Hơn 85% người nhiễm HIV sợ bị bỏ rơi, cô lập

| Xã hội

GiadinhNet - Thông tin trên được đưa ra tại Hội thảo “Tiếng nói bị bỏ quên - Những vấn đề của bạn tình âm tính của người có HIV và cặp đôi trái dấu”, diễn ra ngày 26/10 tại Hà Nội.

Số liệu này dựa trên một nghiên cứu của Trung tâm tại 22 tỉnh, thành phố trong thời gian gần đây.

Bà Khuất Thị Hải Oanh – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến phát triển cộng đồng - cho biết, trước đây, nhiễm HIV ở các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng chủ yếu là qua đường máu và xảy ra trong nhóm tiêm chích ma túy thông qua hành vi dùng chung bơm kim tiêm. Tuy nhiên, hiện nay sự lây lan của HIV qua quan hệ tình dục khác giới đã trở thành “con đường” lây truyền chính của HIV.

Đến nay, thuật ngữ “đại dịch HIV” không còn là một thuật ngữ xa lạ đối với con người. Thế nhưng những thuật ngữ liên quan đến HIV như “cặp đôi trái dấu” hay “bạn tình âm tính” thì không phải ai cũng hiểu.
 

Ông Lê Quang Dương – Phó Giám đốc Trung tâm - giải thích: Cặp đôi “trái dấu” hay cặp đôi không cùng huyết thanh là một cụm từ dùng để chỉ một cặp đôi mà trong đó một người dương tính và một người âm tính với HIV. “Bạn tình âm tính” là cụm từ dùng để chỉ đối tượng bạn tình thường xuyên trong mối quan hệ trái dấu này.

Theo bà Hải Oanh, nhiều nam giới khi phát hiện ra mình bị nhiễm HIV thường không bộc lộ, thậm chí che giấu tình trạng bệnh tình của mình vì những nỗi lo sợ. Có 85,4% trong số họ sợ bị bỏ rơi, cô lập; 86,2% sợ bị lộ thông tin; 88,2% sợ bạn tình không cho quan hệ tình dục. Con số này ở nữ là 95,3%, 86,9% và 79,3%.

Chỉ có 18,2% biết tình trạng HIV của bạn tình trước khi quyết định gắn bó lâu dài và đa số họ cho biết việc sống với bạn tình có HIV không phải là lựa chọn của họ mà do nhiều nguyên nhân khách quan.
 
Một số nguyên nhân là: một người đã nhiễm từ trước nhưng người kia không biết hoặc lây nhiễm khi đang sống với nhau. Điều tra này cũng cho thấy hầu hết các cặp đôi quyết định chung sống với nhau không phải vì lý do tài chính mà vì tình yêu và sự đồng cảm, thậm chí rất nhiều bạn đời của những người nhiễm HIV còn luôn sợ mất bạn tình. Có đến 91,2 % trong số họ không muốn có bạn tình mới.

Điều đáng quan tâm là những cặp đôi “trái dấu” hiện vẫn chưa có một hướng dẫn chính thức để phòng tránh lây nhiễm HIV mà chủ yếu chỉ biết thông qua truyền miệng. Họ đã tự mày mò, tự “sáng tạo” ra các biện pháp phòng tránh và để có con mà vẫn không bị lây nhiễm như: cắt thủng đầu bao cao su với diện tích nhỏ, canh ngày rụng trứng quan hệ, lúc “hành sự” thật nhẹ nhàng cũng sẽ hạn chế được lây nhiễm (!?)

Tại Hội thảo, bác sĩ Fabio Mesquita - Đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - cho hay: Hiện nay nguy cơ lây nhiễm có thể được kiểm soát nhờ các thành tựu của y học dự phòng tiến bộ ngày nay như các thuốc kháng virus hiệu quả, thuốc diệt vi trùng, kỹ thuật chẩn đoán và định lượng HIV hoặc áp dụng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản khác nhau (thụ tinh nhân tạo hoặc thụ tinh ống nghiệm).

PGS.TS Nguyễn Viết Tiến –Thứ trưởng Bộ Y tế - nhấn mạnh tầm quan trọng của sự quan tâm của cộng đồng tới những người nhiễm HIV và bày tỏ mong muốn sẽ có nhiều giải pháp năng động, sáng tạo hơn để giúp những người nhiễm HIV có một cuộc sống như những người bình thường.

Ông cho biết, hiện nay Việt Nam có 378 phòng tư vấn về HIV và khuyến cáo những người nhiễm HIV nói chung và những “cặp đôi trái dấu” nói riêng cần nắm thêm thông tin để có những biện pháp phòng tránh hiệu quả nhất; khi muốn sinh con khỏe mạnh cần đến các trung tâm hỗ trợ sinh sản để được tư vấn và giúp đỡ một cách tốt nhất nhằm đảm bảo những nhu cầu bản năng của con người và chất lượng cuộc sống của họ.

Hà Anh

thuhuyen
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.