Hi hữu: Người phụ nữ 61 tuổi ở Lâm Đồng bị ong kẹt trong mắt hơn 24 giờ

| Y tế
PV

GĐXH - Bệnh viện đã tiếp nhận và xử trí kịp thời một trường hợp côn trùng kẹt lại trong mắt bệnh nhân suốt hơn một ngày gây phù nề và ảnh hưởng đến thị lực.

Ngày 2/4, Bệnh viện Mắt VISI Đà Lạt cho biết vừa qua, bệnh viện đã tiếp nhận và xử trí kịp thời một trường hợp côn trùng kẹt lại trong mắt bệnh nhân suốt hơn một ngày gây phù nề và ảnh hưởng đến thị lực.

Bệnh nhân nữ C.T.T.N.L.C. (61 tuổi, ngụ tại phường Cam Ly, Lâm Đồng) là người lớn tuổi, hiện đã nghỉ làm và chủ yếu ở nhà nội trợ. Trong lúc di chuyển trên đường về nhà, bệnh nhân không may bị một con ong bay vào mắt. Sau khi xảy ra sự việc, bà C. đã tự xử lý tại nhà bằng cách rửa mắt và sử dụng một số loại thuốc không rõ loại. Tuy nhiên, các triệu chứng không thuyên giảm mà ngày càng gia tăng, với biểu hiện đau rát, chảy nước mắt và sưng nề, nên đã đến Bệnh viện Mắt VISI Đà Lạt để được thăm khám và điều trị.

Phát hiện một con ong kẹt trong mắt bệnh nhân hơn 24 giờ - Ảnh 1.

Ảnh 1: Hình ảnh con ong kẹt trong mắt bệnh nhân được bác sĩ loại bỏ khỏi mắt bệnh nhân trong quá trình thăm khám. Ảnh BVCC

Tại thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân ghi nhận tình trạng mắt sưng nề, chảy nước mắt liên tục và cảm giác khó chịu rõ rệt. Khám thị lực ban đầu cho thấy thị lực mắt phải (OD) đạt 20/30 và mắt trái (OS) đạt 20/60. Qua thăm khám chuyên sâu bằng sinh hiển vi, bác sĩ phát hiện dị vật là một xác côn trùng (ong) mắc kẹt tại bề mặt nhãn cầu, gây kích thích cơ học dẫn đến triệu chứng cộm xốn, tăng tiết nước mắt, phù nề nhẹ và viêm kết mạc. Không ghi nhận tổn thương biểu mô giác mạc, không có dấu hiệu trầy xước hay rách giác mạc, cũng như chưa phát hiện biến chứng nội nhãn.

Bệnh nhân than phiền tình trạng đau rát, khó chịu kéo dài kèm chảy nước mắt liên tục, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hàng ngày.

Bệnh nhân được bác sĩ nội trú Huỳnh Thị Xuân Thảo – Trưởng khoa Mắt Tổng hợp trực tiếp thăm khám và xử trí theo đúng quy trình chuyên môn. Dị vật được loại bỏ an toàn, kết hợp làm sạch bề mặt nhãn cầu và điều trị kiểm soát phản ứng viêm.

Phát hiện một con ong kẹt trong mắt bệnh nhân hơn 24 giờ - Ảnh 2.

Bác sĩ kiểm tra tình trạng mắt cho bệnh nhân trong quá trình khám. Ảnh BVCC

Sau can thiệp, tình trạng lâm sàng cải thiện rõ rệt: giảm đau, giảm sung huyết kết mạc; giác mạc ổn định, không ghi nhận tổn thương thứ phát; thị lực duy trì tương đương thời điểm ban đầu.

Theo BSNT Huỳnh Thị Xuân Thảo: "Nhãn cầu là cơ quan rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương bởi các dị vật nhỏ như bụi hoặc côn trùng. Khi có dị vật vào mắt, người bệnh không nên dụi mắt do nguy cơ gây trầy xước giác mạc. Có thể rửa mắt nhẹ nhàng bằng nước sạch, tuy nhiên không nên tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định. Trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng kéo dài như cộm xốn, đau rát, chảy nước mắt hoặc phù nề, cần đến cơ sở chuyên khoa mắt để được thăm khám và xử trí kịp thời nhằm hạn chế nguy cơ biến chứng ảnh hưởng đến thị lực".

Côn trùng bay vào mắt là tình huống thường gặp trong sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt khi di chuyển ngoài trời, đi xe máy hoặc làm việc trong môi trường có nhiều bụi và côn trùng. Để hạn chế nguy cơ tổn thương, người dân nên sử dụng kính bảo hộ hoặc kính chắn gió khi di chuyển; tránh dụi mắt khi có dị vật; có thể rửa mắt nhẹ nhàng bằng nước sạch hoặc dung dịch nước muối sinh lý. Trong trường hợp các triệu chứng không cải thiện hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường như đau rát kéo dài, đỏ mắt, giảm thị lực hoặc tiết dịch, cần đến cơ sở chuyên khoa mắt để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.