Ít thí sinh khối A đạt điểm giỏi ?

| Xã hội

GiadinhNet - Theo nhận xét của nhiều giáo viên, đề thi 3 môn Toán, Lý, Hóa năm nay bám sát chương trình phổ thông. Tuy nhiên, đề thi có sự phân loại thí sinh rõ nét, số lượng điểm giỏi (9-10) sẽ rất ít.

Theo PGS.TS Văn Như Cương, Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh (Hà Nội), đề Toán nằm trong chương trình học phổ thông, tuy nhiên lại khó hơn so với kỳ thi năm trước và có sự phân loại thí sinh.
 
Cụ thể như, đề có các câu khó ở phần 2 của câu 1 (đồ thị hàm số), phần 2 của câu 2 (giải bất phương trình), đặc biệt là câu V (1,0 điểm) giải hệ phương trình khiến hầu hết thí sinh “bó tay”. Các câu này đòi hỏi các em có học lực tốt, tính toán và vận dụng kiến thức linh hoạt thì mới làm được. Tuy nhiên, đề năm nay vẫn có những câu dễ mà các em đều có thể làm được nếu nắm chắc chương trình. Ví dụ các bài hình học, đối với phần riêng (3,0 điểm), thí sinh có sự lựa chọn theo chương trình chuẩn hoặc chương trình nâng cao đều không khác nhau là mấy.
 

Làm bài môn Vật lý tại Hội đồng thi ĐH Ngoại thương. Ảnh: CH

 
“Căn cứ vào đề thi và ba rem điểm (Bộ GD&ĐT đã công bố đáp án) thì điểm thi môn Toán năm nay nhìn chung thấp so với năm trước, theo đó điểm dưới trung bình sẽ chiếm khoảng 60%, điểm trên trung bình 30%, rất ít thí sinh đạt được điểm 9, 10”, PGS Văn Như Cương cho biết thêm.
 
Ở môn Hóa học, đề thi năm nay phần lý thuyết chỉ còn khoảng 35% (năm 2009 gần 50%). Đề ra theo nội dung từ lớp 10-12 chứ không nằm chủ yếu trong chương trình lớp 12 như mọi năm. Phần bài tập khó và phức tạp, với khoảng 10 câu khó, lắt léo.
 
Theo PGS.TS Đào Hữu Vinh, Khoa Hóa học (ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội): “Đề thi năm nay tập trung nhiều câu hỏi khó và rải rác ở nhiều phần khác nhau. Năm trước, đề chỉ tập trung 4-5 câu hỏi khó và các em có thể bỏ qua các câu này mà vẫn được điểm khá. Nhưng năm nay, câu khó nhiều hơn và không tập trung. Bên cạnh đó, có nhiều câu bài tập buộc thí sinh phải nắm vững kiến thức mới có thể làm được. Mặt khác, khoảng thời gian làm bài eo hẹp trong 90 phút, chỉ những em học giỏi thật sự mới có thể làm hết được 50 câu”. PGS.TS Đào Hữu Vinh đánh giá: “Với đề khó và dài như vậy, năm nay số lượng thí sinh điểm cao sẽ không nhiều, đa phần sẽ tập trung ở mức điểm 5-6. Nhìn chung, điểm của môn Hóa sẽ thấp hơn năm ngoái”.
 
Thầy Trần Ngọc Hùng, giáo viên Vật lý (Trường THPT Dân lập Lương Thế Vinh) cho biết: “Đề Lý năm nay nhìn chung khoa học và bám sát chương trình học của các em. Tuy nhiên, đề năm nay dài và khó hơn hẳn năm ngoái. Với 90 phút/50 câu, trung bình mỗi câu thí sinh trong vòng một phút rưỡi. Có khoảng 10-15 câu là có thể làm nhanh, trong khi trên 10 câu thuộc dạng khó, thí sinh không nắm chắc công thức thì không thể làm được. Với cách ra đề như vậy, điểm cao (8-10) sẽ chiếm khoảng 20%, còn lại là trung bình và dưới trung bình. Năm sau, các trường sẽ phải tổ chức dạy kỹ hơn, ôn tập nhiều câu khó cho học sinh”.
 
 
Quang Huy
kimvan
Ý kiến của bạn
Tin sáng 26/8: Từ 31/8, chậm sang tên sổ đỏ có thể bị phạt tới 6 triệu đồng; Thông báo mới về việc nhận trợ cấp hằng tháng cho người chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu

Tin sáng 26/8: Từ 31/8, chậm sang tên sổ đỏ có thể bị phạt tới 6 triệu đồng; Thông báo mới về việc nhận trợ cấp hằng tháng cho người chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu

Xã hội -

GĐXH - Theo quy định mới nhất, từ 31/8/2026, tổ chức chậm thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ có thể bị phạt đến 6 triệu đồng, cá nhân có cùng hành vi này bị phạt tối đa 3 triệu đồng.

Người đàn ông mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố, 'nướng' hơn 74 triệu đồng vào cờ bạc

Người đàn ông mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố, 'nướng' hơn 74 triệu đồng vào cờ bạc

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố H.V.L về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc” sau khi người này mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố rồi sử dụng hơn 74 triệu đồng để đánh bạc qua mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.