Học sinh kiên quyết không đến trường

| Xã hội

GiadinhNet - Vụ việc này kéo dài gây ảnh hưởng đến việc học của các em.

Học sinh không đến trường mới, tụ tập tại cổng trường THCS Đức Lâm. Ảnh: Văn Vỵ.


Đã 2 tuần sau ngày khai giảng, đông đảo học sinh Trường THCS Đức Lâm (Đức Thọ, Hà Tĩnh) vẫn tụ tập ở cổng trường cũ, kiên quyết chưa đến trường mới (Trường THCS Lê Văn Thiêm, xã Trung Lễ) nhằm phản đối việc sáp nhập trường… Vụ việc này kéo dài gây ảnh hưởng đến việc học của các em.
Không chịu học trường mới

Đã 2 tuần kể từ ngày khai giảng, nhưng 162 học sinh Trường THCS Đức Lâm lại tụ tập trước cổng trường cũ, đạp xe lòng vòng, nhìn vào trường rồi ngao ngán trở về thay vì đến trường mới (Trường THCS Lê Văn Thiêm). Em Nguyễn Lân Dũng, lớp 8B buồn bã nói: “Lớp em có 39 bạn, sáng nào chúng em cũng đến đây, nhìn một hồi rồi về". Khi được hỏi "Tại sao em không đến trường mới?", Dũng im lặng không nói. Trong khi các trường bạn, học sinh đến trường học tuần thứ 2 thì những quyển vở mới của các em học sinh nơi đây vẫn còn giấy trắng.

Theo thầy giáo Nguyễn Trường Cao, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Văn Thiêm, ngày 12/9, chỉ có 130 học sinh Trường THCS Đức Lâm đến trường mới. Theo một số phụ huynh, vẫn còn khoảng 162 em chưa đến trường. Nhiều phụ huynh cũng cho biết, họ không cho con em đến trường vì phản đối quyết định sáp nhập trường của địa phương áp dụng từ đầu năm học này.

Ông Lê Chí Thành-Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đức Thọ cho biết: "Đầu năm học 2012-2013, tại Đức Thọ có 8 trường học sáp nhập thành 4 trường. Các trường sáp nhập đều êm thấm, chỉ có Trường THCS Đức Lâm sáp nhập về Trường THCS Lê Văn Thiêm (Đức Trung) là trục trặc".
Theo ghi nhận của chúng tôi, sự việc phụ huynh phản đối cho con em mình đến Trường THCS Lê Văn Thiêm kéo dài đến hết tuần qua. Vì sao phụ huynh, học sinh Trường THCS Đức Lâm lại chưa đồng thuận nhập về Trường THCS Lê Văn Thiêm?
Phụ huynh bức xúc
 

Theo thông tin từ UBND xã Đức Lâm, sáng nay (17/9), UBND tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức cuộc gặp gỡ với phụ huynh học sinh Trường THCS Đức Lâm nhằm tháo gỡ các vướng mắc xung quanh chuyện nhiều học sinh Trường THCS Đức Lâm không đến học tại Trường THCS Lê Văn Thiêm.

Nói về nguyên nhân dẫn đến quyết định cho con ở nhà để phản đối đi học ở trường mới, ông Nguyễn Văn Lân (xóm 5, xã Đức Lâm) cho biết: “Phụ huynh chúng tôi không được biết, không được bàn về cái chuyện sáp nhập các trường. Đùng một cái, nhà trường thông báo chuyện nhập trường. Trong khi Trường THCS Đức Lâm lại vừa mới được công nhận Chuẩn quốc gia, trong đó có công đóng góp không nhỏ của phụ huynh học sinh. Suốt mấy chục năm qua, phụ huynh đều tự nguyện góp công, góp của… mặc dù đời sống của dân vẫn còn  khó khăn. Đến nay cơ sở vật chất của trường mới được khang trang như thế”.

Còn phụ huynh Thái Văn Hóa (xóm 5) cho biết: “Đáng lẽ ra họ phải họp chúng tôi lại, thông báo bàn bạc, sắm sửa cơ sở vật chất đầy đủ đã, rồi mới chuyển đến trường mới học. Chí ít Trường Lê Văn Thiêm không hơn thì cũng bằng Trường Đức Lâm, đằng này Trường Lê Văn Thiêm đang thiếu phòng học, bắt buộc con chúng tôi học hai ca. Mà học ở Trường Đức Lâm tôi thấy rất chất lượng chẳng phải nhập chuyển đi đâu cả. Đi đến chỗ kém hơn thì đi làm gì?”. Một số phụ huynh khác thì cho rằng đến trường mới đường xấu, giao thông dày đặc học sinh dễ bị tai nạn…

Theo ghi nhận của chúng tôi, chủ trương nhập trường trước thềm năm học mới đã chưa được triển khai đến tận người dân. Ông Phạm Văn Thuận - Chủ tịch UBND xã Đức Lâm thừa nhận: “Chủ trương đã được chúng tôi phổ biến đến Bí thư chi bộ, xóm trưởng rồi. Có thể một số xóm trưởng chưa họp xóm. Mặt khác, công tác truyên truyền, vận động quả là sơ suất. Chúng tôi nhận lỗi với dân. Nhưng quyết định sáp nhập trường lại vào đúng thời điểm không thuận lợi, ngày 28/8 nhận được quyết định của UBND huyện Đức Thọ, sau đó là các ngày nghỉ. Đến ngày 4/9 chuẩn bị khai giảng, nên chúng tôi không lường hết khó khăn, phức tạp… Hiện địa phương đang tập trung vận động bà con đưa con em đến trường, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn".

Được biết, trong những ngày 11 - 12/9 vừa qua, cán bộ phụ nữ, cựu chiến binh xã Đức Lâm đến xóm 5 vận động các gia đình cho con em đến trường, nhưng không thu được kết quả. Chủ trương sáp nhập trường ở huyện Đức Thọ đã và đang nảy sinh một số bất cập, phụ huynh bức xúc không cho con đi học. Trong câu chuyện này, thiệt thòi vẫn là các em học sinh, trong khi các bạn cả nước đã bước vào năm học mới thì rất nhiều em ở xã Đức Lâm vẫn nghỉ học ở nhà.

 Lê Văn Vỵ

baoin
Ý kiến của bạn
Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Đại công trường hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm, Hà Nội) đang được hàng chục máy móc, công nhân thi công liên tục nhằm hoàn thành dự án chống úng ngập trọng điểm của Thủ đô. Với diện tích hơn 36ha và dung tích điều tiết gần 930.000m³, công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài khu vực phía Tây Hà Nội.

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Thời sự -

GĐXH - Không chỉ phát triển hệ thống giao thông hay các đô thị vệ tinh, Hà Nội còn định hình mạng lưới quảng trường quy mô lớn trong tầm nhìn 100 năm. Trong tổng số 17 quảng trường trọng điểm được quy hoạch, có 7 quảng trường mới được kỳ vọng trở thành những không gian công cộng hiện đại, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Đời sống -

GĐXH - Mặc dù công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng (TTXD) và phòng cháy chữa cháy (PCCC) luôn được Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thế nhưng, trên địa bàn phường Phú Diễn hiện vẫn ngang nhiên tồn tại hàng loạt công trình vi phạm quy mô lớn, thách thức dư luận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.