Học sinh lớp 9 xin thầy cho nghỉ 1 tháng sau dịch COVID-19 để... chăm vợ đẻ

| Xã hội

Một học sinh lớp 9 tại xã Quảng Hòa, huyện Đắk G’Long (Đắk Nông) đã xin thầy giáo chủ nhiệm cho mình nghỉ học 1 tháng để chăm vợ đẻ tại bệnh viện.

Thông tin này được lãnh đạo trường THCS Quảng Hòa (xã Quảng Hòa, huyện Đắk G'Long, Đắk Nông) cho biết trong chiều 7/5.

Trước đó, trường cũng thông báo có nhiều học sinh không đến trường sau kỳ nghỉ dài phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, có 7 học sinh (gồm 2 nam, 5 nữ) nghỉ học vì lý do đã lập gia đình.

Học sinh lớp 9 xin thầy cho nghỉ 1 tháng sau dịch COVID-19 để... chăm vợ đẻ - Ảnh 1.

Trường THCS Quảng Hòa (xã Quảng Hòa, huyện Đắk G'Long, Đắk Nông).

"Lớp 9B có 2 em nam đã lấy vợ từ trước Tết, 3 em nữ đi lấy chồng. Lớp 9A có 1 em nữ và lớp 8B có 1 em đi lấy chồng. Nhiều trường hợp còn lấy chồng xa" - đại diện nhà trường cho biết.

Đặc biệt, 1 trong 2 em nam lớp 9B còn nhắn tin xin thầy giáo chủ nhiệm cho mình nghỉ học 1 tháng, vì vợ vừa đẻ, phải vào Bệnh viện (BV) đa khoa Đắk Nông chăm.

Học sinh lớp 9 xin thầy cho nghỉ 1 tháng sau dịch COVID-19 để... chăm vợ đẻ - Ảnh 2.

BV Đa khoa tỉnh Đắk Nông, nơi nam học sinh đang chăm vợ đẻ.

"Chiều nay vợ em học sinh này sẽ xuất viện về nhà. Sau khi được các thầy cô đến vận động, em hứa tuần sau sẽ đến trường" - Hiệu phó trường THCS Quảng Hòa nói và cho biết từ khi có lịch đi học lại dự kiến, thầy cô đã đến từng nhà vận động phụ huynh cho con em trở lại trường.

Tuy nhiên, nhiều trường hợp nghỉ học hiện vẫn không liên lạc được.

Học sinh lớp 9 xin thầy cho nghỉ 1 tháng sau dịch COVID-19 để... chăm vợ đẻ - Ảnh 3.

Học sinh lớp 9 tại nhiều tỉnh thành trên cả nước đã đi học lại từ ngày 4/5.

Được biết, trường THCS Quảng Hòa hiện có hơn 500 học sinh thuộc 4 khối lớp. Trong đó khối 9 có 99 học sinh. Nhiều trường hợp đi học khi tuổi đã lớn. Đơn cử như 7 em chưa đến trường vì đã lập gia đình có tuổi từ 17-20.

Lãnh đạo UBND huyện Đắk G'long cho biết, đang đợi số liệu cụ thể về các trường hợp học sinh nghỉ học, lập gia đình khi tuổi còn quá nhỏ.

Thời gian tới, địa phương sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức rõ và tránh xa nạn tảo hôn.

Theo ICTVietnam

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Thời sự -

GĐXH - Từ ngày 28/9, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử VNeID nếu số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ; Theo Nghị định 367/2026/NĐ-CP, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng.

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.