Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh cá biệt lập kỷ lục hơn 50 năm ở ĐH Ngoại thương

Thứ tư, 09:00 25/02/2015 | Xã hội

Hoàng Đình Quang đạt điểm tích lũy 3,98 – cao kỷ lục trường ĐH Ngoại thương tính đến thời điểm hiện tại. Ít ai biết rằng, Quang đã từng học kém nhất lớp, thường xuyên bị bắt nạt.

Tuổi thơ sống biệt lập

Đình Quang (sinh năm 1994) tại huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình đang là sinh viên năm thứ 3, khoa Kinh tế Đối ngoại, ĐH Ngoại thương. Năm 2012, cậu thi đỗ ngôi trường mơ ước với 29,5 điểm, giành ngôi á khoa. Trong 2 năm liền, cậu là sinh viên có điểm cao nhất khoa Kinh tế - Đối ngoại, nhận học bổng của Nhật Bản.

Không dừng lại ở đó, số điểm lích lũy sau 3 năm khi học tín chỉ tại trường của Quang là 3,98/4 – cao nhất trường ĐH Ngoại thương tính đến thời điểm hiện tại. Để đạt được kết quả này, trong 3 năm, đa phần Quang đều đạt điểm tuyệt đối, chỉ có một môn duy nhất (2 tín chỉ) xếp loại B.

Theo thông tin từ phòng Đào tạo của trường, số điểm của Quang chưa từng có ở trường ĐH Ngoại thương. Trước đó, một sinh viên đạt danh hiệu thủ khoa đầu ra có điểm tích lũy 3,94.

Nam sinh trường ĐH Ngoại thương khiến nhiều người khâm phục.

 

Cô Nguyễn Thị Huyền (giảng viên trường ĐH Ngoại thương) chia sẻ: “Quang là cậu học trò đầy nghi lực, làm gì cũng ra mục tiêu và thực hiện được. Trong giờ học, Quang tư duy nhanh, tích cực, các vấn đề đều lật đi lật lại để suy nghĩ rộng. Bản thân tôi là giáo viên cũng phải học hỏi từ cậu học trò này”.

Gặp chàng sinh viên ĐH Ngoại thương có phong thái tự tin, trưởng thành không nghĩ rằng Đình Quang có một tuổi thơ buồn tủi, nhiều tổn thương.

Quang sinh ra và lớn lên trong gia đình bố mẹ đều là công nhân viên chức nhưng không mấy hạnh phúc. Đến năm lớp 10, không chịu được áp lực từ những rạn nứt trong gia đình nên cậu chuyển sống cùng ông bà nội.

Từ nhỏ, Quang là cậu bé học kém, thậm chí luôn xếp vị trí cuối lớp. Cậu học trò này được đánh giá lập dị, khó hòa đồng nên không có lấy một người bạn.

Nghĩ lại tuổi thơ, Quang chia sẻ: “Do được chiều chuộng quá nên mình không biết cách cư xử sao cho đúng, lười học, không biết mục đích sống, giá trị của đồng tiền”.

“Mọi người coi mình như người quái dị. Đỉnh điểm nhất là ngày học lớp 5, khi vào thư viện mình bị nhiều học sinh ít tuổi hơn đuổi theo để bắt nạt. Mình không phản kháng bởi vốn là người nhút nhát và yếu đuối. Ngày đó mình cũng còn quá nhỏ để biết rằng cảm giác đó thật đau đớn”.

Dần lớn lên, Quang tự hỏi, tại sao bạn bè lại ngoan ngoãn và được yêu thương? Cậu tự hoàn thiện nhân cách.

Môn Hóa học đã thay đổi cuộc sống

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ một lời khen của thầy giáo dạy Hóa dành cho Đình Quang năm học từ năm học lớp 8.

Là người học kém suốt 7 năm qua, Quang chưa bao giờ được ai tin tưởng hay khen ngợi. Cho đến kỳ nghỉ hè hết lớp 7, khi được làm quen với môn học mới là Hóa, Quang đọc kiến thức trước trong sách giáo khoa. Đến khi học chính thức, trong những tiết đầu tiên, cậu trả lời câu hỏi đúng và thầy giáo khen ngợi.

“Đó là lần đầu tiên mình thấy bản thân không kém cỏi, được tôn trọng và rất hạnh phúc. Muốn giữ mãi cảm giác đó nên mình đã học tập và không ngừng cố gắng” – Quang tâm sự.

Cậu học trò sử dụng cách học cần cù bù thông minh, mỗi buổi tối tự học 5 giờ ở nhà. Quang kể: “Nếu không hiểu bài mình sẽ đọc đi đọc lại 10–15 lần, ngẫm nghĩ rồi sẽ hiểu”.

