Hàng trăm học sinh 'sống khổ'… vì giáo viên mượn nhà, đất không chịu bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án
GĐXH - Sau hàng chục năm sử dụng, khu ký túc xá của Trường PTTH Dân tộc nội trú Nghệ An xuống cấp nghiêm trọng. Dù đã triển khai dự án mới, nhưng nguy cơ chậm tiến độ do… nhiều giáo viên mượn đất không chịu trả.
Toà nhà thực hành và nhà đa chức năng được trưng dụng làm phòng ký túc xá cho học sinh.
Giáo viên mượn nhà, đất của trường rồi không trả lại
Cuối năm 2023, để có mặt bằng xây dựng ký túc xá mới, dãy nhà ký túc xá cũ của Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An đã bị phá bỏ. Từ đó, hơn 400 học sinh nữ dồn vào các phòng ở dãy nhà ký túc xá cũ còn lại. Còn 300 học sinh nam được chuyển lên ở tạm trong các phòng thuộc tòa nhà thực hành chức năng.
Theo các học sinh nội trú ở đây, từ khi các em chuyển qua sống ở những phòng tạm, sinh hoạt bị đảo lộn, chật chội, bí bách ảnh hưởng nhiều đến việc học tập và nghỉ ngơi.

Toà nhà thực hành và nhà đa chức năng được trưng dụng làm nơi ở tạm cho học sinh.
Qua quan sát của phóng viên, nhà trường đã phải ngăn đôi các phòng thực hành chức năng, cho học sinh ở tạm. Nhiều căn chỉ rộng chưa đầy 20m2 nhưng có tới 20 em, mỗi giường đơn rộng khoảng 90 cm nhưng có 2 em nằm chung. Một số phòng, đồ dùng sinh hoạt của học sinh xếp chồng lên nhau, chiếm gần hết lối đi lại. "Em chỉ muốn ký túc xá mới xây xong, để được chuyển lên khu mới. Ở đây, bất tiện lắm", em Nguyễn Văn N. chia sẻ.
Từ những năm 1984, Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An (trước đây là Trường THPT vùng cao Nghệ Tĩnh) chuyển về vị trí hiện tại.
Từ đó đến nay, nhiều thế hệ giáo viên thiếu chỗ ở và nhà ở xa, đã được bố trí ở miễn phí tại khu tập thể trong khuôn viên nhà trường. Cứ thế, giáo viên nào đã có điều kiện để mua nhà ở ngoài, sẽ bàn giao lại cho nhà trường, để trường bố trí cho người khác mượn.

Phòng ký túc xá chưa đầy 20m2 nhưng có tới 20 em sinh hoạt và học tập.
Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An, bà Nguyễn Thị Kiều Hoa, cho biết, "Năm 2005, khi xây nhà ăn cho học sinh, 2 dãy nhà tập thể cho giáo viên này bị đập bỏ gần hết, chỉ còn lại 3 phòng. Một năm sau đó, ban giám hiệu thấy còn nhiều giáo viên có hoàn cảnh khó khăn nên đã họp xét và cho 3 hộ giáo viên (gồm ông Thái Khắc Hoa, Lang Viết Chính và Trần Văn Sơn) được ở tại 3 gian phòng của dãy nhà tập thể còn sót lại...".
Ngoài ra, còn có 2 giáo viên khác là ông Nguyễn Văn Kỳ và bà Sầm Thị Sơn được nhà trường cho mượn khoảnh đất trống ngay cạnh, để 2 gia đình xây một gian nhà nối tiếp với 3 gian ký túc xá cũ. Kinh phí xây mới do gia đình tự bỏ tiền. Quá trình cho mượn đều có hợp đồng và đơn của các giáo viên vẫn còn lưu tại nhà trường. Mỗi gian phòng cho mượn và xây mới này rộng 18m2.
Tuy nhiên, trong quá trình sinh sống, nhiều hộ đã vi phạm cam kết trong hợp đồng khi tự cải tạo, cơi nới ra khỏi diện tích cho mượn mà không xin phép nhà trường. Có những trường hợp, dù về hưu và trở về quê sinh sống từ 15 năm trước, có người đã xây nhà riêng bên ngoài từ lâu nhưng vẫn không chịu trả lại gian nhà tập thể cho nhà trường.
