Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hệ tiêu hóa

“Gầy như hạc” cũng tăng cân nhờ bảo bối này!

“Gầy như hạc” cũng tăng cân nhờ bảo bối này!

Sống khỏe

Với một thân hình gầy còm, ốm yếu bạn luôn cảm thấy mặc cảm, thiếu tự tin khi sở hữu một thân hình “gầy như hạc” không sức sống, từ đó dẫn đến ngại giao tiếp, đánh mất nhiều cơ hội về sự nghiệp và cả tình yêu.

Tác dụng “vàng” của lợi khuẩn Bifido đối với bệnh viêm đại tràng

Tác dụng “vàng” của lợi khuẩn Bifido đối với bệnh viêm đại tràng

Sống khỏe

Người bệnh viêm đại tràng muốn cải thiện tình trạng bệnh thì nên bổ sung lợi khuẩn Bifidobacterium (bifido) – lợi khuẩn chính chiếm 99% lợi khuẩn của đường ruột, cư trú chủ yếu ở đại tràng thực hiện tốt chức năng tiêu hóa.

Điểm danh 5 sai lầm của mẹ khi đối phó với bé biếng ăn

Điểm danh 5 sai lầm của mẹ khi đối phó với bé biếng ăn

Sống khỏe

Trẻ lười ăn hoặc bỏ ăn luôn khiến cho các bậc phụ huynh căng thẳng, lo lắng và sốt sắng tìm mọi cách để ép con phải ăn. Do tâm trạng nôn nóng, không ít mẹ đã vội vàng áp dụng các cách thức thiếu khoa học để đối phó với trẻ biếng ăn. Theo thống kê, có 5 cách phổ biến được áp dụng thường xuyên nhưng lại là sai lầm:

Con hết ê a ngậm cơm nhờ mẹ tìm đúng “thủ phạm” gây biếng ăn

Con hết ê a ngậm cơm nhờ mẹ tìm đúng “thủ phạm” gây biếng ăn

Sống khỏe

Biếng ăn là tình trạng khá phổ biến ở trẻ trong đủ mọi lứa tuổi, bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân. Biếng ăn dù phổ biến nhưng để khắc phục được thì các bà mẹ phải “bắt được đúng bệnh”. Nhiều người chỉ cố gắng tập trung giải quyết được phần ngọn của vấn đề, cải thiện một cách tức thời mà không điều trị tận gốc, khiến tình trạng biếng ăn tái đi tái lại thường xuyên và kéo dài gây ảnh hưởng tới sự phát triển thể chất của con em mình.

Bà bầu, trẻ nhỏ chơi Tết xa nhà nên biết điều này

Bà bầu, trẻ nhỏ chơi Tết xa nhà nên biết điều này

Sống khỏe

GiadinhNet - Các bác sỹ cho biết vào dịp Tết Nguyên đán, lượng người nhập viện vẫn tăng cao, đặc biệt là phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Nguyên nhân một phần là do việc ăn uống thiếu khoa học trong những ngày nghỉ lễ, phần còn lại là do nhiều người phải di chuyển xa (về quê hoặc đi du lịch) trong kỳ nghỉ Tết. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, dịp nghỉ Tết, mọi người cần đặc biệt chú ý trong sinh hoạt hàng ngày để tránh gây hại đến sức khỏe.

Lối thoát mới cho người viêm đại tràng

Lối thoát mới cho người viêm đại tràng

Sống khỏe

Người bệnh viêm đại tràng sợ nhất án chung thân với bệnh, vì khó chữa khỏi dứt điểm, hay tái phát. Nhưng với cách chữa mới của người Nhật Bản thì hoàn toàn có thể thoát khỏi viêm đại tràng không lo tái phát.

Thịt vịt rất tốt nhưng nếu ai có những bệnh này thì nên tránh xa

Thịt vịt rất tốt nhưng nếu ai có những bệnh này thì nên tránh xa

Sống khỏe

Thịt vịt có hàm lượng dinh dưỡng khá cao, tốt cho dạ dày, tim, người suy nhược cơ thể... Tuy nhiên, bệnh nhân gút, hệ tiêu hóa kém thì không nên ăn.

