Học phí trường tư: Lại tăng
GiadinhNet - Dẫu biết rằng tiền học của con sẽ cao, song học phí mỗi năm một tăng kèm theo những khoản khác khiến nhiều phụ huynh không khỏi bức xúc.
![]() |
|
Trường phổ thông Việt - Úc Hà Nội thông báo học phí cấp tiểu học năm học 2012-2013 lên đến 70 triệu đồng/năm. |
Bắt đầu năm học, nhiều trường ngoài công lập tại Hà Nội đã công bố mức học phí. Năm nay, mức học phí của nhiều trường tiểu học dân lập đã tăng so với năm trước. Không ít phụ huynh phải “bạc mặt” lo một khoản lớn tiền học đầu năm của con.
Dẫu biết rằng tiền học của con sẽ cao, song học phí mỗi năm một tăng kèm theo những khoản khác khiến nhiều phụ huynh không khỏi bức xúc. Chị Lê Thị Tuyết (Lê Văn Lương, quận Cầu Giấy) có con học tại Trường tiểu học dân lập Lê Quý Đôn cho biết: “Học phí của con tôi năm nay lại tăng. Mỗi tháng cũng phải chi đến khoảng 6 triệu đồng cho cháu, trong khi mức thu nhập của gia đình không mấy cải thiện Tình cảnh này, có khi phải tính nước chuyển trường cho cháu”.
Đóng tiền học cho con tại Trường tiểu học dân lập Nguyễn Siêu, anh Nguyễn Văn Tuấn (Đặng Văn Ngữ, quận Đống Đa) không khỏi xót xa, chỉ riêng tiền học hè, tiền học tháng 8 và tiền xây dựng trường đã hết gần 10 triệu đồng. Anh Tuấn cho biết: “Đầu năm học nào cũng phải đóng một khoản tiền khá lớn, nhiều lúc cũng phải đi vay để đóng học cho con. Năm nay, học phí của trường lại tăng hơn so với năm ngoái lên mức 5 triệu đồng/tháng, đã vậy năm nào cũng phải đóng thêm tiền xây dựng trường tầm 2 triệu đồng”.
Theo phản ánh của một số phụ huynh, năm học này Trường tiểu học Ngôi sao Hà Nội đã đưa ra mức học phí hàng tháng là 4,4 triệu đồng đối với học sinh lớp 1, tăng 1 triệu đồng so với năm trước. Khoản học phí các lớp 2-3 gần 4 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 1 triệu đồng. Trường tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm, học sinh mới vào lớp 1 phải đóng học phí từ 5,5-6 triệu đồng/tháng/lớp thường, còn lớp chuyên phải đóng gấp đôi…
Không chỉ riêng trường dân lập “nội” tăng học phí, các trường đeo mác quốc tế cũng đưa ra mức đóng góp cho năm học mới, mức đóng từ vài chục triệu cho đến cả trăm triệu đồng. Trường Hà Nội Acadenmy, hệ đào tạo song ngữ năm học 2012-2013, đối với học sinh vào trường phải đóng phí ghi danh của cấp tiểu học 4,4 triệu đồng/lần, phí mua hồ sơ 66.000đồng/bộ. Học phí tiểu học phải đóng 93,6 triệu đồng/năm, ngoài ra học sinh còn phải đóng phí phát triển trường 8,8 triệu đồng/năm, đồng phục 2,6 triệu đồng/bộ, sách giáo khoa và tài liệu chương trình quốc tế 4,6 triệu đồng/năm, học phẩm 2,45 triệu đồng/năm.
Tương tự, Trường phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring Hà Nội cũng thông báo các khoản phí của năm học này. Ở hệ song ngữ, phí giữ chỗ là 10,5 triệu đồng, phí xây dựng và duy trì cơ sở vật chất 9,45 triệu đồng, học phí 82 triệu đồng/năm. Tiền ăn khối tiểu học 18 triệu đồng/ năm, tiền sách giáo khoa, tài liệu 3,6 triệu đồng; Đồng phục từ 4,6 - 5,2 triệu đồng. Nếu ở nội trú đóng 6 triệu đồng/ tháng, ô tô đưa đón từ 13-19 triệu đồng/năm.... Trường phổ thông Việt - Úc Hà Nội, năm học trước học phí tiểu học là 61,95 triệu đồng/năm, quỹ hỗ trợ phát triển trường là 7,2 triệu đồng, tiền ăn 14,4 triệu đồng... Sang năm học này, học phí cũng đã tăng lên 70 triệu đồng, quỹ hỗ trợ phát triển trường 7,5 triệu/năm, tiền ăn 16 triệu/năm, tiền xe đưa đón 19 triệu/năm. Học sinh mới đóng phí giữ chỗ 10,5 triệu đồng.
Sở dĩ các trường ngoài công lập luôn thay đổi mức học phí là bởi theo quy định, các trường ngoài công lập được tự xác định mức học phí của trường và chỉ phải thực hiện theo quy chế công khai. Nghĩa là chỉ cần thông báo trước cho phụ huynh là có thể tăng học phí mà không có sự thỏa thuận, trao đổi nào. Quy định có phần thả nổi này khiến nhiều trường đua nhau tăng học phí, viện nhiều lý do để tăng. Còn phụ huynh, dù đã dự liệu được mức đóng góp tại trường dân lập, song họ không khỏi “sốc”, rồi phải chạy vạy đủ kiểu để lo đóng tiền cho con.
