Hàng chục nghìn bệnh nhân nhập viện vì sốt xuất huyết: Bác sỹ khuyến cáo cách ứng phó, phòng ngừa

| Y tế

GiadinhNet - Các bác sĩ khuyến cáo, mỗi người dân cần có biện pháp ứng phó và phòng tránh bệnh hiệu quả, khi mắc bệnh không tự ý điều trị.

Không chủ quan với bệnh cũ

Tại hội nghị tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) năm 2019 diễn ra mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu các địa phương cần có những biện pháp cấp bách phòng chống SXH, giảm số ca mắc, hạn chế tử vong.

Các địa phương đang là điểm nóng của dịch là Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Phú Yên, TP HCM, Thừa Thiên - Huế..., Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh đang là cao điểm mùa dịch, số bệnh nhân liên tục tăng cao và có thể bùng phát trên diện rộng. 

Để chủ động phòng chống, không cho dịch bùng phát, lan rộng và kéo dài, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị lãnh đạo các tỉnh, thành chỉ đạo hoạt động diệt lăng quăng, bọ gậy, duy trì 1 tuần/lần tại các vùng có nguy cơ cao; 2 tuần/lần tại các khu vực có chỉ số muỗi, lăng quăng, bọ gậy cao và 1 tháng/lần tại các khu vực còn lại. 

Các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức tốt điều trị bệnh nhân, hạn chế tử vong do SXH, tránh tình trạng bệnh nhân không được cấp cứu, điều trị và chuyển tuyến kịp thời. Có kế hoạch phân tuyến, hỗ trợ cán bộ điều trị kinh nghiệm cho tuyến dưới để hạn chế quá tải bệnh viện.

Ổ muỗi trú trong vật dùng thường ngày

Hàng chục nghìn bệnh nhân nhập viện vì sốt xuất huyết: Bác sỹ khuyến cáo cách ứng phó, phòng ngừa - Ảnh 1.

Phối hợp cùng cơ quan chức năng trong các đợt phun thuốc diệt muỗi phòng chống sốt xuất huyết.

 

Các chuyên gia dịch tễ cho biết muỗi truyền bệnh SXH thường đẻ ở nơi nước sạch như: các dụng cụ chứa nước sinh hoạt trong nhà, lọ hoa, bát nước kê chân chạn, khay nước điều hòa, tủ lạnh và các dụng cụ linh tinh khác như lốp xe, vỏ dừa, chai lọ, mảnh lu mảnh vại, hốc cây bẹ lá... có chứa nước mưa, mà không đẻ trứng ở vũng nước, mương nước. 

Vì vậy, để phòng bệnh SXH cần chú ý diệt lăng quăng, bọ gậy ở những dụng cụ chứa nước kể trên. Ngoài ra, muỗi thường sống trong nhà, gần người, những nơi tối. Muỗi thường đậu, nghỉ ở dây mắc quần áo, mùng; quần áo phơi trong nhà. Muỗi phát triển tối ưu ở điều kiện nhiệt độ là 25-30 độ C. Độ ẩm là 70%-90%. Lăng quăng phát triển tốt nhất trong khoảng nhiệt độ 25-28 độ C. 

Đặc điểm của muỗi là hay hoạt động mạnh vào lúc sáng sớm và chạng vạng tối hoặc cả ngày nếu như trong môi trường ánh sáng yếu (các góc nhà tối). Ông Khoa cho biết hiện nay, để diệt lăng quăng có thể dùng các tác nhân sinh học như: cá, các động vật giáp xác hoặc dùng hóa chất ức chế, diệt lăng quăng hoặc dùng các biện pháp cơ học khác như: đổ hoặc lật úp các dụng cụ chứa nước chứa lăng quăng, đậy kín các dụng cụ chứa nước sinh hoạt. Các biện pháp này sẽ rất hiệu quả nếu như áp dụng thường xuyên và triệt để. Tuy nhiên, thực tế người dân thường không thực hiện được đầy đủ như mong muốn.

Bác sỹ khuyến cáo cách ứng phó


Hàng chục nghìn bệnh nhân nhập viện vì sốt xuất huyết: Bác sỹ khuyến cáo cách ứng phó, phòng ngừa - Ảnh 2.

Các bệnh nhân bị sốt xuất huyết đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư.

