Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành trình đặc biệt cứu giúp bé 14 tháng nặng 3,5 kg

Thứ năm, 11:01 07/07/2016 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Cháu bé suy dinh dưỡng 14 tháng chỉ nặng 3,5 kg đến từ bản Cát Cát, xã San Xả Hồ, Sapa (Lào Cai) đã ổn định và được chuyển về điều trị ở BV Sản Nhi Lào Cai. Hành trình cứu giúp cho cháu nhi là cả một quá trình đầy kỳ diệu.

Hoàn cảnh thương tâm của bé gái 14 tháng tuổi, chỉ nặng 3,5kg Hoàn cảnh thương tâm của bé gái 14 tháng tuổi, chỉ nặng 3,5kg

GiadinhNet - Những ngày qua, nhiều người không khỏi xót xa trước hình ảnh một cháu bé 14 tháng tuổi, nặng 3,5kg bị đói lâu ngày được chia sẻ trên cộng đồng mạng. Đó là bé Thào Thị Yến Nhi, ở đội 4, thôn Cát Cát, xã San Xả Hồ, huyện Sa Pa (Lào Cai). Những người chứng khiến không cầm nổi nước mắt khi nhìn bé chân tay bé xíu, không cử động được.

Một tuần tăng 500gr

Như Vòng tay Nhân ái đã đưa, cháu Thào Thị Yến Nhi 14 tháng tuổi, người dân tộc H’Mông ở Lào Cai. Sinh ra bé Nhi nặng 3,5kg nhưng vì quá yếu nên được nuôi trong lồng kính 2 tháng. Nhờ được chăm sóc tốt, cháu vẫn bụ bẫm, kháu khỉnh.

Tuy nhiên, khi được 4 tháng tuổi mẹ và chị gái mất tích nên từ đó một mình bố nuôi con. Thời gian đầu không có sữa, anh Thào A Lư – bố bé Nhi chỉ biết lấy nước cơm cho con ăn. Hoàn cảnh gà trống nuôi con, không có tiền đã khiến anh Lư phải bế con lên thị trấn xin sữa, quần áo cho con. Do không được chăm sóc đầy đủ, cơ thể cháu Nhi ngày càng bị suy kiệt, chân tay không cử động được.

Khi biết đến hoàn cảnh của cháu Nhi, nhóm từ thiện Tâm Phúc đã kêu gọi giúp đỡ và ngày 29/6 đưa cháu xuống Bệnh viện Nhi TƯ. Bé nhập viện trong tình trạng tinh thần lơ mơ, li bì, bộ mặt như cụ già. Các phản xạ của trẻ rất kém, chân tay co cứng, lớp mỡ dưới da rất mỏng, hạ thân nhiệt.

Các bác sĩ đã tiến hành ủ ấm bệnh nhi bằng máy khò ấm, truyền dịch, làm xét nghiệm cần thiết đồng thời kết hợp cho cháu ăn qua đường miệng. Sáng hôm sau, thân nhiệt cháu bé đã trở về bình thường, tỉnh táo hơn và có phản xạ ăn uống. Sau 6 ngày nằm điều trị tại khoa Tiêu hóa Dinh dưỡng lâm sang, sức khỏe của cháu đã ổn định và vừa được chuyển về tuyến y tế cơ sở điều trị.


Cháu Nhi đã nhanh nhẹn, da hồng hào hơn trước. Ảnh Thành Cương

Cháu Nhi đã nhanh nhẹn, da hồng hào hơn trước. Ảnh Thành Cương

Theo BS Nguyễn Thị Hằng – Khoa dinh dưỡng lâm sàng (Bệnh viện Nhi Trung ương), lúc Nhi mới lên khoa vẫn phải thở oxy hỗ trợ thêm, bé suy dinh dưỡng nặng và có biểu hiện của một trẻ bại não chậm phát triển. Cháu bé đã được khám và hội chẩn cùng các chuyên khoa Thần kinh, Gan mật, Phục hồi chức năng để đưa ra kế hoạch điều trị. Nhi đã được truyền các chất dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch, nuôi dưỡng đường miệng bằng sữa công thức phù hợp với tình trạng bệnh.

Ngoài ra, các nhân viên y tế còn tư vấn cho gia đình người bệnh về cách pha sữa, các chế độ ăn uống theo lứa tuổi cũng như quá trình dinh dưỡng phục hồi chức năng cho bệnh nhân. Hiện cháu đã tự ăn được, tỉnh táo, nhanh nhẹn hơn, da hồng, tiêu hoá tốt, tăng 500 gram so với hôm vào viện.

