Học sinh hào hứng trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ
GiadinhNet - Ngày 2/3, đã có 59/63 tỉnh, thành trên phạm vi cả nước cho học sinh THPT trở lại trường học (trong đó có 3 tỉnh, thành chỉ riêng học sinh lớp 12 đi học). Ghi nhận tại một số địa phương cho thấy, học sinh tỏ ra phấn khởi khi đi học trong điều kiện được đảm bảo nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh.
Học sinh THPT Hàng Hải (Hải Phòng) trở lại trường sau đợt nghỉ dịch COVID-19. Ảnh: Minh Lý
Vĩnh Phúc: 35.000 học sinh đi học trở lại
Vừa qua, Bộ GD&ĐT đã có công văn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương xem xét, quyết định cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh THCS tiếp tục nghỉ học từ 01 đến 02 tuần; học sinh THPT, GDTX đi học từ ngày 02/3/2020. Cuối tuần qua, đã có 59/63 tỉnh, thành trên phạm vị cả nước đã chính thức thông báo cho học sinh THPT đi học trở lại từ ngày 2/3. Trong đó, chỉ có 3 địa phương chỉ riêng học sinh khối 12 đi học. Ghi nhận trong ngày đầu đi học trở lại (2/3), tại nhiều địa phương cho thấy có sự chuẩn bị kỹ về công tác phòng chống COVID-19 tại các nhà trường, học sinh đi học trở lại tâm lý khá thoải mái.
Tại Vĩnh Phúc, ngày 2/3 trên 35.000 học sinh các trường THPT, Trung tâm GDTX trên địa bàn tỉnh đã đi học trở lại. Theo Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc, trong ngày đi học trở lại, nhiều học sinh đến sớm, tuân thủ rất tốt thời gian vào lớp; các em khỏe mạnh và hồ hởi khi đến trường, sĩ số học sinh đầy đủ. Công tác hướng dẫn, tổ chức để đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào trường, lớp được thực hiện tốt. Các nhà trường đã tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, tiến hành vệ sinh, khử khuẩn trường lớp. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị và tổ chức tập huấn, tuyên truyền các thao tác, biện pháp phòng, chống dịch theo đúng hướng dẫn.
Kết quả kiểm tra công tác phòng dịch của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc cho thấy, trong ngày đầu tiên học sinh đi học trở lại, các trường tổ chức kiểm soát, quản lý chặt chẽ người ra, vào khuôn viên nhà trường. Tiến hành đo thân nhiệt bằng cho học sinh, cán bộ giáo viên. 100% đơn vị, nhà trường chuẩn bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn, gel rửa tay khô, khẩu trang y tế dự phòng. Bên cạnh đó, nhiều trường chuẩn bị cốc uống nước đảm bảo vệ sinh cho học sinh, khuyến cáo học sinh đem theo bình nước uống cá nhân….
"Theo chỉ đạo của Sở, trong thời gian dịch bệnh chưa chấm dứt, các nhà trường trên địa bàn tỉnh không tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh, tổ chức chào cờ và các hoạt động giáo dục trong phạm vi từng lớp học. Hạn chế học bán trú đối với các trường mầm non, tiểu học; kiểm soát, quản lý chặt chẽ người ra, vào khuôn viên nhà trường… Về công tác chuyên môn, các nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục theo khung kế hoạch thời gian năm học đã được Bộ GD&ĐT điều chỉnh" - ông Phạm Khương Duy, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc cho biết.
Còn tại trường THPT Võ Thị Sáu (huyện Bình Xuyên), ngôi trường có em học sinh N.T.T.D lớp 10A2 từng bị dương tính với virus COVID-19 (đã khỏi và ra viện). Theo báo cáo từ nhà trường, trong buổi sáng ngày 2/3, toàn trường vắng 35 học sinh trên tổng số 634 học sinh. Trong đó, 24 em cư trú ở xã Sơn Lôi (đang thực hiện cách li toàn xã), số còn lại là các lý do cá nhân. Theo nhà trường, các học sinh đi học với sức khỏe và tâm lý phấn khởi khi quay lại trường học. Giáo viên thực hiện chào cờ trong lớp, tuyên truyền phòng dịch COVID-19 vào tiết 1. Trước đó, vào ngày 29/2, nhà trường đã tổ chức phun thuốc khử trùng lần thứ ba, lau bàn ghế, quét dọn sân trường, chặt, phát các cành cây um tùm, rậm rạp...
