Hội Đức thánh Chúa Trời Mẹ hoạt động ở Hải Dương như thế nào?

| Xã hội

GiadinhNet - Cho đến thời điểm hiện tại, qua tiến hành nắm bắt, rà soát, tại tỉnh Hải Dương còn 3 điểm, nhóm của Hội Thánh đức Chúa Trời Mẹ hoạt động.

Chủ tịch tỉnh Hải Dương chỉ đạo khẩn việc xử lý các hoạt động của Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ Chủ tịch tỉnh Hải Dương chỉ đạo khẩn việc xử lý các hoạt động của Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ

GiadinhNet - Nội dung công văn nêu rõ, nếu phát hiện nơi có hoạt động của Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ thì báo ngay đến chính quyền cơ sở, không để hình thành các điểm sinh hoạt tôn giáo trái phép tập trung.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, thời gian gần đây tại một số tỉnh, thành trong cả nước, hoạt động của Hội Đức thánh Chúa Trời Mẹ đang gây lên nhiều hoang mang trong dư luận khiến người dân bất an.

Tại tỉnh Hải Dương, hoạt động của nhóm đạo lạ này đã xuất hiện tại một số huyện, thành phố và lôi kéo nhiều người tham gia.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Như Độ - Phó giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh thông tin, Hội Đức thánh Chúa Trời xuất hiện tại Hải Dương từ năm 2014 và đến hiện nay cơ quan chức năng đã cơ bản giải tán các điểm nhóm này.

Một điểm nhóm Hội Đức thánh Chúa Trời ở Thái Bình bị phát hiện giải tán. Ảnh: L.S

Một điểm nhóm Hội Đức thánh Chúa Trời ở Thái Bình bị phát hiện giải tán. Ảnh: L.S

Lúc đầu nhóm hoạt động nhỏ lẻ, sau đó có đến 6 điểm nhóm lôi kéo hàng trăm người tham gia và tập trung ở một số huyện như: Thanh Miện, Cẩm Giàng và TP Hải Dương.

"Từ khi xuất hiện tại Hải Dương, mọi hoạt động của Hội này đều được các cơ quan chức năng phát hiện, theo dõi. Trong các năm 2015 – 2017, tất cả các điểm nhóm trong tỉnh đều đã bị giải tán", ông Độ cho biết.

Đối với các trưởng nhóm và tín đồ ở nơi khác, cơ quan chức năng tiến hành trục xuất. Còn tín đồ người địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động để họ hiểu vấn đề”, ông Độ cho biết.

Theo Trưởng Ban tôn giáo tỉnh Hải Dương, cho đến thời điểm hiện tại, qua tiến hành nắm bắt, rà soát, tại tỉnh Hải Dương còn 3 điểm nhóm của Hội Đức thánh Chúa Trời Mẹ.

Nguyên tắc hoạt động của nhóm tà đạo này đi ngược với truyền thống của Việt Nam và các thành đồ tham gia phải đóng phí

Nguyên tắc hoạt động của nhóm tà đạo này đi ngược với truyền thống của Việt Nam và các thánh đồ tham gia phải đóng phí

Trong đó, 2 điểm nhóm ở TP. Hải Dương và 1 điểm nhóm tại huyện Cẩm Giàng. Số lượng thánh đồ ở các điểm, nhóm này có sự khác nhau, đông nhất khoảng trên 20 người, còn ít nhất từ 5 - 7 người. Những thánh đồ phần lớn đến từ các tỉnh, thành khác nhau.

Với thủ đoạn hoạt động là lôi kéo những học sinh, sinh viên, công nhân đến các điểm nhóm nghe truyền giảng. Trong quá trình hoạt động, nhóm đạo lạ này có những nguyên tắc đi ngược lại truyền thống của người Việt Nam như không thờ cúng tổ tiên; khi tham gia, hội người đều phải tự nguyện đóng góp tiền trong mỗi lần nghe truyền giảng, nếu thánh đồ có thu nhập thì đóng 1/10 thu nhập của bản thân.

Điều đáng nói, phần lớn những tín đồ, trưởng nhóm đều là người ở các địa phương khác đến. Còn người trong tỉnh cũng có nhưng số lượng không nhiều.

Thứ thuốc bột dùng để uống khi truyền đạo của Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Ảnh: Bùi Thành

Thứ thuốc bột dùng để uống khi truyền đạo của Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Ảnh: Bùi Thành

Nói về thời gian hoạt động, ông Độ cho hay, thông thường khi đã tham gia vào hội, hàng tuần vào thứ 3, thứ 7, những thánh đồ phải đến các điểm nhóm sinh hoạt, nghe giảng. Những điểm sinh hoạt có thể do trưởng nhóm thuê nhà dân hay ở một vị trí nào đó.

Tuy nhiên, khi bị lực lượng chức năng phát hiện, các điểm nhóm này thông tin cho các thánh đồ chuyển địa điểm, thời gian nhóm họp gây khó khăn cho công tác phát hiện xử lý của cơ quan chức năng. Đối với những điểm nhóm bị xóa bỏ, lực lượng chức năng đều thu giữ được các vật dụng hỗ trợ truyền đạo trái phép.

Cũng theo Trưởng Ban tôn giáo tỉnh Hải Dương, hoạt động của tổ chức Hội Thánh đức Chúa Trời Mẹ không hợp pháp vì chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận là tổ chức tôn giáo. Cho nên, hiện tại đơn vị phối hợp với các ngành liên quan tiến hành khảo sát các điểm, nhóm hoạt động của hội này trong tỉnh, từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có hướng xử lý.

Trước sự việc trên, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái có công văn chỉ đạo khẩn các cơ quan chức năng, các sở ban ngành và UBND các huyện, thị xã đồng loạt vào cuộc ngăn chặn, truy tìm những kẻ cầm đầu và tiến hành xử lý.

Công văn của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hải Dương cảnh báo học sinh. Ảnh: Đ.Tùy

Công văn của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hải Dương cảnh báo học sinh. Ảnh: Đ.Tùy

Nội dung công văn nêu rõ, giao công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện, thị xã, thành phố nắm chắc diễn biến, tình hình, phát hiện kịp thời các hoạt động tuyên truyền, lôi kéo, tụ tập của Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ để ngăn chặn và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, tập trung công tác vận động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, nâng cao tinh thần cảnh giác cho quần chúng nhân dân và đấu tranh với hoạt động trái phép của các đối tượng, nhất là số đối tượng cốt cán, cầm đầu.

Đối với ngành giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương ban hành công văn về việc phòng ngừa ngăn chặn tuyên truyền phát triển đạo trái phép trong học sinh.

Hải Dương: Xuất hiện đạo lạ, ngành giáo dục ra công văn cảnh báo Hải Dương: Xuất hiện đạo lạ, ngành giáo dục ra công văn cảnh báo

GiadinhNet - Công văn nêu rõ, các đơn vị tiến hành kiểm soát người lạ và không để người không có nhiệm vụ vào trường học...

Đức Tùy

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Thời sự -

GĐXH - Sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình từ 11 giờ ngày 11/7, Hà Nội đã yêu cầu các địa phương ven sông khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động trên sông.

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Thời sự -

GĐXH - Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng hơn 300 km; triển khai 107 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê; đồng thời quyết liệt xử lý 5 điểm nghẽn lớn về hạ tầng và quản lý đô thị.

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Thời sự -

GĐXH - Đánh giá sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Nghị quyết của Trung ương, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định bộ máy mới đã phát huy hiệu quả rõ rệt, đồng thời làm rõ lộ trình rà soát, sắp xếp lại các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích và dân số.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.