Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hốt bạc nhờ nắng nóng

Thứ hai, 12:20 27/05/2013 | Xã hội

GiaidinhNet - Nắng nóng kéo dài đang khiến một số dịch vụ đắt hàng. Nhân cơ hội đó, nhiều chủ kinh doanh các loại dịch vụ này tranh thủ tăng giá để trục lợi.

Hốt bạc nhờ nắng nóng 1

Dịch vụ sửa chữa điều hòa đang thu lợi khủng Ảnh:T.G

 
Công nhân điện lạnh: 1-1,5 triệu đồng/ngày

Qua tìm hiểu thực tế cho thấy các loại dịch vụ có tính chất giải nhiệt như sửa chữa, lắp đặt điều hòa, làm mái chống nóng, dịch vụ giải khát, kinh doanh đồ bơi, bể bơi, áo chống nắng đều đang trong giai đoạn hốt bạc.

Anh Trần Văn Thành, công nhân chuyên sửa chữa lắp đặt điều hòa, Trung tâm điện lạnh Bách Ninh, cở sở 2 xóm 1 xã Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội cho biết: “Một tháng nay tôi không có ngày nghỉ, lịch làm việc kín mít vì quá đông khách. Nhiều hôm đến 9 giờ đêm còn chưa được ăn tối. Trung bình một ngày tôi thu nhập khoảng 1-1,5 triệu đồng. Nửa năm làm như thế này thì giàu to nhưng tiếc là chỉ có khoảng 2- 3 tháng cao điểm/năm. So với năm ngoái, giá bảo dưỡng máy lạnh, máy điều hòa năm nay cao hơn từ 15- 20%. Trừ chi phí vật tư, trung bình nhân viên lắp đặt, bảo dưỡng máy điều hòa có thể lãi từ 250.000 - 400.000 đồng/máy”.

Dịch vụ làm mái tôn chống nóng cũng vào mùa “gặt hái”. Thông tin từ một số chủ kinh doanh loại vật liệu này cho biết, lượng khách đặt hàng gần tháng nay đã tăng lên gấp 10 lần. Anh Lý Văn Bình, Phó giám đốc Công ty Dịch vụ và thương mại Huy Nga (chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng, phố Nguyễn Văn Cừ, huyện Gia Lâm, Hà Nội) thổ lộ: “Do có dự báo năm này thường xuyên nắng nóng trên 40 độ và mới nắng đầu mùa đã ở mức độ gay gắt nên năm nay dịch vụ làm mái tôn chống nóng cực đắt hàng. Chúng tôi phải huy động toàn bộ nhân công, thậm chí cho các công nhân lành nghề tự tuyển người thành lập nhóm làm riêng nhưng vẫn làm không hết việc. Giá lắp đặt năm nay tăng thêm 5% so với năm ngoài: tôn thường, mức giá là 280.000 đồng/m2, tôn lạnh 320.000 đồng/m2 (loại 1), 380.000 đồng/m2 và 420.000 đồng/m2 (loại 2). Đó là nguyên làm mái, còn nếu làm cột tính riêng”.

Ngoài ra, các dịch vụ làm “áo chống nắng” cho ô tô, bọc yên chống nắng cho xe máy cũng rất đắt hàng và giá cũng được điều chỉnh tăng từ 3- 5%.
 
Giải khát vỉa hè  cũng kiềm tiền triệu

Bà Nguyễn Thị Hòa, có thâm niên bán nước giải khát tại phố Tạ Quang Bửu hồ hởi: “Được cái nắng nóng thì không khi nào ngớt khách. Tôi toàn bán đồ rẻ tiền nên nắng nóng như thế này rất chạy hàng. Nhiều người vào quán là uống luôn mấy cốc nước, thành ra có 1 khách mà như 2-3 khách. Nhất là chiều tối, tôi thường hết ghế, có hôm đến trên 100 chiếc. Ngày nắng nóng khách vào quán để giải nhiệt, còn chúng tôi khọm lưng, đổ mồ hột để phục vụ cũng được công xứng đáng, thu nhập khoảng 1-1,5 triệu đồng trừ chi phí”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, các loại nước mát phục vụ nhu cầu giải nhiệt của mọi người đang mọc lên như nấm khắp các đường phố, ngõ xóm ở Hà Nội. Giá cũng bị đẩy lên cao mỗi ngày khi thời tiết càng oi bức. Ngoài ra, dịch vụ giải khát giao hàng tận nhà như chè, kem… cũng đang hốt bạc. Tuy nhiên theo một số người tiêu dùng, mua hàng giao đến tận nhà sẽ không rẻ như đến tận cửa hàng, vì người bán sẽ có "mánh" để vừa ăn lãi từ tiền vận chuyển và tiền bán hàng.

"Ăn tại quán, cốc to hơn, đồ cũng được nhiều hơn mà mình có thể thoải mái chọn món. Nhưng gọi về nhà, chè thường được đựng trong cốc nhựa dùng một lần có dung tích nhỏ hơn nên có phần hao hụt khẩu phần", chị Phạm Thị Lê (phố Vũ Thạnh, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết.

Ngoài ra các quán giải khát cao cấp hơn như bia hơi, cà phê máy lạnh cũng luôn chật kín khách và giá cũng được các chủ quán điều chỉnh tăng nhẹ.
Dịch vụ chuyên dụng cho mùa hè hốt bạc

Nắng nóng, giá áo chống nắng 3 trong 1 (áo khoác ngoài, cổ áo kéo lên thành khẩu trang, tay áo dài thay thế găng tay) vẫn luôn được ưa chuộng, giá cũng lên theo. Loại áo một lớp nửa người, bình thường có giá khoảng 40.000- 50.000/chiếc, hiện đang có giá 60.000- 70.000/chiếc. Loại 5 trong 1 (áo che gáy, thay thế găng tay, khẩu trang, mũ) bình thường giá khoảng 80.000- 95.000 đồng/chiếc thì bây giờ lên tới 120.000- 150.000 đồng/chiếc.

Các bể bơi cũng trong tình trạng quá tải. Theo đó, giá vé được điều chỉnh tăng khá cao: Vé bể bơi trong nhà từ 60.000 – 100.000 đồng/người/lượt đối với người lớn và 40.000 – 70.000 đồng/người/lượt đối với trẻ em. Loại bể bơi bình dân cũng đang có giá vé lên tới 20.000- 30.000 đồng/lượt/người, trong khi giá cách đây hơn một tháng là 10.000- 15.000 đồng/lượt/người.

Mai Hạnh

daohuyenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 2 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 6 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top