Dự án ký túc xá cho học sinh có nguy cơ chậm tiến độ
Theo Trường PTTH Dân tộc nội trú Nghệ An, ngày 27/12/2022, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng một số hạng mục Trường PTTH Dân tộc nội trú Nghệ An. Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư trên 62 tỷ đồng, được trích từ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Dự kiến, dự án ký túc xá 5 tầng đầy đủ công năng, bảo đảm chỗ ăn ngủ sinh hoạt cho học sinh, sẽ được đưa vào sử dụng vào năm 2024.

Khu ký túc xá mới chỉ thi công được một nửa toà nhà, thậm chí có nguy cơ bị cắt nguồn vốn đầu tư do không kịp tiến độ.
Tuy nhiên, đến nay dự án này mới chỉ thi công được một nửa tòa nhà, nhiều hạng mục bị đình trệ, thậm chí có nguy cơ bị cắt nguồn vốn đầu tư do không kịp tiến độ. Nguyên nhân, chỉ vì một số giáo viên được nhà trường cho mượn khu tập thể để ở nhưng không chịu trả lại mặt bằng, như đã cam kết trong hợp đồng mượn nhà từ trước.
Cũng theo trường PTTH nội trú, từ năm 2019, trường có văn bản thông báo di dời để lên phương án, dự toán cho việc đầu tư xây mới khu ký túc xá. Đến năm 2023, khi dự án bắt đầu triển khai thì 5 hộ mượn nhà tập thể, đất của trường lại có đơn thư gửi các cấp với nội dung cần xem xét việc hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng, diện tích đất cấp trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường PTTH Dân tộc nội trú Nghệ An chồng lấn lên đất ở cá nhân... Và họ không đồng ý hoàn trả mặt bằng cho trường để Ban quản lý dự án bàn giao cho đơn vị thi công.
Liên quan đến khiếu nại của các hộ dân, UBND tỉnh Nghệ An cũng như các sở, ngành liên quan đã làm việc, xem xét và trả lời.
Văn bản nêu rõ, toàn bộ diện tích mà 5 hộ sử dụng có nguồn gốc là của Trường PTTH Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An. Năm 2006, các hộ gia đình đều có hợp đồng mượn các gian nhà tập thể của trường, do đó không có căn cứ để đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư cho các hộ như đề cập. Yêu cầu các hộ di dời tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

2 ngôi nhà chưa chịu bàn giao mặt bằng để xây ký túc xá mới cho học sinh.
Sau rất nhiều cuộc làm việc, đến cuối tháng 3/2024 có 3 hộ gia đình mượn nhà tập thể của trường đã đồng ý chuyển đi để bàn giao mặt bằng. Còn 2 hộ khác là bà Sầm Thị Sơn và ông Nguyễn Văn Kỳ đã tự bỏ tiền để xây trên đất nhà trường thì vẫn chưa chịu trả lại.
Trong thời gian qua, các hộ gia đình này cũng đã rất nhiều lần gửi đơn khiếu nại lên UBND tỉnh. Sau khi UBND tỉnh chỉ đạo, nhiều đoàn kiểm tra đã được thành lập và cũng đã có kết luận toàn bộ diện tích đất 5 hộ này đang ở đều thuộc khuôn viên nhà trường.
UBND tỉnh Nghệ An cũng đã có văn bản trả lời đơn thư đồng thời yêu cầu 5 hộ dân khẩn trương di dời tài sản trên đất để bàn giao mặt bằng thi công dự án. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 2 hộ dân chưa chịu bàn giao.
"Ký túc xá của trường sau nhiều năm sử dụng đã thực sự xuống cấp, khiến việc sinh hoạt hàng ngày của hàng trăm em học sinh dân tộc nội trú khó khăn, vất vả. Nhà trường mong các hộ hiểu rõ, hiểu đúng và trả lại mặt bằng cho dự án triển khai.
