Học phí giảm dần đến miễn phí

| Xã hội

GiadinhNet - Ngày 3/7, bà Phạm Thị Hồng Nga, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, tờ trình về mức học phí mới sẽ được trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố (dự kiến diễn ra từ ngày 10 – 14/7).

Theo tờ trình thì học phí của khối nhà trẻ sẽ được giảm rất nhiều.
Ảnh: Chí Cường.
 
Theo bà Nga, nhìn chung mức học phí mới giảm so với mức hiện nay.
Thống nhất mức thu toàn thành phố

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội ngày 3/7, liên quan đến đề án tăng học phí sẽ được UBND TP Hà Nội đưa ra tại kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố, bà Phạm Thị Hồng Nga, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: “Trước đây là đề án, hiện nay là tờ trình, mà không phải trình tăng học phí, đây là tờ trình về cơ chế thu và quản lý sử dụng học phí”.
Theo bà Nga, sau khi Hà Nội sáp nhập (1/8/2008), Sở GD&ĐT đã tham mưu với UBND thành phố xây dựng phương án thống nhất một mức thu học phí trên toàn thành phố bởi mỗi địa phương mới sáp nhập (Hà Tây, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc và 4 xã của tỉnh Hòa Bình) lại có các mức thu khác nhau. Năm 2010, đề án học phí mới đã được đưa ra, nhưng tại thời điểm đó lãnh đạo thành phố băn khoăn bởi năm 2010 là dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội nên đề án bị tạm dừng. Những năm tiếp theo lại diễn ra bầu cử các cấp, rồi tình hình kinh tế xã hội lạm phát cao… nên câu chuyện về học phí tiếp tục được tạm gác lại.
Năm 2012, sau khi đã lấy ý kiến các sở ngành, được sự đồng ý của UBND và HĐND thành phố, tờ trình về cơ chế thu và quản lý sử dụng học phí trên địa bàn TP Hà Nội sẽ được trình tại kỳ họp thứ 5 của HĐND thành phố sắp tới. Theo tờ trình, mức thu học phí sẽ thống nhất trên toàn thành phố và chỉ còn 2 mức thu duy nhất: 20.000 đồng/tháng đối với khu vực nông thôn và 40.000 đồng/tháng với khu vực thành thị.
 
Không tăng mà giảm

Nói về mức học phí mới, bà Nga cho biết, mức học phí mới nhìn tổng thể là giảm đi với trước đây, có những cấp học mà đang áp dụng mức thu 70.000 đồng thì bây giờ là 40.000 đồng. “Mức chung so với Hà Nội cũ là giảm đi, đặc biệt khối nhà trẻ được giảm rất nhiều”, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT nói. Tuy nhiên, theo bà Nga, cá biệt cũng có những nơi mức học phí sẽ tăng nếu áp dụng theo quy định mới, đó là những xã của Hòa Bình trước đây thu 7.000 đồng thì theo quy định mới phải đóng 20.000 đồng. “20.000đồng là mức thấp nhất theo quy định của Chính phủ từ tháng 5/2010. Chúng tôi không thể giảm xuống thấp hơn khung quy định”, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT diễn giải.

Nói về lý do mức học phí mới được xây dựng theo hướng giảm, bà Nga cho biết, trong bối cảnh kinh tế xã hội cả nước đang khó khăn trong đó có Hà Nội, lãnh đạo thành phố mong muốn học phí công lập phải giảm để cho thấy tính “ưu việt” của thành phố đối với công tác giáo dục nói chung và với các vấn đề an sinh khác nói riêng. Bà Nga cho rằng, hiện nay xu hướng học phí tại các trường công lập sẽ giảm dần và giảm tới mức là miễn học phí. Cũng theo bà Nga, ngay sau khi HĐND thành phố chính thức thông qua mức học phí mới, Sở GD&ĐT sẽ cùng Sở Tài chính đi kiểm tra thống kê toàn bộ mức thu học phí của các trường để ngân sách thành phố sẽ bù chi cho các trường bị giảm thu do việc áp dụng mức thu học phí mới.
 
Võ Hải
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Thời sự -

GĐXH - Trúng thầu gần 200 tỷ đồng với tỷ lệ giảm giá 0%, nhưng Liên danh Đô thị Việt Úc – Thương mại 68 lại để lại một "chiếc bẫy" cống ngập nước cướp đi sinh mạng nam sinh 16 tuổi. Hiện trường đau lòng tại Đông Ngạc chính là lời tố cáo đanh thép nhất cho những cam kết an toàn chỉ tồn tại trên giấy tờ nghiệm thu.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thời sự -

Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà mong thời gian tới, 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục phát huy vai trò của mình, nỗ lực phấn đấu để cùng tập thể Báo phát triển hơn nữa.

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Thời sự -

GĐXH - UBND phường Đông Ngạc (Hà Nội) đã có báo cáo về vụ việc nam sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất tử vong do ngã xuống hố ga thoát nước. Trong đó, báo cáo làm rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý hạ tầng liên quan, đồng thời ghi nhận nguyện vọng của gia đình nạn nhân trong quá trình lo hậu sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.