Nhờ đó, ngay trong năm học lớp 8, Đình Quang được tin tưởng lựa chọn ôn tập đội tuyển HSG của huyện. Những thành quả ban đầu được đơm hoa, kết trái. Lên lớp 9, cậu đạt danh hiệu HSG nhì tỉnh môn Hóa học. Cuối năm đó, Quang thi đỗ lớp chuyên Hóa trường THPT chuyên Thái Bình nhưng gia đình không có điều kiện để học.

Lên cấp 3, Quang yêu thích môn Toán, chăm chỉ học Lý. Trong cùng năm lớp 12 đạt giải nhất tỉnh HSG môn Hóa, nhì tỉnh HSG môn Toán và nhì tỉnh Giải toán trên máy tính cầm tay.

Kết thúc kỳ thi tuyển sinh, Đình Quang vỡ òa khi đỗ ĐH Ngoại thương với 29,5 điểm, ngành Kinh tế đối ngoại, là á khoa toàn trường năm 2012.

Nghĩ lại quãng thời gian qua, chàng trai chia sẻ: “Môn Hóa học đã thay đổi cả cuộc đời mình. Mình nghĩ đó là môn học mới, có thể làm lại từ đầu. Dần dần mình học tốt, tự thoát ra được vỏ bọc, có thêm nhiều bạn bè. Đây là khoảng thời gian rất tuyệt vì bản thân mình cảm thấy đã có gì đó trong tay”.

Tác giả trẻ viết sách gây sốt

Đại học là quãng thời gian hoàn toàn mới mẻ với cậu học trò quê lúa Thái Bình. Học tập trong môi trường toàn người giỏi, Quang khẳng định được vị trí của mình khi luôn được thầy cô tin tưởng, bạn bè ngưỡng mộ. Cậu ghi dấu ấn trong những tiết học sôi nổi khi thuyết trình, đối đáp. Có khả năng tóm gọn kiến thức mỗi môn học chỉ trong 3 tiếng đồng hồ, Quang thường xuyên hỗ trợ bạn bè mỗi kỳ thi.

Hiện tại, Đình Quang là một trong những tác giả nổi bật nhất của nhà sách Lovebook – được thành lập bởi các thủ khoa, á khoa đại học. Trong hơn 3 tháng, Quang hoàn thành cuốn sách dày 700 trang mang tên Công phá đề thi quốc gia môn Hóa, bán được 1.800 bản trong tháng đầu tiên. Đầu năm 2015, cuốn sách sẽ được tái bản.

Đình Quang với cuốn sách gây sốt.

 

Công phá đề thi Quốc gia môn Hóa là tài liệu bán chạy nhất của Lovebook từ trước đến nay. Cuốn sách gây chú ý nhờ phương pháp giải hoá mới do Đình Quang sáng tạo ra mang tên Số đếm. Chủ nhân của cuốn sách chia sẻ: “Đây là một phương pháp rất đơn giản để học sinh lớp 8 có thể đạt 1,5-2 điểm trong đề thi đại học bằng 3 bước: Đếm – Gạch – Giải”.

Trước đó 2 năm, Số đếm được Quang sáng tạo từ quan sát tinh tế nhưng đến khi viết sách mới được truyền tải rộng rãi và tạo sức ảnh hưởng lớn.

Tác giả trẻ cho biết, khi ra đời phương pháp này được đánh giá là gây sốc, thậm chí nhiều người còn nghi ngờ, tranh cãi. Nhưng là một người nắm chắc kiến thức Hóa học nên Quang hiểu được giá trị và vị trí của Số đếm.

Để giải đáp mọi thắc mắc từ những trang sách, Đình Quang đã thực hành phương pháp mới này qua những video giảng bài.

“Từ những ý kiến chê bai, độc giả rất thích thú. Mỗi ngày mình nhận được hàng trăm tin nhắn đặt câu hỏi của học sinh, Facebook tăng gần 3000 lượt kết bạn chỉ trong thời gian ngắn” – Quang vui vẻ cho biết. Từ Hóa học, tâm lý mùa thi đến những chuyện tình yêu, phương hướng cuộc sống cũng được Đình Quang tận tình giải đáp cho từng cá nhân.