Trường cũng đã chủ động có những hỗ trợ nhất định nhưng không thể có nguồn kinh phí để hỗ trợ lớn như mong muốn của các gia đình. Phía nhà trường chỉ mong các cấp, ngành liên quan xử lý dứt điểm sự việc để dự án được hoàn thành đúng kế hoạch" - bà Nguyễn Thị Kiều Hoa - Hiệu trưởng Trường PTTH Dân tộc nội trú Nghệ An cho hay.
Ngăn chặn kịp thời 2 thiếu niên nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài làm việc trái phép
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Hai thiếu niên ở xã Lượng Minh (Nghệ An) nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài làm việc đã được Công an xã phát hiện, ngăn chặn kịp thời khi đang lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn huyện Con Cuông.
Từ nạn nhân thành kẻ lừa bán người, 3 bị cáo lĩnh án
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Từ lời mời gọi việc nhẹ, lương cao trên mạng xã hội, nhiều người đã bị lừa đưa sang đặc khu kinh tế ở Lào làm việc cho các công ty lừa đảo. Đáng nói, có nạn nhân sau đó trở thành mắt xích trong đường dây mua bán người, tiếp tục dụ dỗ người khác sập bẫy.
Lĩnh án vì biến khách sạn thành tụ điểm mại dâm
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Sau khi tiếp quản khách sạn, thay vì kinh doanh lưu trú đúng pháp luật, Nhung tổ chức hoạt động mại dâm với sự tiếp tay của nhiều nhân viên.
Tri ân 200 thầy thuốc, lương y nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam
Xã hội - 9 giờ trướcNgày 27/2, tại TP Hồ Chí Minh, Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Viện Khoa học Nghiên cứu nhân tài nhân lực Việt Nam và Chi hội Đông y Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã phối hợp tổ chức chương trình Gặp mặt kỉ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2026) và công tác cán bộ.
Hà Nội: Một đô vật tử vong sau sự cố trên sới vật tại hội làng ở Kim Anh
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Tại hội vật truyền thống ở xã Kim Anh (TP Hà Nội) một đô vật đã không may gặp chấn thương nghiêm trọng trong lúc thi đấu và đã tử vong sau đó.
Đang đi trên đường, nam thanh niên bất ngờ nhặt được gần 30 viên đạn
Xã hội - 10 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình lưu thông trên đường về nhà, nam thanh niên tỉnh Hưng Yên bất ngờ phát hiện 1 bọc túi bóng màu hồng chứa 27 viên đạn chưa qua sử dụng, phần đuôi viên đạn có ký hiệu LC74. Sau đó, nam thanh niên mang đến Công an xã giao nộp.
Xác định nguyên nhân vụ tai nạn xe khách khiến nhiều người thương vong ở Lạng Sơn
Thời sự - 12 giờ trướcGĐXH - Liên quan vụ tai nạn xe khách khiến nhiều người thương vong ở Lạng Sơn, Công an tỉnh Lạng Sơn đã có báo cáo nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ việc.
Chi tiết lịch đi nghĩa vụ quân sự năm 2026 tại các tỉnh, thành trên cả nước
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là lịch đi nghĩa vụ quân sự năm 2026 của công dân tại các tỉnh, thành trên cả nước.
Chuyển khoản giả, gã thanh niên lừa 100 triệu đồng ở chợ nông sản
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Với chiêu trò sử dụng hình ảnh, biên nhận giả việc chuyển tiền online, đối tượng đã chiếm đoạt thành công 100 triệu đồng tiền mặt của tiểu thương chợ nông sản.
Hà Nội: Mãn nhãn màn rước kiệu 'bay' kỳ bí tại hội làng Chúc Sơn ngày đầu Xuân
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Trong không khí tưng bừng của những ngày rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, người dân và du khách thập phương lại được chiêm ngưỡng màn rước kiệu "bay" độc đáo tại lễ hội truyền thống làng Chúc Sơn (phường Chương Mỹ, TP Hà Nội).
Những ngày sinh Âm lịch phải trải qua nhiều khó khăn mới hưởng phúc lớn
Đời sốngGĐXH - Tử vi cho rằng, một số ngày sinh Âm lịch tuy mang số mệnh nhiều biến động lúc đầu đời, song nếu kiên trì và chăm chỉ, họ lại là những người có hậu vận viên mãn, càng lớn tuổi càng hưởng phúc.