Tuy nhiên, bệnh lý suy dinh dưỡng và bại não thể co cứng không thuộc nhóm cấp tính mà cần chăm sóc, theo dõi và điều trị lâu dài. Bởi vậy, cháu được chuyển về y tế cơ sở tuyến tỉnh để tiếp tục theo dõi, điều trị phục hồi dinh dưỡng và chức năng.

Riêng về viện phí, cháu Nhi được Bảo hiểm Y tế chi trả 100% theo tiêu chuẩn đúng tuyến trẻ em dưới 6 tuổi.

Ấm ám tình thương từ dòng sữa “lạ”

Hoàn cảnh của cháu Nhi sau khi được đăng tải trên facebook cũng như nhiều báo phản ánh đã nhận được sự đồng cảm của rất nhiều những tấm lòng hảo tâm. Điều xúc động hơn cả là nhờ những dòng sữa của những người mẹ xa lạ đến với cháu đã giúp cháu phục hồi nhanh chóng hơn.

Trong suốt thời gian bé Yến Nhi điều trị tại BV Nhi T.Ư, nhiều mẹ đã tranh thủ những giờ nghỉ trưa ít ỏi vào viện cho bé Yến Nhi bú. Dòng sữa ngọt ngào như bù đắp một phẩn nào đó những thiệt thòi cho bé.

Một mẹ ở Hà Nội cho bé Nhi bú đã chia sẻ rằng: “Cũng có con bằng tuổi Yến Nhi nên khi biết thông tin về bé, ngay từ những ngày đầu con xuống Viện Nhi mình ngày nào cũng vào đây cho con bú. Cho con bú, mình cảm giác như chính con ruột mình vậy. Việc cho con bú không chỉ giúp cung cấp thêm nguồn thức ăn cho con mà hơn hết là mình muốn truyền cho con tình yêu thương, mong con cũng cảm nhận được tình cảm mẫu tử.

Không chỉ ở Bệnh viện Nhi TƯ, tại Bệnh viện sản nhi Lào Cai dù mới chuyển về được một ngày nhưng khi biết đến hoàn cảnh của cháu Nhi đã có rất nhiều người đồng cảm. Người chia sẻ cho con quần áo, bỉm, sữa,… và ấm áp hơn là cho con bú trực tiếp nguồn sữa mẹ.


Cháu Nhi tại BV sản Nhi Lào Cai. Ảnh Thành Cương

Cháu Nhi tại BV sản Nhi Lào Cai. Ảnh Thành Cương

Anh Nguyễn Thành Cương – người đã theo sát bé từ những ngày đưa con xuống viện cho biết: “Sáng nay nhiều mẹ cũng vào cho con bú, chiều có mẹ vào nấu bột cho con ăn thêm rồi tắm cho con. Nhìn con giờ cũng nhanh nhẹn, chân tay cử động tốt, da hồng hào hơn. Con có thể tự nâng chân lên được chứ không cứng như mấy hôm trước. Nhìn con tiến triển vậy, mọi người cũng mừng lắm”.

Điều đặc biệt hơn cả là cháu đã tìm thấy người mẹ “thứ hai” của mình. Suốt hành trình cứu giúp Nhi, cháu luôn có một người lặng thầm chăm lo từng giọt sữa. Đó là người đã biết đến hoàn cảnh cháu từ đầu và giúp cháu xuống viện Nhi Trung Ương – cô gái 9X Phạm Thị Thanh Tâm ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai đang làm quản lý khách sạn. Cô gái này cũng mong muốn được chăm sóc cho cháu lâu dài. Tâm chia sẻ: “Sau này khi bé được ổn định nếu được sự cho phép của gia đình con thì mình sẽ đưa con về chăm sóc. Mình cũng sẽ nhận anh Lư về làm việc cho gia đình mình cũng tiện cho anh có thể ở bên con gái”.

Mọi sự giúp đỡ bé Thào Thị Yến Nhi - Mã số 202 - xin gửi về:

1. Anh Thào A Lư ở thôn Cát Cát, xã San Xả Hồ, huyện Sa Pa (Lào Cai)

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi:Mã số 202

3. Ủng hộ trực tiếp tại Qũy "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi: Mã số 202

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuanhy@gmail.com/ phuongthuangdxh@yahoo.com hoặc số điện thoại 0975.839.126

4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 202

P.Thuận

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
"Tết ấm vùng cao 2026" mang mùa xuân đến với đồng bào miền núi xứ Nghệ

"Tết ấm vùng cao 2026" mang mùa xuân đến với đồng bào miền núi xứ Nghệ

Vòng tay nhân ái - 10 giờ trước

Hơn 1.000 người dân xã Yên Hòa, một địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Nghệ An, đã được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và nhận thuốc miễn phí trong khuôn khổ chương trình thiện nguyện "Tết ấm vùng cao 2026" do Báo Sức khỏe và Đời sống chủ trì tổ chức.