Trên báo Người lao động, từ thực tế điều trị, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Trưởng Khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, cho biết virus Dengue gây bệnh SXH có 4 type từ D1 đến D4, nên một người có thể mắc bệnh SXH đến 4 lần. Nếu người lớn chưa miễn dịch với cả 4 type virus gây bệnh thì khi bị muỗi đốt vẫn bị lây nhiễm bệnh. Nên không có lứa tuổi nào là miễn dịch đối với SXH. 

"Trong 3 ngày đầu tiên dù sốt rất cao nhưng SXH có thể theo dõi và điều trị tại nhà. Từ cuối ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 là giai đoạn lui sốt nhưng có thể xuất hiện các biến chứng nặng. Giai đoạn này người bệnh cần được thử máu hằng ngày để đánh giá mức độ cô đặc máu và tình trạng hạ tiểu cầu. Người bệnh cần nhập viện ngay nếu xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như mệt lả, buồn nôn, nôn, chảy máu bất thường, khó thở, đau bụng, đau tức vùng gan, tiểu ít..." - bác sĩ Cấp khuyến cáo.

Trên báo Kinh tế Đô thị, bác sĩ Đỗ Minh Hoàng - Khoa Virus - Ký sinh trùng, BV Bệnh nhiệt đới T.Ư cho biết, hiện nay đang vào mùa mưa, thời tiết rất thuận lợi phát sinh muỗi truyền bệnh SXH. Nếu không kiểm soát tốt bọ gậy, loăng quăng và muỗi thì SXH sẽ tiếp tục gia tăng.

Bác sĩ Hoàng cho biết, hiện nay, SXH vẫn chưa có vaccine phòng ngừa hiệu quả. Hiện tại cũng chưa có bất cứ loại thuốc hay phương pháp điều trị nào đặc hiệu với căn bệnh này, việc điều trị chủ yếu theo dõi và chăm sóc cũng như hỗ trợ các chức năng cần thiết cho cơ thể.

Bệnh SXH do muỗi vằn lây truyền, thường khởi phát một cách rất đột ngột và tiến triển nhanh qua 3 giai đoạn. Đầu tiên là giai đoạn sốt, trong 1 hoặc 2 ngày đầu, người bệnh bị sốt cao một cách đột ngột, nhiệt độ cơ thể có thể lên đến 39 - 40oC. Trong giai đoạn này, các triệu chứng bệnh thường rất khó phân biệt với các loại sốt virus thông thường.

Ở giai đoạn 2, từ ngày thứ 3 cho đến ngày thứ 7 kể từ khi sốt - là giai đoạn rất nguy hiểm. Trong giai đoạn này, các triệu chứng nặng của bệnh bắt đầu được nhận thấy. Người bệnh đã hạ sốt nhưng lại xuất hiện những hiện tượng như xuất huyết dưới da, chảy máu cam hay chảy máu chân răng. Những biến chứng nặng hơn, người bệnh có thể bị chảy máu nội tạng, tràn dịch màng phổi hoặc màng bụng, xuất huyết tiêu hóa hoặc nghiêm trọng hơn là xuất huyết não. Ở giai đoạn này, người bệnh cần được theo dõi sát sao và xét nghiệm tiểu cầu thường xuyên.

Giai đoạn 3, người bệnh bắt đầu hồi phục, huyết động dần ổn định, đi tiểu nhiều, các xét nghiệm tiểu cầu tăng dần lên và trở về trạng thái bình thường.

Bác sĩ Hoàng khuyến cáo, khi nghi ngờ mắc SXH cần phải đưa người bệnh đi xét nghiệm để xác định bệnh tình sớm và có hướng điều trị kịp thời. Đặc biệt không nên tự ý dùng kháng sinh bừa bãi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Ngoài ra, người bệnh cũng không nên truyền dịch tại nhà, phòng ngừa biến chứng, có thể dẫn đến sốc phản vệ và tử vong.

K.N (th)

Ý kiến của bạn
Tags:
Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

Y tế -

GĐXH - Ngày 27/8, khoảng 750 tân sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia chương trình tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, hồi sức tim phổi và phòng cháy chữa cháy, thoát nạn. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi tập huấn dành cho khoảng 3.000 tân sinh viên tại 5 trường thành viên ĐHQGHN.

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.