Hải Phòng: Học sinh THPT vững tin trở lại trường học
Cũng trong ngày 2/3, toàn bộ trường THPT công lập, ngoài công lập và hệ GDTX tại Hải Phòng đã đón học sinh trở lại học. Mới hơn 6 giờ, tại một số trường đã có bóng dáng học sinh đến lớp. Tại THPT Hàng Hải (đường Lạch Tray, Hải Phòng), học sinh đến từ rất sớm trong trang phục đồng phục của trường và đeo thẻ học sinh. Ngay từ ngoài cổng, các thầy cô đã đứng chờ hướng dẫn học sinh vào khu vực tập trung, xếp hàng, kiểm tra sức khỏe, hướng dẫn sát khuẩn tay trước khi vào lớp. Mọi việc diễn ra trật tự, nhanh chóng và được các học sinh hưởng ứng nghiêm túc.
Tại Trường THPT Lê Hồng Phong (quận Hồng Bàng), lịch làm việc dường như sớm hơn lệ thường 50 phút. Theo báo cáo của nhà trường, trong buổi học sáng nay, trường có tổng cộng 10 học sinh xin phép nghỉ. Tại các trường THPT Thái Phiên, Trần Nguyên Hãn, Lê Quý Đôn, Hải An, An Hải…, công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại được diễn ra nghiêm túc, thuận lợi. Trường lớp sạch sẽ, trên mỗi bàn giáo viên đều có 1-2 lọ dung dịch rửa tay phục vụ thành viên trong lớp sát khuẩn mỗi khi ra vào lớp. Việc đo thân nhiệt được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc.
Trong ngày 2/3, đoàn công tác của Sở GD&ĐT Hải Phòng đã xuống kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19, hoạt động dạy và học tại một số trường. Bà Cao Tố Nga, Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền (quận Lê Chân) cho biết: "Trường có 15/1.635 học sinh vắng mặt có lý do. Việc đo thân nhiệt cho học sinh cũng như khử khuẩn được tiến hành tại lớp. Sau đó, giáo viên phát phiếu kiểm tra năng lực phòng chống dịch cho mỗi học sinh, cập nhật tình hình sĩ số, lý do vắng mặt… Nhà trường dành tiết học đầu tiên để tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn học sinh tình hình dịch bệnh COVID-19 và cách phòng, chống thông qua hệ thống loa truyền thanh về từng lớp".
Em Lương Hiểu My, lớp 11, Trường THPT Trần Nguyên Hãn chia sẻ: "Dù đã được học online nhưng việc học này hạn chế khả năng tương tác, giao tiếp nên em vẫn thích được đến lớp học. Việc nghỉ học dài khiến chúng em buồn, nhớ bạn bè". Còn em Phạm Thị Quỳnh Anh, lớp 12, THPT An Hải (huyện An Dương) cho biết: "Em rất vui khi được đi học trở lại, được gặp thầy cô, bạn bè. Trong thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19, em cũng được ôn tập bài cũ qua group của lớp".
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, thầy giáo Vũ Văn Trà, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết: Qua kiểm tra, Sở nhận thấy các trường rất trách nhiệm với công tác phòng, chống dịch COVID-19. Học sinh đến trường đều ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân cao hơn, chấp hành hướng dẫn của thầy cô về phòng, chống dịch tốt hơn. Các trường không chỉ tập trung dọn dẹp, giữ vệ sinh trường học, còn chủ động xây dựng bài giảng E-learning, bài dạy trực tuyến… giúp học sinh ôn luyện, không quên kiến thức. Toàn thành phố hiện có 40 trường công lập, 23 trường ngoài công lập, 15 trung tâm GDTX nhưng trong ngày đầu trở lại học, số học sinh vắng mặt chỉ chiếm khoảng 1-2%.
Theo ghi nhận, trên phạm vi cả nước, các địa phương tiếp tục cho học sinh các cấp (mầm non, phổ thông) nghỉ học để phòng chống COVID-19 bao gồm: Hậu Giang (nghỉ học cho đến khi có thông báo mới), Hà Nội (đến hết 8/3), Tiền Giang (đến hết 8/3), TP.HCM (mầm non, từ lớp 1 đến 11 nghỉ hết ngày 15/3; khối 12 nghỉ hết 8/3). Một số địa phương chỉ quyết định cho riêng học sinh lớp 12 đi học từ ngày 2/3 là: Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Vĩnh Long, Tuyên Quang. Các địa phương còn lại học sinh THPT từ lớp 10 - lớp 12 đi học trở lại từ 2/3.
