủ tục cấp lại bìa mới cho hộ này nhưng đến nay gia đình mới có đơn, còn hồ sơ thì không thấy (hồ sơ do Văn phòng đăng ký đất đai lưu giữ khi cấp bìa lần đầu cho gia đình ông Hiền). 

Trường hợp bìa đỏ sai lệch diện tích thì nguyên tắc sẽ căn cứ vào đơn của gia đình, huyện sẽ tiến hành thủ tục cấp lại. Tuy nhiên, khi đang đo đạc và thiết lập hồ sơ, chúng tôi nhận được đơn thư kiến nghị của ông Phạm Văn Từ - em ruột ông Phạm Văn Hiền kiến nghị phần đất trên đang khởi kiện ra tòa về thừa kế nên huyện dừng việc cấp lại bìa đỏ".

Ngôi nhà kiên cố của gia đình ông Hiền hiện nay đã không có bìa đỏ

Ngôi nhà kiên cố của gia đình ông Hiền hiện nay đã không có bìa đỏ

Về việc hồ sơ gốc để cấp bìa đỏ cho ông Phạm Văn Hiền bị mất, theo ông Trần Văn Khanh – PCT UBND Huyện Tiên Lãng thì do không còn lưu trữ bản gốc nên huyện không có căn cứ để đối chiếu. Không còn hồ sơ, không có bản vẽ trích đo gộp hai thửa đất của ông Phạm Văn Hiền. 

“Đây là trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn của huyện và thị trấn Tiên Lãng. Việc xác định diện tích đất không đúng thực tế khiến bìa đỏ ghi sai diện tích, dẫn đến việc huyện phải ra quyết định thu hồi vì cấp không đúng quy định cũng là trách nhiệm của chính quyền địa phương. Huyện sẽ rút kinh nghiệm trong việc lập hồ sơ và lưu trữ tài liệu” – ông Khanh nói

Theo ông Khanh, huyện đợi tòa án đưa ra xét xử việc tranh chấp thừa kế của các em ông Phạm Văn Hiền. Khi có phán quyết của tòa án, huyện sẽ căn cứ để cấp giấy CNQSD đất theo quy định.

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 7 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 10 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top