Hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại Thủy điện Sông Tranh 2
GiadinhNet - Chiều 12/6, tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 đã liên tiếp xảy ra hai trận động đất, gây rung chuyển vùng núi Trà My của tỉnh Quảng Nam.
Chính quyền huyện Bắc Trà My xác nhận đã có động đất nhưng mức độ nhẹ, ít có khả năng gây thiệt hại đến tài sản và vật kiến trúc của người dân. Lãnh đạo Viện Vật lý địa cầu (thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) đã xác nhận tất cả 10 trạm quan trắc động đất của Viện lắp đặt quanh khu vực Thủy điện Sông Tranh 2 đều ghi nhận được dư chấn của hai trận động đất. Cụ thể, vào lúc 13h59 ngày 12/6 xảy ra một trận động đất, độ sâu chấn tiêu khoảng 5km, có cường độ 2,5 độ richter. Trước đó khoảng 2 phút cũng đã xảy ra một trận động đất có cường độ mạnh hơn 2,7 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 5km. Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) vẫn tiếp tục theo dõi các trận động đất này.
Như vậy, chưa đầy nửa tháng qua đã xảy ra 4 trận động đất tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2.
Theo thống kê, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đến hết ngày 30/4/2014, trong tổng số 1.574 văn bản đã kiểm tra, Bộ Tư pháp đã phát hiện ra 312 văn bản có dấu hiệu trái luật, trong đó 54 văn bản sai về nội dung, còn lại là văn bản sai về thể thức văn bản, thẩm quyền ban hành...
Trước lo ngại của đại biểu về việc Việt Nam phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Đến nay, chúng ta không phụ thuộc về kinh tế với bất cứ một nước nào. Tuy nhiên, trong một thế giới phẳng, hội nhập thì cũng không thể độc lập hoàn toàn. Giải pháp đặt ra trước hết là đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, đặc biệt là chuyển đổi mô hình tăng trưởng… Thời gian tới phải thu hút đầu tư mạnh mẽ hơn, có chọn lọc hơn, đặc biệt là các dự án có hàm lượng khoa học kỹ thuật, thân thiện với môi trường. Đồng thời sẽ hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đủ sức hấp thụ đầu tư của nước ngoài. Chính phủ đã có chủ trương mở rộng đa dạng hóa thị trường, phát triển nguồn nguyên liệu trong nước, khai thác thị trường nội địa mạnh mẽ hơn”.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, nhờ có chính nghĩa mà Việt Nam đã được cả thế giới ủng hộ trong vụ việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981.
Thông báo