Quang Anh - Minh Lý - Đinh Huyền
Từ cậu bé từng thu mình đến thầy giáo công nghệ đưa học trò vươn tầm quốc tế
Giáo dục - 10 phút trướcTừng thu mình vì căn bệnh bại não, Trần Việt Long trở thành thầy giáo công nghệ thông tin, trực tiếp hướng dẫn học viên khuyết tật vươn ra đấu trường quốc tế.
Sáng nay, Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu tòa
Pháp luật - 14 phút trướcHoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục cùng 2 bị cáo khác hầu toà khi bán kẹo “giả chất xơ” Kera, hưởng lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.
Danh tính lái xe tải làm đổ bùn nhão xuống đường khiến nhiều xe máy trượt ngã ở Hà Nội
Đời sống - 22 phút trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội đã lập biên bản xử phạt tài xế N.H.N. (sinh năm 1988, trú tại phường Yên Sở), anh N. là người điều khiển xe tải làm rơi vãi bùn đất xuống đường, gây mất an toàn giao thông trên phố Tôn Đức Thắng.
Tháng sinh Âm lịch của người có hậu vận vững chắc, tài lộc đầy nhà
Đời sống - 42 phút trướcGĐXH - Những người sinh tháng những Âm lịch này sở hữu hậu vận vững chắc, sự nghiệp thăng hoa và cuộc sống viên mãn.
Người dân có thể bị phạt đến 12 triệu đồng nếu đăng ký thường trú, tạm trú sai quy định
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, vi phạm quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú người dân có thể bị phạt nặng đến 12 triệu đồng.
Bắt nhóm đối tượng cho vay hơn 338 tỷ đồng với lãi suất 'trên trời'
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng cho vay nặng lãi hơn 338 tỷ đồng với lãi suất cao, dao động từ 2.000đ/triệu/ngày - 4.000đ/triệu/ngày tương đương với 73%/năm - 146%/năm.
Người dân Hà Nội sắp đón tin vui thời tiết sau ngày mưa rét do không khí lạnh dồn dập tràn về
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Theo bảng dự báo nhiệt độ thời tiết Hà Nội trong những ngày tới, Thủ đô còn mưa rét nốt hôm nay. Từ ngày 20/11, trời chuyển rét khô, hửng nắng.
Tin sáng 19/11: Phát hiện manh mối nghi của tài xế bị lũ cuốn ở Quảng Trị; sắp tới 8 loại giao dịch không bắt buộc phải công chứng, chứng thực?
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Lực lượng chức năng đã phát hiện chiếc quần và chìa khóa xe nghi thuộc về anh Nguyễn Văn Thành - tài xế bị nước lũ cuốn mất tích khi cố vượt ngầm tràn ở Quảng Trị; Bộ Tư pháp đề xuất 8 loại giao dịch được chuyển sang công chứng, chứng thực tự nguyện, theo yêu cầu.
Lan tỏa tinh thần sẻ chia cho trẻ em nghèo hiếu học với giải marathon 'Mỗi bước chân - một ước mơ'
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH – Hơn 1500 vận động viên đã tham gia giải Marathon thiện nguyện với chủ đề 'Mỗi bước chân – Một ước mơ" quyên góp vào Quỹ Khuyến học "Vì trẻ em nghèo vùng cao nguyên hiếu học".
Điềm tĩnh mới có phúc: 4 con giáp càng sống an nhiên càng giàu sang
Đời sống - 12 giờ trướcGĐXH - 4 con giáp nổi tiếng điềm tĩnh, không tranh đoạt với đời, luôn sống an nhiên nhưng lại gặt hái phúc khí và trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho mọi người.
Bạo lực học đường: Khi những va chạm nhỏ trở thành bi kịch
Giáo dụcGĐXH - Những vụ việc đau lòng, hành vi bạo lực, lệch chuẩn trong học sinh liên tục xuất hiện thời gian gần đây phản ánh rõ những rạn nứt về nhân cách, sự khủng hoảng tâm lý và khoảng trống đáng báo động trong giáo dục đạo đức, kỹ năng ứng xử học đường.
