“Hố tử thần” ở TPHCM: Cần xử lý hình sự?

| Xã hội

GiadinhNet - Sau rất nhiều vụ tai nạn có “dính dáng” đến “hố tử thần”, các đơn vị liên quan đã đổ trách nhiệm cho nhau.

 
Người dân TPHCM đang rất bức xúc trước thái độ thiếu trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị tắc trách về tình trạng xuất hiện hàng loạt “hố tử thần” trên địa bàn thành phố.
 
“Quả bóng trách nhiệm”
 

Xe tải sập “hố tử thần” lật chổng vó giữa đường. Ảnh: H.Nguyên

 
Khoảng 10h ngày 16/11, tại ngã ba Bàn Cờ - Điện Biên Phủ (thuộc đường Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3) lại xuất hiện “hố tử thần” bán kính 1m, sâu hơn 1m uy hiếp một cột điện hạ thế, đe dọa tính mạng người đi đường.
 
Một số người dân cho biết, “hố tử thần” này xuất hiện từ chiều tối 15/11. Sáng 16/11, khi đang lưu thông nhiều người phát hiện “hố tử thần” há miệng. Trong đó có nhiều phương tiện đã bị lật xuống hố. Rất may “hố tử thần” không gây thiệt hại về người, nhưng cũng khiến người dân lưu thông trên đoạn đường này hoang mang. Công nhân Công ty Thoát nước đô thị đã có mặt tại hiện trường khắc phục sự cố.
 
Theo quan sát, “hố tử thần” này xuất hiện hàm ếch khoét rộng gần hố ga và ăn sâu ra ngoài đường. Bên dưới hố xuất hiện nhiều bao cát chắn nước, một cột điện hạ thế cũng bị uy hiếp nghiêm trọng. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân làm xuất hiện “hố tử thần” này là do thi công đường ẩu và hố ga bên cạnh.
 
Sau rất nhiều vụ tai nạn có “dính dáng” đến “hố tử thần”, các đơn vị liên quan đã đổ trách nhiệm cho nhau. Mới đây nhất, Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã báo cáo UBND TPHCM về tình trạng xe sụp “hố tử thần” là do đường sụt lún đè gãy ống nước. Trong khi đó, tại buổi làm việc với Ban Kinh tế ngân sách (HĐND TP), các đại biểu lại cho rằng, do chất lượng công trình, nhà thầu thi công ẩu... Điều đặc biệt, việc đùn đẩy “quả bóng trách nhiệm” gây nên hệ lụy “hố tử thần” làm hoang mang cho người đi đường.
 
Theo PGS.TS Đặng Hữu Diệp - Giám đốc Liên hiệp địa chất công trình - xây dựng và môi trường (Tổng hội Địa chất VN), nguyên nhân làm xuất hiện “hố tử thần” là do thi công đào đường và tái lập mặt đường không đúng quy trình kỹ thuật. Trong đó, người chịu trách nhiệm chính là chủ đầu tư dự án.
 
Ngoài ra cần phải xem trách nhiệm của đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công tại công trình xảy ra sự cố, Sở GTVT TPHCM là cơ quan quản lý chuyên ngành chịu trách nhiệm về kiểm tra, nhắc nhở. Trong khi đó, ông Lê Hiếu Đằng - Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về dân chủ và pháp luật thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ VN lý giải, do không xử lý nghiêm nguyên tắc, bao che cho nhau, không ai truy cứu trách nhiệm, nên họ vẫn làm.
 
Dân có thể khởi kiện
 
Đơn vị tư vấn giám sát dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã dùng mọi biện pháp để xử phạt cao đối với các nhà thầu vi phạm, chây ỳ. Mới đây nhất, mức phạt cao lên đến 20 triệu đồng/ngày, cứ 10 ngày chốt sổ một lần (tổng mức phạt 200 triệu đồng). Hiện có 4 nhà thầu phải chịu mức phạt này là: Liên danh xây dựng VIC, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, Tổng Công ty xây dựng số 1 và Liên danh Dreco-Cienco 5 nhưng xem ra biện pháp này vẫn không hữu hiệu vì thời gian gần đây trên địa bàn thành phố lại liên tiếp xuất hiện nhiều “hố tử thần” rất nguy hiểm.
 
Theo Luật sư Thái Văn Chung, Văn phòng Đoàn Luật sư TP.HCM, người dân có thể khởi kiện khi bị thiệt hại tài sản vì “hố tử thần” mà không cần xảy ra tai nạn chết người. Đơn vị từ nhà thầu phải chịu trách nhiệm khi thi công dự án, xảy ra tai nạn. Ngoài ra cơ quan quản lý phải chịu trách nhiệm khi công trình đã ban giao mà xảy ra tai nạn. Luật sư Chung lý giải, do các biện pháp chế tài chưa đủ nặng khiến các đơn vị thi công, nhà thầu “lờn luật” nên vẫn tiếp tục làm.
 
Cũng theo Luật sư Chung, những đơn vị tắc trách nào để xảy ra tai nạn nghiêm trọng chết người thì sẽ bị xử lý hình sự. Trong khi đó, theo ông Lê Hiếu Đằng, cách đây mấy năm ở quận 7, một em bé bị sụp “hố tử thần” tử vong, nếu lúc đó mà có biện pháp cứng rắn, quy rõ trách nhiệm cho ai để khởi tố thì hệ quả không như hiện nay.
 
Một số người dân phán ảnh, trên một số tuyến đường như: Kha Vạn Cân, Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Văn Đậu... hiện có nhiều điểm trồi sụt, lỗi lõm có thể xuất hiện “hố tử thần” bất kỳ lúc nào. Nhiều người không dám ra đường lúc trời mưa hay đêm khuya vì sợ tai nạn sẽ xảy ra.
 

Tối 7/11, trên đường Lạc Long Quân, hướng từ Khu du lịch Đầm Sen về ngã tư Lạc Long Quân - Ông Ích Khiêm (quận 11) xuất hiện “hố tử thần” sâu hơn 1m, rộng 1m làm vợ chồng anh Dũng rơi xuống hố, bị thương may mắn được người dân đưa đến bệnh viện gần đó cấp cứu. Nguyên nhân được xác định là do đơn vị thi công hệ thống cấp nước D400 do Công ty cổ phần Miền Trung thi công, gây nên. Trưa 9/11, gần ngã tư Hoàng Hoa Thám – Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh lại xuất hiện “hố tử thần” ngay giữa lòng đường. Rất may người dân đã phát hiện kịp thời nên thoát nạn. Tính từ tháng 7/2010 đến nay, trên địa bàn TPHCM đã xuất hiện 34 “hố tử thần” làm người dân hoang mang.

 
Hưng Nguyên
kimngan
Ý kiến của bạn
Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.