Kết chuyển tấm lòng bạn đọc đến cậu bé liên tiếp mất mẹ và bà, sống cùng người cậu tật nguyền

Kết chuyển tấm lòng bạn đọc đến cậu bé liên tiếp mất mẹ và bà, sống cùng người cậu tật nguyền

Vòng tay nhân ái - 1 ngày trước

GĐXH - Tấm lòng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống được kết chuyển đến hoàn cảnh của cháu Nguyễn Minh Phúc. Sự hỗ trợ ấy góp phần vơi bớt khó khăn trong sinh hoạt và giúp cháu có một cái Tết đủ đầy hơn.

Phần quà tiếp sức đến người cha nghèo mắc bệnh ung thư hiếm

Phần quà tiếp sức đến người cha nghèo mắc bệnh ung thư hiếm

Kết chuyển - 2 ngày trước

GĐXH - Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã kết chuyển số tiền 13.755.000 đồng đến gia đình anh Nguyễn Trọng Nam bị ung thư não.

MS 1062: Tai nạn trên đường đến trường và hành trình giành lại sự sống của cậu học trò nghèo dân tộc Dao

MS 1062: Tai nạn trên đường đến trường và hành trình giành lại sự sống của cậu học trò nghèo dân tộc Dao

Cảnh ngộ - 4 ngày trước

GĐXH – Không may bị tai nạn giao thông trên đường đến trường, em Hoàng Văn Sơn, 17 tuổi phải phẫu thuật nhiều lần vì chấn thương nặng. Hiện cậu học trò nghèo người Dao ấy đang rất cần sự chung tay của cộng đồng vì gia cảnh khó khăn.

MS 1061: Người đàn ông nằm bất động giữa ngày cận Tết và 3 đứa trẻ ngóng bố trở về

MS 1061: Người đàn ông nằm bất động giữa ngày cận Tết và 3 đứa trẻ ngóng bố trở về

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Khi nhiều gia đình đang chuẩn bị đón Tết, anh Phạm Công Bằng (36 tuổi, Ninh Bình) vẫn từng ngày chống chọi với di chứng chấn thương sọ não nặng sau tai nạn giao thông. Phía sau anh là người vợ kiệt sức, cha mẹ già lo lắng và ba đứa trẻ thơ đang chờ bố trở về trong tuyệt vọng.

MS 1060: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh lớp 12 nguy cơ mất cánh tay trái vì bệnh nặng cần giúp đỡ

MS 1060: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh lớp 12 nguy cơ mất cánh tay trái vì bệnh nặng cần giúp đỡ

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Gần đến những ngày cận kề Tết Nguyên đán, em Trịnh Duy Phúc (SN 2008) đang phải chạy đua với thời gian hơn bao giờ hết. Cơ hội cứu lấy cánh tay trái của em đang đến gần, song điều kiện gia đình lại vô cùng túng quẫn, cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Lan tỏa những hoạt động thiện nguyện hướng về người nghèo dịp Tết

Lan tỏa những hoạt động thiện nguyện hướng về người nghèo dịp Tết

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH - Nhiều cá nhân, đơn vị tại Thanh Hóa đang tích cực kêu gọi, trao tặng những món quà tuy nhỏ nhưng đong đầy hơi ấm, góp phần thắp lên hy vọng cho bà con vùng cao về một cái Tết đủ đầy.

MS 1059: Cảnh khốn cùng của cô gái dân tộc Mảng bị tai nạn giao thông cần sự trợ giúp của cộng đồng

MS 1059: Cảnh khốn cùng của cô gái dân tộc Mảng bị tai nạn giao thông cần sự trợ giúp của cộng đồng

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH - Sau một tai nạn giao thông bất ngờ, tuổi trẻ của cô gái dân tộc Mảng – Lò Me Hoạt, 18 tuổi, tạm dừng lại giữa bệnh viện cùng nỗi lo về sức khỏe và viện phí khi gia đình khó khăn, không biết phải xoay xở từ đâu.

MS 1058: Người đàn ông có khối u khổng lồ đau xót nhìn vợ con lay lắt vì bệnh tật

MS 1058: Người đàn ông có khối u khổng lồ đau xót nhìn vợ con lay lắt vì bệnh tật

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH - Người đàn ông tội nghiệp cùng vợ con bị bệnh tật bủa vây, gia cảnh kiệt quệ. Người bố cả đời lao lực nay đau xót nhìn con gái phải bỏ dở ước mơ để làm thuê nuôi cả gia đình bệnh tật.

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/12/2025 - 31/12/2025

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/12/2025 - 31/12/2025

Kết chuyển - 3 tuần trước

GĐXH - Từ ngày 01/12/2025 - 31/12/2025, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

Top