Không chỉ tham gia viết sách với cương vị là một tác giả, chàng sinh viên Ngoại thương còn quay gần 10 video giảng bài, lên kế hoạch truyền thông. Dồn hết tâm huyết vào đứa con tinh thần này, Quang mong muốn có thể truyền đạt tri thức đến số đông độc giả, đặc biệt là những học sinh thiếu sách tham khảo, không có tiền đi học thêm vùng nông thôn.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Đình Quang dự định du học thạc sĩ tại Anh để mở rộng tư duy, trải nghiệm các lĩnh vực như thương mại quốc tế, tư vấn xuất nhập khẩu hoặc giáo dục.

Đã từng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, cô đơn, tuyệt vọng, hạnh phúc, thành công, Quang tâm niệm: “Mình cho rằng vốn quý giá nhất mỗi người cần có chính là sự sự tin”.

Theo Quyên Quyên (Zing.vn)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin không khí lạnh: Gió mùa Đông Bắc tràn về sau đợt nắng nóng đỉnh điểm

Tin không khí lạnh: Gió mùa Đông Bắc tràn về sau đợt nắng nóng đỉnh điểm

Xã hội - 1 phút trước

GĐXH - Gần sáng nay (1/5), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa - Nghệ An, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3.

Truy tìm tài xế xe đầu kéo trong vụ tai nạn khiến 2 thiếu niên tử vong

Truy tìm tài xế xe đầu kéo trong vụ tai nạn khiến 2 thiếu niên tử vong

Xã hội - 1 giờ trước

Ngày 30-4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người, tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an

Rắn hổ mang nặng 3kg vào khu đô thị ở Hà Nội ‘dạo chơi’

Rắn hổ mang nặng 3kg vào khu đô thị ở Hà Nội ‘dạo chơi’

Đời sống - 1 giờ trước

Trong lúc đi tập thể dục buổi tối tại công viên trong khu đô thị The Manor Central Park, người dân phát hiện con rắn hổ mang nặng 3kg.

Bị phạt lỗi độ xe, thiếu niên 17 tuổi nói ‘vác mía 15 ngày mới đủ tiền đóng’

Bị phạt lỗi độ xe, thiếu niên 17 tuổi nói ‘vác mía 15 ngày mới đủ tiền đóng’

Xã hội - 2 giờ trước

Bị CSGT xử phạt do không có giấy phép lái xe, sử dụng xe độ chế,... thiếu niên 17 tuổi ở Phú Yên nói "phải đi vác mía 15 ngày mới đủ tiền đóng".

Tin sáng 1/5: Loạt chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024, Công an lên tiếng về thông tin 'Đà Lạt xảy ra biến lớn'

Tin sáng 1/5: Loạt chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024, Công an lên tiếng về thông tin 'Đà Lạt xảy ra biến lớn'

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Nhiều chính sách liên quan kinh tế sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 5/2024. Cơ quan Công an đang điều tra, xác minh các trường hợp lan truyền, phát tán thông tin sai sự thật và sẽ xử lý nghiêm.

Hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TPHCM xem pháo hoa

Hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TPHCM xem pháo hoa

Xã hội - 10 giờ trước

Nhiều tuyến ở đường trung tâm TPHCM ùn tắc kéo dài vì người dân đổ về khu vực bờ sông Sài Gòn (quận 1) xem pháo hoa chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tránh nóng, người dân đổ xô đến các Trung tâm Thương mại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Tránh nóng, người dân đổ xô đến các Trung tâm Thương mại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tại Hà Nội, do nắng nóng oi bức, nhiều người dân đã đổ xô đến các trung tâm thương mại, siêu thị... thay vì đến các điểm vui chơi, giải trí ngoài trời.

Nam Định: 'Ám ảnh' vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan bờ ruộng, kênh mương

Nam Định: 'Ám ảnh' vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan bờ ruộng, kênh mương

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Việc lạm dụng thuốc diệt cỏ, trừ sâu để bảo vệ cây trồng cũng là tác nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và sức khỏe con người. Vì vậy, cần tuyên truyền người dân thực hiện phong trào thu gom, xử lý bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng để bảo vệ môi trường, sức khỏe con người.

Những khuyến cáo đối với người dân vào trung tâm TP.HCM xem pháo hoa tối 30/4

Những khuyến cáo đối với người dân vào trung tâm TP.HCM xem pháo hoa tối 30/4

Xã hội - 16 giờ trước

Nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM sẽ bị hạn chế, phân luồng và cấm xe nhằm phục vụ chương trình bắn pháo hoa trong tối nay (30/4). Do đó, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.HCM vừa đưa ra một số khuyến cáo đề nghị người dân.

Đi trên đường, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Đi trên đường, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Đang đi trên đường, người phụ nữ ở Thừa Thiên Huế bị sét đánh trúng vào người rồi tử vong.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Top