Học trò nghèo Đồng Tháp được nối dài ước mơ chinh phục "con chữ" từ học bổng Cô giáo Nhế

| Xã hội

GiadinhNet - "Bố mất sớm, mẹ em không có công việc nên nhiều lần đã quyết định cho em nghỉ học nhưng cô giáo thương vận động đến trường, nói nếu em học thật giỏi sẽ có học bổng Cô giáo Nhế lo tiền học cho", em Hồ Thị Bình, trường tiểu học Long Khánh A chia sẻ.

Năm nay có lẽ cũng là năm học đặc biệt với những học sinh trường Tiểu học Long Khánh A3 vì lần đầu tiên được học tập trong một ngôi trường hiện đại và chỉn chu đến như vậy. Ngôi trường là một trong các trường học được xây dựng từ chính nguồn kinh phí của quỹ học bổng Cô giáo Nhế. Trong suốt 16 qua, học bổng Cô giáo Nhế đã trở thành người bạn đồng hành, tiếp sức cho giấc mơ chinh phục tri thức của hàng nghìn học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn tại Đồng Tháp và nhiều tỉnh thành khác trên khắp cả nước.

Học trò nghèo Đồng Tháp được nối dài ước mơ chinh phục con chữ từ học bổng Cô giáo Nhế - Ảnh 2.

Nụ cười của các em học sinh trường tiểu học Long Khánh A khi nhận được quà và học bổng từ quỹ học bổng Cô giáo Nhế.

Không chỉ xây dựng các điểm trường mới, trong suốt gần hai thập kỷ qua, hàng nghìn em học sinh đã không phải gác giấc mơ học tập nhờ học bổng Cô giáo Nhế. Hồ Thị Bình, cô học trò nghèo với hoàn cảnh khó khăn vì bố mất sớm, mẹ phải gồng gánh kinh tế gia đình nhưng vẫn luôn vươn lên trong học tập và đạt thành tích xuất sắc đã liên tiếp 3 năm nhận được sự hỗ trợ từ quỹ học bổng này. 

Em Bình xúc động chia sẻ: "Đây là năm thứ 3 em nhận được học bổng. Bố mất sớm, mẹ em không có công việc nên nhiều lần đã quyết định cho em nghỉ học. Nhưng chính nhờ có học bổng này mà em được đi học, đến trường vì mẹ em sẽ không phải lo nộp tiền học nữa".  

Chị Nguyễn Thị Hà, có con theo học trường Tiểu học Long Khánh A được nhận học bổng Cô giáo Nhế cũng chia sẻ: "Nếu con không có học bổng tôi cũng không lo được cho cháu đi học vì còn mẹ già, chồng hay đau yếu, đủ cái ăn cho 3 đứa con đã phải gắng sức lắm rồi". 

Không chỉ có em Hồ Thị Bình hay con gái của chị Hà  mà trong suốt 16 năm qua, học bổng Cô giáo Nhế đã liên tiếp hỗ trợ hàng trăm học trò nghèo tại 2 xã Long Khánh A và Long Khánh B (thành phố Hồng Ngự, Đồng Tháp) viết tiếp ước mơ đến trường với hàng tỷ đồng đã được trao đi. Mới đây (18/11), học bổng Cô giáo Nhế cũng đã trao tặng 180 suất học bổng với tổng trị giá gần 400 triệu đồng đến các em có hoàn cảnh khó khăn tại đây. Quỹ khuyến học của trường tiểu học Long Khánh A và Long Khánh B cũng đã nhận được hỗ trợ 80 triệu đồng từ quỹ học bổng Cô giáo Nhế trong năm học 2020 - 2021.

Cô Phạm Thị Diệu - Hiệu trưởng trường TH Long Khánh A - xúc động chia sẻ: "Vùng cù lao Long Khánh A vốn là vùng gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế, trình độ dân trí thấp, nhiều em học sinh là con gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 16 năm qua, học bổng Cô giáo Nhế chính là "người bạn lớn" của cô trò chúng tôi. Những món quà quý giá này không những giúp các em học sinh giảm bớt khó khăn mà còn tạo ra không khí học tập sôi nổi, khơi dậy cho các em lòng yêu thương con người, yêu thương bạn bè và nhân rộng hơn nữa những tấm gương tiêu biểu vượt khó vươn lên trong học tập".

Học trò nghèo Đồng Tháp được nối dài ước mơ chinh phục con chữ từ học bổng Cô giáo Nhế - Ảnh 3.

Chương trình trao học bổng lần thứ 16 của quỹ học bổng Cô giáo Nhế vừa được tổ chức vào ngày 18/11 vừa qua tại xã Long Khánh A và Long Khánh B (thành phố Hồng Ngự, Đồng Tháp).

Học bổng Cô giáo Nhế được khởi xướng bởi Tập đoàn Novaland và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhiều đối tác vì ý nghĩa nhân văn đặc biệt đến với các học sinh khó khăn. Cùng với học bổng Cô giáo Nhế là chương trình "Nâng bước thủ khoa" với tổng giá trị tài trợ 400 triệu đồng nhằm tôn vinh, khích lệ các tân thủ khoa và sinh viên đạt thứ hạng cao đầu vào các trường đại học, học viện trong cả nước, có hoàn cảnh khó khăn cũng đã khiến nhiều học sinh, sinh viên nghèo vơi bớt gánh nặng cuộc sống. Trong thời gian qua, nhiều học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn trong bão lũ, dịch COVID-19 vừa qua cũng đã được quan tâm, hỗ trợ để giảm đi áp lực, gánh nặng trong học tập.

16 năm, đó là một hành trình bền bỉ với một hoạt động xã hội. Vượt qua những giá trị về vật chất, điều quan trọng nhất mà học bổng Cô giáo Nhế đã làm được là nối dài đôi cánh ước mơ của nhiều học sinh, sinh viên, tỏa đi thông điệp của sự tử tế, nhân văn trong xã hội.

PV

Ý kiến của bạn
Tags:
Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Thời sự -

GĐXH - Sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình từ 11 giờ ngày 11/7, Hà Nội đã yêu cầu các địa phương ven sông khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động trên sông.

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Thời sự -

GĐXH - Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng hơn 300 km; triển khai 107 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê; đồng thời quyết liệt xử lý 5 điểm nghẽn lớn về hạ tầng và quản lý đô thị.

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Thời sự -

GĐXH - Đánh giá sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Nghị quyết của Trung ương, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định bộ máy mới đã phát huy hiệu quả rõ rệt, đồng thời làm rõ lộ trình rà soát, sắp xếp lại các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích và dân số.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.