5 huyệt đạo giúp giảm cân hiệu quả

5 huyệt đạo giúp giảm cân hiệu quả

Sống khỏe

Một số huyệt đạo trên cơ thể có khả năng giúp bạn kiểm soát cơn đói và cảm giác thèm ăn, đồng thời hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả.

Trẻ em có nên thường xuyên ăn phô mai và sữa chua?

Trẻ em có nên thường xuyên ăn phô mai và sữa chua?

Sống khỏe

GiadinhNet - Mong chuyên mục cho biết, trẻ em thường xuyên ăn sữa chua và phô mai có tốt cho sức khỏe? Nếu tốt thì ăn với liều lượng như thế nào? Mong chuyên mục cho biết thêm số lượng sữa nên uống hàng ngày của từng độ tuổi?

Rước họa vì ăn mận sai cách

Rước họa vì ăn mận sai cách

Sống khỏe

GiadinhNet - Nhiều ý kiến cho rằng, ăn mận nóng, dễ gây mụn nhọt. Tuy nhiên đó là ý kiến chưa đầy đủ.

Bệnh tiềm ẩn trong cốc nước mía giải nhiệt ngày hè

Bệnh tiềm ẩn trong cốc nước mía giải nhiệt ngày hè

Sống khỏe

GiadinhNet - Nước mía là món giải khát tuyệt vời trong ngày hè nắng nóng, nhưng nguy hiểm tiềm ẩn bên trong cốc nước mía đó thì thật đáng sợ.

Những tác dụng phụ của đậu xanh khi ăn cần phải tránh

Những tác dụng phụ của đậu xanh khi ăn cần phải tránh

Sống khỏe

GiadinhNet - Đậu xanh được chế biến thành nhiều món ăn để giải nhiệt trong những ngày nắng nóng. Tuy là thực phẩm giàu dinh dưỡng, có tác dụng làm đẹp và chữa bệnh nhưng sẽ không tốt trong một số trường hợp sau đây:

5 thói quen sau bữa ăn cần phải bỏ nếu không muốn "chết từ từ"

5 thói quen sau bữa ăn cần phải bỏ nếu không muốn "chết từ từ"

Sống khỏe

Ăn trái cây “tráng miệng”, uống trà, đi bộ, tắm... ngay sau bữa ăn là thói quen gây "chết từ từ" mà nhiều người mắc phải.

Xúc xích chứa chất cấm: “Nếu kiểm tra nhiều nơi thì dễ… đều như vậy!”

Xúc xích chứa chất cấm: “Nếu kiểm tra nhiều nơi thì dễ… đều như vậy!”

Sống khỏe

GiadinhNet – Đó là đánh giá của chuyên gia Viện Công nghiệp thực phẩm trước vụ việc phát hiện hơn 2 tấn xúc xích ở Hà Nội chứa chất cấm gây ung thư.

Trẻ bị đầy hơi xử lý như thế nào?

Trẻ bị đầy hơi xử lý như thế nào?

Sống khỏe

Chứng đầy hơi ở trẻ nhỏ có thể gây ra các biểu hiện khó chịu cho trẻ như trẻ hay quấy khóc, dễ nôn trớ thức ăn, mệt mỏi.

Cẩn trọng với món chè nhiều màu

Cẩn trọng với món chè nhiều màu

Sống khỏe

Phẩm màu, đường hóa học được dùng khi chế biến chè có thể gây ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa, chuyển hóa, cấu trúc của màng tế bào dẫn đến ung thư.

7 thực phẩm giúp xương khớp chắc khỏe

7 thực phẩm giúp xương khớp chắc khỏe

Sống khỏe

Sữa đậu nành, bông cải xanh, sữa chua, hạt điều được khuyến khích thêm vào chế độ ăn để ngăn ngừa nguy cơ loãng xương.

Top