Huyện Đông Sơn sát nhập vào TP. Thanh Hóa đi vào hoạt động khi nào?

| Xã hội

GĐXH – Các xã, phường thuộc huyện Đông Sơn sát nhập vào TP. Thanh Hóa chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2025.

Theo Nghị quyết số 1238/NQ-BTVQH15, ngày 24/10 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023-2025, sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 82,87 km2, quy mô dân số 101.272 người của huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa, thành lập 4 phường thuộc TP Thanh Hóa là phường Rừng Thông, Đông Thịnh, Hoằng Quang, Hoằng Đại và nhập phường Tân Sơn vào phường Phú Sơn. Sau khi sắp xếp, TP Thanh Hóa có 47 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 33 phường và 14 xã.

Huyện Đông Sơn sát nhập vào TP. Thanh Hóa đi vào hoạt động khi nào?- Ảnh 1.

Sau khi sát nhập, TP Thanh Hóa có 47 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 33 phường và 14 xã.

Theo kế hoạch TP Thanh Hóa và các đơn vị sau sắp xếp chính thức hoạt động từ ngày 1/1/2025. Sau khi đi vào hoạt động, các đơn vị duy trì hoạt động liên tục, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, không làm xáo trộn đến đời sống, sinh hoạt của Nhân dân và sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan của các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Đông Sơn về TP Thanh Hóa, bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan của các cơ quan, đơn vị ở phường Tân Sơn về phường Phú Sơn bảo đảm đúng quy định của pháp luật, chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Huyện Đông Sơn sát nhập vào TP. Thanh Hóa đi vào hoạt động khi nào?- Ảnh 2.

Các xã, phường thuộc huyện Đông Sơn sát nhập vào TP Thanh Hóa chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2025.

Ông Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa cho biết: Việc nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc TP Thanh Hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra một dấu mốc mới để TP Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn trong tương lai.

"Thời gian từ nay đến ngày chính thức đi vào hoạt động 1/1/2025 không còn nhiều. Để việc sáp nhập được thực hiện đúng quy định đề nghị các cơ quan tham mưu của TP Thanh Hóa và huyện Đông Sơn phải chủ động phối hợp để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho việc sáp nhập, trước mắt là chuẩn bị cho việc thành lập đảng bộ thành phố, cho kỳ họp HĐND cuối năm và kỳ họp của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố sau sáp nhập. Trong quá trình thực hiện, hai địa phương cần thường xuyên trao đổi để điều chỉnh kịp thời, bảo đảm quy trình, trình tự sắp xếp đơn vị hành chính phải được tiến hành khoa học, hợp lý, nghiêm túc, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả...", ông Xuân nhấn mạnh.

Tên thành phố Thanh Hóa như thế nào sau khi sát nhập với huyện Đông Sơn?Tên thành phố Thanh Hóa như thế nào sau khi sát nhập với huyện Đông Sơn?

GiadinhNet – Tại Hội nghị thông qua đề án sáp nhập huyện Đông Sơn với TP.Thanh Hóa, và thành lập các phường thuộc TP.Thanh Hóa đã đưa ra 2 phương án đối với tên gọi của thành phố sau sáp nhập. Điều này đã giấy lên nhiều ý kiến trái chiều của dư luận và người dân xung quanh việc đặt tên TP. Đông Sơn hay TP.Thanh Hóa.

Ngọc Hưng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.